Bản tin 14H: Hai thiếu nữ bị cưỡng hiếp gây chấn động nước Đức

Cảnh sát đi tuần tại nhà ga chính ở Cologne.
Cảnh sát đi tuần tại nhà ga chính ở Cologne.
TPO - Ba trong 4 nghi phạm cưỡng hiếp 2 thiếu nữ tuổi vị thành niên gây chấn động nước Đức được cho là “di dân Syria” đã bị bắt giữ. Vụ việc không chỉ khiến các cáo buộc tấn công tình dục gần đây tại Đức thêm nghiêm trọng mà còn thổi bùng lên những tranh cãi về chính sách nhập cư của nước này.

8h30 sáng nay, máy bay Airbus A321 chở theo 162 hành khách và phi hành đoàn rời Đà Nẵng, dự kiến 9h57 sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tuy nhiên sau 30 phút khởi hành, tổ lái và hệ thống theo dõi tại Trung tâm điều hành phát hiện mất chỉ thị áp suất ở lốp số 1 của càng chính bên trái. Sau khoảng 30 phút bay vòng trên không, đến 10h24 chiếc Airbus A321 đã hạ cánh an toàn, 162 hành khách xuống máy bay bình thường. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Định, Viện Pasteur Nha Trang đã chính thức kết luận bốn ca tử vong nghi do sốt xuất huyết tại Bình Định trong tháng 12/2015 có kết quả dương tính với virus sốt xuất huyết Dengue. Như vậy, năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định có tổng cộng 2.726 ca mắc và năm ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó 4/5 ca tử vong là trẻ em.


Vào lúc 5h30 ngày 8/1 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại ba căn nhà liền kề (số nhà 143-145-147), đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ba căn nhà số 143-145-147 là của gia đình ông Trần Tất Vy, sinh năm 1930, chuyên kinh doanh đồ gỗ, điện thoại di động. Vào thời điểm trên, ông Trần Tất Vy đang đun nước ở dưới bếp thì phát hiện nhà 145 của gia đình bị cháy dữ dội, khói đen bốc lên mù mịt, ông vội hô hoán người dân và chạy ra ngoài từ cửa sau. Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại nhiều tài sản. (Xem chi tiết)


Đánh cắp chiếc xe giường nằm từ bến xe Thái Bình, An đã lái phương tiện này qua Hải Phòng rồi qua Hà Nội thì bị cảnh sát bắt giữ. Công an phường Ngọc Thụy vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn An (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, Thái Bình) trong khi An đang lái chiếc xe giường nằm vừa lấy trộm được từ Thái Bình lên Hà Nội. Sự việc trên được phát hiện vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 7/1 trên địa bàn phường. Thời điểm sự việc được phát hiện, An có nhiều biểu hiện không tỉnh táo.


Theo văn bản gửi tới Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (ICAO), Cục Hàng không cho biết, từ ngày 1 đến 6/1, một số tàu bay không được xác định hoạt động trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh đã cắt ngang một số đường hàng không với mực bay từ FL135 đến FL460 và mực bay từ FL250 đến FL460, từ điểm báo cáo DONA đến ALDAS.  Cục Hàng không cũng cho biết, từ ngày 28/12/2015 đến nay, các cơ quan quản lý bay của Việt Nam không hề nhận được bất kỳ thông báo bay nào của phía Trung Quốc liên quan đến hoạt động bay đến đá Chữ Thập của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ba trong 4 nghi phạm cưỡng hiếp 2 thiếu nữ tuổi vị thành niên gây chấn động nước Đức được cho là “di dân Syria” đã bị bắt giữ. Vụ việc không chỉ khiến các cáo buộc tấn công tình dục gần đây tại Đức thêm nghiêm trọng mà còn thổi bùng lên những tranh cãi về chính sách nhập cư của nước này. 3 nghi phạm gồm một thanh niên 21 tuổi và 2 thiếu niên mới chỉ 14 tuổi, nạn nhân là 2 thiếu nữ vị thành niên mới 14 và 15 tuổi.


Iran ngày 7/1 đã ban hành lệnh cấm các công dân nước này hành hương về thánh địa Mecca và đồng thời đình chỉ nhập khẩu hàng hóa từ Ả rập Xê út, trong diễn biến mới nhất về gia tăng căng thẳng Iran-Ả rập Xê út. Tehran ban hành lệnh cấm trên, gần một tuần sau khi Ả rập Xê út xử tử 47 phạm nhân bị kết tội khủng bố, trong đó có giáo sĩ nổi tiếng Sheik Nimr al-Nimr thân Iran. Lệnh cấm trên có thể ảnh hưởng về mặt kinh tế đối với ngành du lịch tôn giáo của Ả rập Xê út, vốn có thể hưởng lợi doanh thu khoảng 18 tỷ USD từ khoảng 600.000 người hành hương Iran mỗi năm. (Xem chi tiết)


Một máy bay đã biến mất sau khi cất cánh từ London, Anh và đã gửi đi một tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Chiếc máy bay Canadair CRJ 200, mất tín hiệu liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi vừa phát đi tín hiệu khẩn cấp, sau khi cất cánh từ sân bay Heathrow. Chiếc máy bay đã gửi tín hiệu cấp cứu ở vị trí giữa hồ  Akkajaure của Na Uy và dãy Lapland của Thụy Điển. Hiện nhiều trực thăng đã được điều động để tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.


Một giáo viên tiểu học ở Kenya làm nhiệm vụ tuyển dụng cho nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia vừa bị tuyên án 20 năm tù giam. Giáo viên tên Samuel Wanjala Wabwile, bí danh Salim Mohamed Wabwile vừa bị tòa tuyên án hôm qua 7/1. Wabwile, vốn là một thành viên của al-Shabaab, đã lợi dụng sự nghèo đói cùng cực của trẻ em, dùng thực phẩm để lôi kéo các em gia nhập nhóm chiến binh. (Xem chi tiết)


Hải quân Trung Quốc vừa mới đưa vào biên chế một tàu trinh sát điện tử công nghệ cao mới. Chiếc tàu này ít nhất là chiếc thứ 4 kể từ năm 1999. Tàu trinh sát Type 815 Neptune được trang bị các thiết bị nghe lén điện tử nhạy bén có thể giúp Bắc Kinh cải thiện hơn nữa khả năng thu thập tin tức tình báo về các đối thủ trên biển, đặc biệt là hải quân Mỹ, theo chuyên gia phân tích quân sự David Axe. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG