Bản tin 14h: Hai máy tính chứa dữ liệu 20.000 sổ đỏ bị mất

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh Đ.C
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh Đ.C
TPO - Hai máy tính bị mất chứa toàn bộ dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm qua, có hơn 20.000 sổ đỏ sắp được cấp cho người dân.

Sáng 25/10, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết,đang điều tra về việc một đơn vị ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình báo mất máy tính có lưu dữ liệu nhiều hồ sơ địa chính. Trong đó, có hơn 20.000 sổ đỏ đã ký xác nhận lưu giữ dưới định dạng quét theo tỷ lệ 1:1. Trong số 20.000 sổ đỏ đó, hầu hết là sổ đỏ là đất thổ cư của người dân TP Tam Kỳ và các xã nhiều xã thuộc 2 huyện Thăng Bình, Quế Sơn (Quảng Nam). (xem chi tiết)


Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu : Kim cương, đá quý bị thu sẽ sung công. Theo Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, tất cả tang vật thu được sẽ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ. Cụ thể, ngày 12/10, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ việc trên. (xem chi tiết)


Cảnh sát bao vây nhà hàng ở Sài Gòn có tiếp viên bán dâm. Đêm 24/10, khi hàng chục Công an quận 1 (TP HCM) phong toả đường Trần Quang Khải (phường Tân Định), một tổ trinh sát ập vào khống chế các bảo vệ tại nhà hàng Thành Vinh. Nhiều phòng trên lầu bị kiểm tra. Một số quản lý tiếp viên chạy lên tầng thượng lẩn trốn nhưng đã bị giữ lại. (xem chi tiết)


Kẻ giết người giật dây chuyền bà chủ quán cà phê ra đầu thú. Ngày 25/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), người được cho là hung thủ gây ra vụ cướp dây chuyền rồi giết người xảy ra tại huyện Dầu Tiếng. Đối tượng này sau khi cướp sợi dây chuyền của bà chủ quán cà phê đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.  (xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới. Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (TB&KV). Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Bùi Thiện Dũng, Phó Cục trưởng Cục TB&KV giữ chức Cục trưởng Cục TB&KV.(xem chi tiết)


Thái tử Ả Rập Saudi lần đầu lên tiếng về cái chết của Khashoggi. Phát biểu hôm 24/10 tại hội thảo Sáng kiến đầu tư tương lai (FII) – diễn đàn đầu tư quốc tế của Ả Rập Saudi, Thái tử Bin Salman cho biết: “Những gì xảy ra với nhà báo Jamal Khashoggi là một sự cố đau đớn đối với toàn bộ người dân Ả Rập Saudi. Sự cố này là không thể biện minh.” (xem chi tiết)


Không khí Hà Nội vượt ngưỡng gần nửa số ngày trong Quý 3/2018. Nếu áp theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về nồng độ PM2.5, Hà Nội có 41/92 ngày trong Quý 3 có hàm lượng bụi PM2.5 vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, so với Quý một và Quý II, chất lượng không khí được cải thiện.(xem chi tiết)


Khủng bố 'bom thư' ở Mỹ: 7 quả bom được nhồi bột và thủy tinh. Các quả bom được gửi đến các thành viên đảng Dân chủ Mỹ có hình ống, được nhồi mảnh thủy tinh, theo tin của AP. Có tất cả 7 quả bom và chưa quả nào được kích nổ, chưa có người bị thương. Một quả được gửi theo dạng “bưu phẩm” tới đài CNN và khiến mọi người làm việc tại đây phải di tản. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG