Bản tin 14H: Hạ nghị sỹ Mỹ lên án hành động của Trung Quốc

Nghị sỹ Faleomavaega đã mạnh mẽ lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: nbcnews.com
Nghị sỹ Faleomavaega đã mạnh mẽ lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: nbcnews.com
TPO - Hạ nghị sỹ đề nghị chính quyền của Tổng thống Barack Obama có phản ứng rõ ràng và quyết liệt hơn nữa đối với các hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Ukraine muốn tổ chức hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc. Người thân phà chìm Sewol đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức.

Cơ quan An ninh Bộ Công an cho biết vào thời điểm bắt giữ Nguyễn Hữu Vinh - người quản lý blog Anh Ba Sàm, lực lượng chức năng phát hiện ông này đang liên lạc với một số trang mạng, cũng như đối tượng cầm đầu nhóm người có hành động chống phá Nhà nước.

Nguyễn Hữu Vinh bị bắt khẩn cấp chiều 5/5 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, theo Điều 258 Bộ luật hình sự. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h30 ngày 8/5, anh Nguyễn Phú Hậu chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ An Lạc về An Sương, TPHCM gặp tai nạn khi tự tông vào dải phân cách giữa 2 làn xe.

Theo đà chiếc xe lao về phía trước văng vào cột biển báo. Hậu quả là chiếc xe máy gãy vụn phần đầu, anh Hậu chết tại chỗ. Vào thời điểm xảy ra sự cố tai nạn, khu vực này trời đang đổ mưa đường khá trơn trượt và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố tai nạn trên. (Xem chi tiết)


Những ngày này, truyền thông Trung Quốc đang “la làng” một cách vô lý đòi Bắc Kinh phải có “hành động mạnh mẽ” hơn trên biển Đông để ngăn chặn Phillipines trước tình hình nước này ký một thỏa thuận có thời hạn 10 năm với Mỹ, cho phép tăng quy mô của lực lượng Mỹ đồn trú ở Phillipines.

Trong khi đó, Trung Quốc cố tình lờ đi sự ngang ngược trong chính hành động của mình khi cắm giàn khoan và tấn công tàu Việt Nam ngay trên vùng biển Việt Nam.


Ngày 8/5, Hạ nghị sỹ Eni Faleomavaega, thành viên cao cấp của Tiểu ban các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã mạnh mẽ lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đồng thời đề nghị chính quyền của Tổng thống Barack Obama có phản ứng rõ ràng và quyết liệt hơn nữa đối với các hành động của Bắc Kinh.


Tàu chỉ huy hạm đội 7 của hải quân Mỹ USS Blue Ridge đã chạm trán với 2 tàu chiến của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông hôm 5/5, hải quân Mỹ cho biết. Theo hải quân Mỹ, soái hạm USS Blue Ridge đã giáp mặt 2 tàu chiến Trung Quốc là Hengshui, một tàu khu trục lớp 054A, và Lanzhou, một tàu khu trục lớp 052C. Cuộc giáp mặt trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang lên cao. (Xem chi tiết)


Một tàu ngầm tấn công nhanh của Mỹ sẽ cập cảng Vịnh Subic của Philippines trong ngày 10/5. USS Chicago SSN-721 là tàu ngầm thuộc lớp Los Angeles. Với trọng lượng 7.000 tấn, tàu có thể tham gia chiến đấu chống tàu ngầm, tàu nổi, tấn công, thu thập thông tin tình báo, trinh sát và do thám.

Trước đó, trong chuyến thăm Philippines hồi cuối tháng 4, Tổng thống Obama đã cam kết bảo vệ Manila trong các vấn đề tranh chấp biển đảo.


Ngày 8/5, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchynov và Thủ tướng tạm quyền Arseni Yaseniuk đã đưa ra sáng kiến tổ chức một cuộc "hội nghị bàn tròn thống nhất dân tộc".

Hội nghị bàn tròn sẽ thảo luận những nguyện vọng cấp thiết của các khu vực, vốn đang gây ra những bất đồng sâu sắc hiện nay trong xã hội như phân cấp quyền lực, cải cách chính quyền địa phương, cân bằng giữa các nhánh quyền lực, bảo vệ quyền của dân tộc ít người, cải cách hệ thống tòa án và bảo vệ pháp luật.


Các đơn vị chiến đấu của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ngày 8/5 đã đồng loạt thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin. Các cuộc tập trận tên lửa đạn đạo nằm trong trong chương trình huấn luyện định kỳ của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Một máy bay do thám của Nga đã suýt đâm vào một máy bay dân sự của hãng hàng không Scandinavia (SAS) đang trên đường từ Copenhagen đến Rome. Chiếc máy bay dân sự SAS chở theo 132 hành khách chỉ vừa mới cất cánh khỏi sân bay Kastrup tại Copenhagen nhận được thông báo về sự xuất hiện của một máy bay lạ.

Sau đó chiếc máy bay do thám Ilyushin của Nga đã bay cắt ngang máy bay SAS, có lúc chỉ cách 90m, buộc phi công SAS phải thay đổi độ cao khẩn cấp.


Ngày 9/5, nhiều phụ huynh của các học sinh thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng trước đã tổ chức một cuộc biểu tình ngay tại dinh Tổng thống để đòi Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức.

Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ dư luận về cách thức xử lý vụ thảm họa chìm phà, và một số gia đình nạn nhân cho rằng lẽ ra nhiều học sinh đã được cứu nếu lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh hơn.

MỚI - NÓNG