Bản tin 14H: Hạ viện Mỹ quyết chặn thỏa thuận hạt nhân Iran

Hạ viện Mỹ. (Nguồn: AP)
Hạ viện Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Với 215 phiếu thuận và 173 phiếu chống, ngày 1/10, Hạ viện Mỹ đề xuất một biện pháp ngăn chặn Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ bất kể biện pháp trừng phạt nào đối với Iran cho đến khi Tehran đền bù 40 tỷ USD cho những nạn nhân người Mỹ bị cho là thiệt mạng do các nhóm khủng bố "mà Iran hậu thuẫn".

Trong 9 tháng năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của lao động chỉ là 2,36% (Quý 1 là 2,43%, quý 2 là 2,42%, quý 3 là 2,24%), trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,42% và tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn là 1,86%. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chung thấp nhưng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi trong 9 tháng lại cao gấp gần 3 lần, lên tới 6,74%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có sự chênh lệch rõ ràng giữa khu vực thành thị (11,52%) và khu vực nông thôn (4,1%).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (2/10), bão Mujigae đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines) đi vào Biển Đông - Cơn bão số 4. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. (Xem chi tiết)


Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang Hoa Kỳ tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 6 tại thủ đô Washington từ ngày 29/9-2/10. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, bà Amy Searight cho rằng hiện đang có những diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là tranh chấp chủ quyền cùng những tuyên bố và hành động không tuân thủ chuẩn mực luật pháp quốc tế, gây ra quan ngại cho các quốc gia trong và ngoài khu vực.


Theo người dân, khoảng 1h hôm nay (2/10), cây cổ thụ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM bất ngờ bật gốc, đổ ra đường và đè lên một cửa hàng ở phía đối diện. Tại hiện trường, cây cổ thụ có đường kính gốc hơn 1m, cao khoảng 20m nằm chắn ngang đường. Một phần thân cây và ngọn cây đè lên đường dây điện và mái của một cửa hàng đối diện đường. Đến sáng cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Trưa ngày 29/9, Bệnh viên Đa khoa huyện Quế Phong (Nghệ An) tiếp nhận một trường hợp cấp cứu vì bị kiến cắn. Bệnh nhân là anh Vi Đức C. (35 tuổi, trú tại bản Tám, xã Mường Nọc huyện Quế Phong, Nghệ An). Lúc nhập viện, toàn thân bệnh nhân nổi ban đỏ, kèm theo phỏng nước cùng với đó là hiện tượng ngứa. Từ trưa đến chiều, ở vùng khuỷu chân trái của bệnh nhân, các vết phỏng nước bị vỡ, lây lan rộng. Anh C. cho biết, trong lúc chặt cây ở trong vườn do sơ ý anh bị một đàn kiến làm tổ ở trên cây tấn công phải đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov sáng nay đã từ chối bình luận trước các thông tin cho rằng, một chiến đấu cơ của không quân Nga đã bị lực lượng IS bắn hạ khi đang tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria. Trước đó, một đoạn video dài gần 1 phút, xuất hiện trên Youtube vào sáng nay 2/10 ghi lại hình ảnh một chiến đấu cơ được cho là cường kích Su-25 của Nga bị bắn hạ khi đang tiến hành không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria. (Xem chi tiết)


Thượng nghị sỹ John McCain cho biết ông “khẳng định chắc chắn” việc Nga đã tiến hành không kích vào trại huấn luyện tân binh của Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ trang bị và huấn luyện. Thượng nghị sỹ này cho biết Nga đã tiến hành “một vài” vụ không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), tuy nhiên các cuộc không kích khác không trúng mục tiêu này. Ông này khẳng định Nga đã tiến hành không kích vào FSA cũng như các nhóm được CIA trang bị vũ khí và huấn luyện bởi vì Mỹ có liên hệ với các lực lượng này.


Với 215 phiếu thuận và 173 phiếu chống, ngày 1/10, Hạ viện Mỹ đề xuất một biện pháp ngăn chặn Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ bất kể biện pháp trừng phạt nào đối với Iran cho đến khi Tehran đền bù 40 tỷ USD cho những nạn nhân người Mỹ bị cho là thiệt mạng do các nhóm khủng bố "mà Iran hậu thuẫn". Biện pháp trên cũng yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama phải đưa ra báo cáo chi tiết về việc sử dụng bất kể khoản ngân sách nào mà Iran nhận được từ dỡ bỏ lệnh trừng phạt cũng như những hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân của Tehran.


Ngày 1/10, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết cơ quan này dự kiến sẽ đón nhận khoảng 700.000 người di cư và tị nạn đến châu Âu thông qua các tuyến đường biển trên Địa Trung Hải trong năm nay và có kế hoạch tiếp nhận một số lượng tương đương vào năm 2016. Dự báo mới nhất của UNHCR được đưa ra trong bối cảnh làn sóng tị nạn và nhập cư từ các khu vực đang xảy ra xung đột ở Trung Đông và châu Phi chưa có dấu hiệu suy giảm.


Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) ngày 2/10 đã điều động 287 binh sỹ đến tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, để hỗ trợ chiến dịch tăng cường an ninh tại khu vực nhiều bất ổn này tiếp sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào binh lính và cảnh sát. Tất cả 287 binh sỹ trên đều đã trải qua khóa huấn luyện của Lục quân Thái Lan và sẽ đóng tại sân bay Bor Thong ở huyện Nong Chik, tỉnh Pattani.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.