Bản tin 14H: Hải quân Việt Nam đưa thợ lặn tinh nhuệ ra biển

TPO - Hải quân Việt Nam đưa thợ lặn tinh nhuệ ra biển, mở rộng tìm kiếm máy bay mất tích, bị vợ cắt của quý vì ngoại tình, căng thẳng Nga - Ukraine trước ngày trưng cầu dân ý, thắt chặt an ninh các sân bay tại Việt Nam... là những tin đáng chú ý.

Hải quân Việt Nam đưa thợ lặn tinh nhuệ ra biển. Bên cạnh những máy bay tìm kiếm từ trên không, tàu của Hải quân Việt Nam vừa đưa đội thợ lặn tinh nhuệ tới khu vực biển nghi ngờ để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Công tác tìm kiếm đang được mở rộng hơn trước thông tin máy bay này có thể đã quay đầu lại trước khi mất tín hiệu. (Xem chi tiết)


Trung Quốc điều tàu chiến tìm máy bay mất tích. Chiều qua, tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu xuất phát từ quân cảng Tam Á và tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn xuất phát từ quân cảng Trạm Giang, lên đường đến tăng viện cho công tác tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay mất tích.

Đi cùng tàu Côn Lôn Sơn còn có 50 binh sĩ thủy quân lục chiến, các thiết bị cứu nạn và hai máy bay trực thăng do Hạm đội Nam Hải điều động tham gia hỗ trợ. (Xem chi tiết)


Năm cựu công an dùng nhục hình hầu tòa. Sáng nay, 10/3, TAND TP Tuy Hòa, Phú Yên mở tòa xét xử năm cựu cán bộ công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên về hành vi dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong.

Trong quá trình lấy lời khai, các cựu công an đã cầm dùi cui cao su đánh nghi phạm nhiều lần. Sau đó, nghi phạm chết trên đường đi cấp cứu vì chấn thương sọ não. Tuy nhiên, tòa đã phải hõa do 19/23 nhân chứng vắng mặt không lý do. (Xem chi tiết)


Chồng ngoại tình bị vợ cắt 'cậu nhỏ' ngày 8/3. Một người đã có vợ và 2 con, công khai ngoại tình nhiều tháng nay. Người vợ vì ghen tuông nên dùng dao lam cắt lìa dương vật chồng, sau đó chính chị đã đưa chồng đi cấp cứu.

Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị đứt. Theo VnExpress, ca mổ kéo dài từ 23h30 khuya ngày 8/3 đến hơn 1h sáng 9/3. (Xem chi tiết)


Nghi án bắt cóc, thủ tiêu nam sinh tại TPHCM. Tối 26/2, Đạt xin phép gia đình đi chơi với bạn. Sau đó 1 thanh niên gọi về gia đình Đạt tuyên bố em đã bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Nhận được hàng chục tin nhắn của bọn bắt cóc, đôi vợ chồng vừa van xin kẻ thủ ác vừa chạy vạy kiếm tiền chuộc con nhưng bọn chúng vẫn ra tay. Tối 4/3, người ta phát hiện thi thể của Đạt tại cảng Tân Thuận 2. (Xem chi tiết)


Lời khai rùng mình của nghi can Trung Quốc giết hại trẻ em. Tại cơ quan điều tra, hai kẻ thủ ác đã khai nhận sự việc sát hại em Tuyến. Theo đó, 2 đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn từ ngày 24/2, song bị lạc qua nhiều vùng khác nhau ở Lạng Sơn.

Đói rét, họ lên nương, bãi người dân địa phương ăn trộm. Khi hai đối tượng này đang lục lọi đồ ăn dưới bếp, thì cháu Tuyến đi từ trên gác xuống. Sợ cháu hô hoán, chúng đã áp sát, lấy con dao ở bếp giết người, rồi tìm đường chạy trốn. (Xem chi tiết)


Phát hiện thức ăn có dòi, 800 công nhân bỏ làm. Ngày 8/3, trong bữa ăn trưa, nhiều công nhân Công ty THHH Yak-Jin Sài Gòn (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) phát hiện thức ăn có dòi và trứng dòi trong lòng đỏ trứng gà.

Sau khi phát hiện, công nhân báo lên Ban giám đốc công ty yêu cầu giải quyết vụ việc và sau đó bỏ làm ra về. (Xem chi tiết)


Thắt chặt an ninh các sân bay Việt Nam. Sau vụ mất tích tàu bay của Malaysia, an ninh tại các sân bay Việt Nam đã được tăng cường lên Cấp độ 1. Biểu hiện dễ thấy nhất là hành khách qua các sân bay những ngày này, phải tháo giày, áo khoác.

Mọi thứ đều phải kiểm tra ngẫu nhiên 10% để đảm bảo an toàn. Hành khách sẽ được khuyến cáo không được rời xa hành lý của mình. Lực lượng an ninh được huy động 40% quân số. (Xem chi tiết)


Ngăn chặn vụ đua xe hàng trăm người tham gia. Khuya mồng 8/3, hơn 200 xe máy ở TP Đà Lạt và một số huyện, thành khác của Lâm Đồng và Đắk Lắk đã tập trung trên cao tốc Liên Khương - Prenn (quốc lộ 20, đoạn gần trạm thu phí Hiệp An) để đua xe và cổ vũ cho cuộc đua. Công an huyện Đức Trọng xuất hiện, vây bắt.

Cả bọn chạy tán loạn, trong đó tốp chạy về hướng đèo Prenn bị tóm gọn. Cơ quan chức năng tạm giữ 16 xe máy và 32 nam nữ thanh niên trên dưới 20 tuổi. (Xem chi tiết)


Nga - Ukraine 'nóng rực' trước ngày Crimea trưng cầu dân ý. Một tuần trước ngày nước Cộng hòa tự trị Crimea trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Liên bang Nga (ngày 16/3/2014), tình hình bán đảo Crimea căng thẳng hơn bao giờ hết.

Nhiều xe bọc thép và lính bộ binh Ukraine từ các đơn vị quân đội tại Zhitomir và Lvov được cho là đang điều động về Crimea trong những ngày tới. Cùng thời điểm, Nga có kế hoạch tăng quân cho các đơn vị đồn trú tại Crimea. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG