Bản tin 14H: Hà Nội nóng lên tới 38 độ C

Ảnh: Như Ý.
Ảnh: Như Ý.
TPO - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 12/6, nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trên khu vực Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay 12/6, nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trên khu vực Trung Bộ và phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới. Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo thẩm quyền khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc ông Trịnh Xuân Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sử dụng xe cá nhân gắn biển số xanh. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) liên quan đến khoản thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng chưa được công bố công khai nhưng vẫn được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. (Xem chi tiết)


Trung tâm triển lãm – hội chợ - quảng cáo tỉnh Thanh Hóa được đầu tư xây dựng với tổng vốn 450 tỷ đồng, diện tích 15,6 ha; được đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2015. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều cuộc hội chợ vẫn được ngành chức năng cấp phép tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn. Để tổ chức hội chợ ở Quảng trường Lam Sơn, đơn vị tổ chức phải mất nhiều ngày để dựng khung sắt, quây bạt, dựng gian hàng. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ ngày 12/6, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ sinh viên Anh Dũng ở số 12/23C khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ làm thiêu rụi toàn bộ toàn sản bên trong căn nhà nằm phía sau dãy nhà trọ. Vụ việc cũng khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực một phen hoảng loạn. Do khu nhà trọ nằm sâu hơn 500m trong hẻm nên lực lượng chữa cháy khó khăn cho việc tiếp cận. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Chiều 11/6, một vụ đuối nước đã xảy ra tại lòng hồ Bầu Ngứ, thuộc thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận làm một thiếu niên tử vong. Nạn nhân là em Phú Văn Núi (sinh năm 2004), ở thôn Phước Lập, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, Núi và 3 người bạn trong thôn cùng đi câu, thả lưới bắt cá tại hồ Bầu Ngứ nhưng không may Núi bị trượt chân xuống chỗ nước sâu. Vì không để ý, những người bạn vẫn mải mê câu cá. Đến khi trời tối, các em định về thì không thấy Núi nên tỏa ra đi tìm thì phát hiện thi thể Núi.


Lúc 8h15 ngày 12/6, một chiếc ôtô khách 24 chỗ lưu thông trên đường Võ Chí Công, đoạn qua địa phận quận Tây Hồ (Hà Nội) va chạm với xe ba gác di chuyển ngược chiều. Va chạm mạnh, tài xế văng xuống đường, còn xe ba gác lật nghiêng cùng chiếc Wave di chuyển bên cạnh, xe khách lao lên bồn hoa giữa đường. Ba người bị thương, trong đó tài xế xe lam bất tỉnh trên đường được người dân đưa vào viện cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn là do tài xế xe ba gác và người điều khiển xe máy chạy ngược chiều. (Xem chi tiết)


Đêm 11, rạng sáng 12/6, lực lượng chức năng Cần Thơ đã ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên đua xe trái phép tại quốc lộ 1A đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ, phía bờ Vĩnh Long. Phát hiện cảnh sát, cả trăm thanh niên nhốn nháo điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng, phương án truy đuổi và khống chế thành công 41 người cùng 41 phương tiện xe máy đưa về trụ sở lập biên bản vi phạm. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng Malaysia giam giữ 2 tàu và 20 ngư dân Việt Nam với cáo buộc xâm phạm lãnh hải. Giám đốc cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) Khoo Teng Chuan hôm qua cho hay 2 tàu cá trên bị chặn lại khi đang hoạt động tại vùng biển cách bang Pahang 67 hải lý, chiều 10/6. Các ngư dân có tuổi đời từ 18 đến 45 và đang bị tạm giam để điều tra thêm. Nếu bị kết tội, họ có thể bị tịch thu tàu, thuyền trưởng bị phạt 1 triệu RM, trong khi các thuyền viên đối mặt với mức phạt 500.000 RM mỗi người.


Chiến dịch đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo khỏi Fallujah đang bước vào giai đoạn quyết định song sự chia rẽ giữa các lực lượng Iraq khiến nó có nguy cơ bị đình trệ. Sau khi chiếm được khu vực phía nam thành phố Fallujah, 7 binh đoàn đặc nhiệm Iraq vẫn chưa thể mở rộng chiến dịch. Các chỉ huy cho biết nguyên nhân không phải do họ bị phản công hay địa hình khó khăn mà bởi bất đồng trong chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Dù chiến đấu trong cùng một thành phố nhưng binh sĩ chưa bao giờ phối hợp hành động hay chia sẻ tình báo, chỉ nhận lệnh từ cấp trên của mình. (Xem chi tiết)


Ngày 11/6, báo chí Argentina đưa tin trong buổi làm việc với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice tại Washington, Chánh văn phòng Nội các Argentina Marcos Peña cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận 3.000 người di cư Syria. Ngay sau đó, trên tài khoản cá nhân trong mạng xã hội Twitter, bà Rice đã bày tỏ cảm ơn ông Peña và thiện chí của Chính phủ Argentina trong việc hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay ở Trung Đông.

MỚI - NÓNG