Bản tin 14H: Hà Nội dừng không bắn pháo hoa dịp Tết?

Bản tin 14H: Hà Nội dừng không bắn pháo hoa dịp Tết?
TPO - "Ban Bí thư vừa yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết nên TP Hà Nội sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ thị này", Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động cho hay

Ngày 23/12, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Tô Văn Động cho biết, TP Hà Nội đã quyết định bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch với 6 điểm tầm cao, 24 điểm tầm thấp, chi phí khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Bí thư vừa yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách nên TP Hà Nội sẽ nghiêm túc thực hiện chỉ thị này.


Sáng 23/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ bị thiệt hại do lũ lụt. Đây là lần quyên góp thứ hai ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt do Văn phòng Chính phủ tổ chức sau lần quyên góp ngày 18/10 (với số tiền gần 400 triệu đồng). Kể từ tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra năm đợt mưa lũ trên diện rộng, cường độ bất thường, kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng.


Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, từ ngày 12-22/12, sóng lớn, triều cường (do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc) tại khu vực Bực Lở, thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cao từ 2-3m đánh liên tục vào bờ đe dọa nhà dân. Đỉnh điểm trong hai ngày 17-18/12, sóng lớn đã làm sập, hư hỏng 10 căn nhà và đang đe dọa trực tiếp hơn 100 căn nhà khác trong khu vực.


Khoảng 8h30 ngày 23/12, trên quốc lộ 1A, tại đường tránh TP Thanh Hóa, đoạn qua địa phận xã Hoằng Minh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), xe khách giường nằm mang biển số Thanh Hóa lưu thông hướng Nam - Bắc. Khi qua cầu Sông Tào (xã Hoằng Minh), ôtô lao dốc với tốc độ nhanh, bất ngờ tông thẳng vào xe đầu kéo container đang sang đường. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách găm chặt vào hông xe đầu kéo. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hơn chục hành khách, nhiều người bị thương, hoảng loạn la hét. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đường tránh TP Thanh Hóa rối loạn, ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ.


Một nhóm ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát thông báo trên mạng xã hội kêu gọi tấn công hàng loạt nhà thờ Mỹ trong dịp Giáng sinh. Thông báo được gửi đêm 21/12 từ tài khoản “Bí mật của Jihad”, một nhóm ủng hộ IS trên mạng xã hội Telegram. Thành viên “Abu Marya al-Iraq” gửi tin nhắn bằng tiếng Arab kêu gọi “cuộc tắm máu người Kito giáo trong dịp Giáng sinh và năm mới”. Ngoài ra, tin nhắn còn công bố kế hoạch tận dụng mạng lưới những kẻ tấn công “con sói đơn độc” để biến Giáng sinh và năm mới của người Kito giáo thành “bộ phim kinh dị đẫm máu”. Kẻ phát thông báo còn cung cấp hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị các loại vũ khí, vật liệu nổ cho mục đích tấn công.


Cảnh sát Australia hôm nay bắt 7 người liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố thành phố Melbourne vào ngày Giáng sinh. 7 người bị giữ trong các cuộc đột kích sáng sớm 23/12 tại phía bắc thành phố Melbourne. Mối đe dọa bao gồm việc "sử dụng chất nổ" và các vũ khí khác như "dao, súng", nhằm và các địa điểm nổi tiếng của thành phố như ga tàu Flinders, Quảng trường Federation, Nhà thờ St Paul. (Xem chi tiết)


Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 22/12 cảnh báo hàng nghìn người đã sơ tán khỏi các khu vực bị chiếm đóng tại Aleppo có thể phải đối mặt với những nguy cơ chiến tranh tại nơi ở mới bên ngoài thành phố này. Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, trong chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo kéo dài một tuần, khoảng 34.000 người, trong đó có cả thường dân và các tay súng, đã ra khỏi khu vực chiến sự và rất nhiều người đã tới Idlib, thành phố được dự báo có thể trở thành "thành trì tiếp theo" của lực lượng chống đối sau Aleppo.


Thời tiết xấu và tình trạng quá tải trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới đã khiến giới chức sân bay quốc tế Los Angeles phải hoãn hoặc hủy hơn 200 chuyến bay ngày 22/12 tại một trong những sân bay nhộn nhịp nhất nước Mỹ này. Người phát ngôn của sân bay Katherine Alvarado cho biết 174 chuyến bay đã bị hoãn và 55 chuyến bay khác đã bị hủy bỏ, trong đó có một vài chuyến bay từ nước ngoài, kể từ khi hai trận bão đổ bộ vào khu vực này một ngày trước đó.

MỚI - NÓNG