Bản tin 14H: Hạ viện Mỹ bác thỏa thuận hạt nhân với Iran

Hạ viện Mỹ. (Nguồn: AP)
Hạ viện Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Đúng như dự báo của các chuyên gia và dư luận, ngày 11/9, Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số áp đảo đã thông qua nghị quyết bác bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) ký với Iran ngày 14/7 vừa qua.

Cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ nổ rung chuyển ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội tối 11/9 là một vụ án giết người bằng mìn tự tạo. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ. Trước đó khoảng 18h45 ngày 11/9, một vụ nổ rất lớn xảy ra tại một ngôi nhà ở số nhà 23 ngách 46, ngõ Thông Phong, quận Đống Đa - Hà Nội khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Ông Hoàng Công Thức - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị - đã thừa nhận sai sót của đơn vị không thẩm định kỹ trước khi phát hành 2.000 đĩa DVD có in hình Quốc kỳ nhưng không có sao vàng năm cánh. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị đã hợp đồng với Công ty quảng cáo Minh Giang in ấn 2.000 đĩa DVD. Nội dung đĩa DVD là những thước phim, hình ảnh đã được các kênh truyền hình quốc gia, địa phương đăng tải. Ông Thức cho biết trên DVD có sao vàng nhưng bị mờ.


Khoảng 2h hôm nay (12/9), gần một trăm cảnh sát cơ động, CSGT, hình sự, 113 của Công an TP HCM bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Canalis trên đường Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3). Thời điểm này có hơn 200 khách đang uống bia, rượu, hút shisha...  trong tiếng nhạc. Kiểm tra tại các bàn rượu, trinh sát tìm thấy nhiều vỏ nylon loại nhỏ, nghi chứa ma tuý bị vứt vung vãi. 43 người bị tình nghi sử dụng ma tuý tổng hợp và hàng chục dân chơi khác không có giấy tờ tùy thân bị đưa về trụ sở. Nhà chức trách cũng lập biên bản với chủ quản quán bar với lỗi kinh doanh vui chơi quá giờ qui định. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ tối 11/9, một vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, làm 2 mẹ con bị thương, trong đó có 1 cháu bé 11 tháng tuổi. Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 51C-309.77 của công ty Hoàng Nguyễn vận chuyển hàng hóa về khu vực Phụng Hiệp đã cuốn chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước khiến hai mẹ con ngồi trên xe máy bị thương. Người mẹ bị xây xát nhưng cháu bé bị va đập mạnh phần đầu và đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.


Trong lúc sang đường, xe máy đã tông thẳng vào đầu 1 chiếc xe đầu kéo rồi bị chiếc xe này cuốn vào gầm, khiến bé gái 4 tuổi bị xe đầu kéo cán chết tại chỗ, 2 người lớn bị thương. Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 18 giờ 5 chiều tối ngày 11/9, ngay tại ngã tư giao nhau giữa đường Hạc Thành với đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ, dưới gầm xe còn vết máu. Sau khi cán chết người, lái xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường.


Theo một nguồn tin cảnh sát Thái Lan, ngày 11/9, cảnh sát Malaysia đã thông báo cho phía Thái Lan rằng nước này đã bắt giữ được 2 nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan và bến cảng Sathon giữa tháng 8 vừa qua. Trung tướng cảnh sát Suchart Teerasawat, người được cử sang Malaysia phụ trách nhóm điều tra hợp tác với nước láng giềng này, đã trở về nước ngày 11/9. Ông Suchart hiện đang ở tỉnh Yala để đợi phía Malaysia thông báo liệu nước này có dẫn độ 2 nghi phạm trên về Thái Lan hay không. (Xem chi tiết)


Kết quả cuộc họp của bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ từ 4-5/9 đã không làm nhiều người ngạc nhiên, khi các quốc gia tiếp tục cam kết trong lúc các tổ chức quốc tế tiếp tục cảnh báo. Một số chuyên gia cho rằng việc thiếu vắng các biện pháp cũng như hành động cụ thể đã biến các cuộc họp của G-20 trở thành những “cuộc thảo luận suông”.


Các nguồn tin quân sự khu vực cho biết, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chống phiến quân Houthi đã điều thêm binh lính và xe quân sự qua biên giới Saudi Arabia tiến vào Yemen để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công nhằm giành lại thủ đô Sanaa. Việc tăng cường lực lượng được triển khai giữa lúc các máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng Apache của liên quân tiêu diệt 7 tay súng Houthi trong một cuộc không kích ngày 11/9 tại miền Đông Marib của Yemen.


Theo ước tính của Liên hợp quốc, ít nhất 850.000 người sẽ vượt Địa Trung Hải để di cư đến châu Âu trong năm 2015 và 2016. Đa số những người mạo hiểm cuộc sống của mình để tới châu Âu đều muốn chạy trốn đói nghèo, xung đột hay những chính phủ hà khắc ở những nước như Eritrea, Somalia, Sudan, Nigieria và Mali. Trong năm 2015, hơn 350.000 người di cư đã liều lĩnh vượt Địa Trung Hải và khoảng 2.700 người đã thiệt mạng khi đang trên hành trình tìm tới “miền đất hứa”.


Đúng như dự báo của các chuyên gia và dư luận, ngày 11/9, Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số áp đảo đã thông qua nghị quyết bác bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) ký với Iran ngày 14/7 vừa qua. Bất chấp các kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, với việc ngày 10/9, phe Dân chủ tại Thượng viện ngăn chặn thành công nỗ lực chống phá tương tự của đảng Cộng hòa, Tổng thống Obama không cần phải dùng quyền phủ quyết của người đứng đầu cơ quan hành pháp để đưa thỏa thuận hạt nhân với Iran vào thực hiện.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.