Bản tin 14H: Giao tranh bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

Một dân quân địa phương đứng gác tại một điểm kiểm soát của lực lượng ly khai ở Donetsk. Nguồn: TASS.
Một dân quân địa phương đứng gác tại một điểm kiểm soát của lực lượng ly khai ở Donetsk. Nguồn: TASS.
TPO - Andriy Lysenko người phát ngôn quân đội Ukraine, ngày 10/1 cho biết, ít nhất 22 binh sỹ thương vong khi giao tranh nổ ra tại khu vực Lugansk giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, tại cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng nhiều nhịp nhất Việt Nam, đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn nghiêm trọng khi các ôtô đâm vào dải phân cách cứng tại các đường dẫn khiến các xe này bị đổ lật. Rất may, chưa có thiệt hại nào về người trong các vụ việc trên. Trước tình trạng này, đại diện Ban điều hành dự án cầu Nhật Tân cho hay: trước mắt, toàn bộ dải phân cách cứng này đã được tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.


Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã xác định được độc chất và định danh mẫu ốc lạ làm ba ngư dân tử vong ở Thanh Hóa vừa qua. Đây là loài ốc biển thuộc chi Nassarius spp, có chứa độc tố Tetrodotoxin với hàm lượng 60mg/kg.


Ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lãnh Trường Sơn, 55 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Kạn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng này đã bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hạ Lang, kiểm tra phát hiện giấu 3 bánh heroin được quấn bởi một dây thắt lưng da màu đen, ở phía sau cạp quần, tổng trọng lượng hơn 1kg. (Xem chi tiết)


Giới chức Indonesia ngày 11/1 cho biết, ba tàu của nước này vẫn tiếp tục bắt được tín hiệu "ping" có thể phát ra từ hộp đen của máy bay QZ8501 bị rơi xuống biển Java hôm 28/12. Người chỉ đạo hoạt động của Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia (NSRA) Suryadi B.Supriyadi cho biết các âm thanh phát ra cách vị trí rơi của phần đuôi máy bay khoảng 1km về hướng Đông. Các thợ lặn sẽ tới vị trí này để tìm hộp đen.


Nghi can 18 tuổi trong vụ thảm sát tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo, vừa được cảnh sát Pháp trả tự do do có bằng chứng ngoại phạm, truyền thông Pháp ngày 10/1 đưa tin. Trước đó, Hamyd bị nghi là "nghi can thứ ba" chở 2 anh em nhà Kouachi tẩu thoát sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố hôm 7/1. (Xem chi tiết)


Hôm qua, thành viên nội các chính phủ Pháp đã có cuộc họp khẩn để đưa phương cách nhằm đối phó với nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố có thể lặp lại ở thủ đô Paris, nhất là khi mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đe dọa sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công mới. Trong khi đó, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác cũng đưa ra những cảnh báo sớm về an ninh và kêu gọi một chiến dịch chống khủng bố mới trên toàn cầu. (Xem chi tiết)


Andriy Lysenko người phát ngôn quân đội Ukraine, ngày 10/1 cho biết, ít nhất 2 binh sỹ thiệt mạng và 20 binh sỹ bị thương khi giao tranh nổ ra tại khu vực Lugansk giữa quân chính phủ và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Như vậy, tính từ tối 8/1 đã có 6 binh sỹ Ukraine thiệt mạng, cho thấy giao tranh tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới đã được hai bên nhất trí hôm 9/12.


Ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi một xe bồn chở dầu đâm vào xe buýt chở khách sáng sớm nay tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh ở miền Nam Pakistan. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn đã gây cháy lớn và chỉ có một số ít hành khách trên xe buýt kịp lao ra ngoài qua cửa sổ. 


Khoảng 9h25' ngày 10/1 (giờ địa phương) tại khu chung cư 10 tầng ở thành phố Uijeongbu, phía bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã xảy ra một đám cháy lớn, khiến 3 người thiệt mạng và 101 người bị thương. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa Seoul Kim Seok-son cho biết, ngọn lửa bùng phát từ bãi đỗ xe ô tô đỗ dưới tầng trệt của tòa nhà, sau đó bao trùm cả tòa nhà, rồi nhanh chóng lan ra ba tòa nhà liền kề khác nhưng đã được kiểm soát khoảng hai giờ sau đó. (Xem chi tiết)


Lực lượng Phòng thủ Không gian và Vũ trụ Liên bang Nga bảo vệ Moscow sẽ được tăng cường thêm một trung đoàn trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf trong năm 2015. RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên của Lực lượng Phòng thủ Không gian và Vũ trụ Liên bang Nga, Đại tá Alexei Zolotukhin cho biết: “Trong năm 2015, một trong các trung đoàn tên lửa phòng không ngoại ô Moscow sẽ nhận vào biên chế hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại S-400 Triumf”. Đây là trung đoàn S-400 thứ tư được triển khai bảo vệ Moscow và các mục tiêu trọng yếu của nước Nga.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.