Bản tin 14H: Hai cẩu tặc bị dân vây đánh, đốt xe

Bản tin 14H: Hai cẩu tặc bị dân vây đánh, đốt xe
TPO - Phát hiện 2 thanh niên dùng súng điện bắt trộm chó, hàng chục người dân đã vây bắt, đánh đập và đốt xe của 2 đối tượng trên.
Sau khi tranh luận tại Phiên họp thứ 2 Hội đồng tiền lương quốc gia sáng 28/7, các bên tham gia đưa ra mức đề xuất mới. Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã hạ mức đề xuất so với ban đầu. Cụ thể, đầu buổi họp, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN kiên quyết “nếu không tăng lương tối thiểu năm 2018 với mức 13,3% sẽ đề xuất dừng phiên họp”, nhưng đã bất ngờ đưa ra phương án 2. Theo đó, ông Chính hạ mức đề xuất tăng lương tối thiểu xuống 10%. Ông Chính kiên quyết bảo vệ quan điểm, tình hình kinh tế xã hội 2017 tươi sáng hơn 2016 nên không thể tăng thấp hơn mức 7,3% của năm ngoái. Ở phía đại diện doanh nghiệp, nhiều đề xuất khác nhau đã được đưa ra. Như đại diện Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất 5%; Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam 1-2%; đại diện Hiệp hội dệt may đề xuất không tăng… (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội), đoàn Thanh tra công vụ Hà Nội đã tiến hành niêm phong camera tại bộ phận một cửa của UBND phường Văn Miếu để làm rõ các vấn đề liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, được biết qua kiểm tra ban đầu thì camera hôm xảy ra sự việc bị hỏng phần ghi nên đoàn gửi camera đến đơn vị chuyên môn để phục hồi hình ảnh phục vụ cho việc thanh tra. (Xem chi tiết)


Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị đang hoàn thiện kết luận thanh tra liên quan đến tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái. Theo ông Đạt, Đoàn thanh tra đã đề nghị UBND tỉnh Yên Bái giải trình việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng đối với lô đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân do bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý đứng tên theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái, việc chấp hành pháp luật của UBND tỉnh Yên Bái. Đoàn thanh tra đã làm việc với ông Quý, yêu cầu thông tin về nguồn gốc khối tài sản. Đối với khoản vay gần 20 tỷ đồng mà ông Phạm Sỹ Quý thông tin với báo chí, ông Đạt cho hay, cơ quan thanh tra sẽ xác minh và có kết luận cụ thể. (Xem chi tiết)


Ngày 28/7, các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lại tiếp tục bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ từ sáng đến trưa. Theo đó, từ khoảng 9h sáng, khu vực vòng xoay Lăng cha Cả đã bắt đầu bị ùn ứ do các phương tiện đổ đông. Ùn tắc tại đây cộng thêm lượng xe tại các tuyến đường Bạch Đằng theo hướng từ các quận Gò Vấp, Thủ Đức đi ngang qua sân bay trong giờ cao điểm gia tăng, đã dẫn đến xung đột với các điểm ra vào cổng sân bay. Tình trạng ùn tắc kéo dài suốt nhiều giờ tại các tuyến đường Trường Sơn, Bạch Đằng, Trần Quốc Hoàn. Hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau, chen chúc giữa trời nắng gắt. Nhiều hành khách buộc phải xuống xe để đi bộ vào sân bay. Đến hơn 11h trưa, tình trạng ùn ứ đã bắt đầu thuyên giảm. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 5h ngày 28/7, người dân tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai phát hiện 2 thanh niên đi xe máy dùng súng điện bắn chó. Bị phát hiện, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân truy đuổi và bắt giữ. Nhiều người dân tức giận đã đánh đập 2 "cẩu tặc" và đốt cháy rụi chiếc xe máy - phương tiện săn bắt chó. Sau đó, công an đã có mặt xử lý vụ việc. Tại hiện trường có khoảng 10 con chó bị 2 "cẩu tặc" bắt chứa trong bao tải và 1 súng điện dùng bắn chó. (Xem chi tiết)


Trưa 28/7, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, sau một đêm lẩn trốn trong rừng dừa ở các xã trên địa bàn huyện Ba Tri, đến sáng nay 28 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã được vận động trở lại trại. Theo đại tá Ngót, chiều hôm qua, 39 học viên cơ sở cai nghiện ma túy lợi dụng lực lượng bảo vệ ít đã đập phá cửa trại trốn ra ngoài. 

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ India Today ngày 26/7, Tư lệnh Không quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Căng thẳng biên giới Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang leo thang, các giải pháp ngoại giao vẫn đang được xem xét”. Theo ông Dhanoa, dù thiếu máy bay chiến đấu, Không quân Ấn Độ đang chuẩn bị cho một “cuộc chiến tổng lực” hay chiến tranh tại hai mặt trận. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Thủ tướng Abe trong tương lai, hôm nay 28/7 cho biết bà đang trong quá trình từ chức sau vụ bê bối liên quan tới nghi vấn che giấu thông tin về hoạt động của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.


Sau khi Iran thông báo ngày 27/7 phóng thử thành công một tên lửa có thể đưa vệ tinh lên vũ trụ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối, cho đây là hành động khiêu khích và vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
MỚI - NÓNG