Bản tin 14H: Hai xe máy đối đầu, 4 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sáng 1/5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò), làm 4 người chết.
Bốn nam sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ ở TP Tuy Hòa được nghỉ học dịp lễ, rủ nhau đến bãi biển tại phường 9 chơi chiều 30/4. Trong lúc tắm, em Nguyễn Xuân Thạch (16 tuổi) gặp phải dòng nước sâu, chới với rồi bị cuốn ra xa. Những học sinh còn lại hốt hoảng chạy đi kiếm người giúp đỡ, tìm bạn, nhưng không thấy. Hơn 30 phút, thi thể nạn nhân trôi vào bờ, được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Khoảng 14h ngày 30/4, một em học sinh (chưa rõ họ tên, học lớp 8, quê ở huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng với bố, mẹ đi tắm biển ở bãi biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Trong lúc tắm biển, không may em học sinh này bị sóng biển cuốn trôi ra xa, rồi mất tích. Sau khi sự việc xảy ra từ chiều qua, chính quyền xã Bình Minh phối hợp với lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Nam cùng ngư dân địa phương đã huy động nhiều người và phương tiện tàu thuyền ra tìm kiếm, nhưng đến 8h30 sáng ngày 1/5, thi thể em học sinh vẫn chưa tìm thấy.
Sáng 1/5, nhiều người dân đi trên đường Giải Phóng, đoạn qua địa phận phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) giật mình khi thấy một nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện, liên tục ta hét. Chứng kiến, nhiều người đã báo công an phường, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động thanh niên này xuống nhưng bất thành. Lo sợ người này bị thương, lực lượng cứu hộ phải bơm túi khí lớn để dưới lòng đường, triển khai biện pháp giải cứu, đưa nam thanh niên xuống đất an toàn, sau đó áp giải về trụ sở Công an phường Giáp Bát. Lãnh đạo Công an phường Giáp Bát cho biết, nam thanh niên sinh năm 1989 có biểu hiện bất thường, nghi vừa sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)

Sáng 1/5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò), làm 4 người chết. Qua điều tra ban đầu, khuya 30/4, nhóm ba thanh niên gồm: Nguyễn Huỳnh Ái, Nguyễn Nhựt Linh và Đặng Quốc Cường (cùng 20 tuổi, ngụ xã Mỹ An Hưng A) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 848 qua xã Mỹ An Hưng A về bến phà Cao Lãnh. Khi đi đến ấp An Ninh (xã Mỹ An Hưng), xe máy chở ba thanh niên này xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Văn Nam (42 tuổi) và Nguyễn Lê Hữu (29 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc), đang lưu thông từ chiều ngược lại. Cú va chạm quá mạnh đã khiến Ái, Linh, Cường và Nam tử vong tại chỗ. Hữu bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ cái chết của bà Thạch Thị Xà Guôn (40 tuổi quê Sóc Trăng) tại căn phòng trọ ở ấp Ông Đông, xã Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, con gái bà Guôn đi chơi về đến phòng trọ gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, cô gái này nhờ người phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện mẹ mình đã chết trong tư thế treo cổ trên gác, người đã tím tái. Theo hàng xóm chung khu nhà trọ, bà Guôn là một người sống khép kín, thuê phòng sống tại địa phương cùng con gái được gần 1 năm. 
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài nổi bật nhất trong việc chỉ trích vai trò của Ivanka Trump trong chính quyền của cha cô, đỉnh điểm khi cô đến thăm Berlin trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh W20 về trao quyền cho phụ nữ. Phát biểu trước cơ quan truyền thông Đức Funke, ông Gabriel nhận định, vai trò tư vấn của Ivanka trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là biểu hiện của “chủ nghĩa gia đình trị”. “Tôi luôn cảm thấy phiền chán khi các thành viên trong gia đình, những người chưa bao giờ được bầu cử, đột nhiên xuất hiện như những đại diện chính thức của nhà nước”, The Local dẫn lời Ngoại trưởng Đức Gabriel. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải trả phần của mình để đảm bảo an ninh tập thể của liên minh quân sự này. “Chúng ta buộc các nước NATO phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại cuộc mit-tinh những người ủng hộ ông ở Harrisburg. Theo Tổng thống Mỹ, các đồng minh NATO của Washington “bắt đầu trả hàng tỷ USD”. Tuy nhiên, ông hứa sẽ không dừng lại cho đến khi “tất cả phải trả những gì họ đang nợ”. (Xem chi tiết)

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng phạm vi tác chiến, Nga sẽ hiện đại hóa toàn bộ 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov. “Tất cả 16 chiếc Tu-160 trong biên chế hiện này sẽ được hiện đại hóa triệt để 100%. Điều đó có nghĩa là sẽ chỉ giữ lại khung thân. Toàn bộ các loại cáp, thiết bị trên khoang sẽ bị tháo bỏ. Ngoài ra, các máy bay ném bom Tu-22M3 cũng sẽ được hiện đại hóa”, Thứ trưởng Borisov nói. (Xem chi tiết)

Ít nhất 8 người đã bị thương và phải vào viện cấp cứu sau khi một người đàn ông chưa rõ danh tính nổ nhiều phát súng tại một khu nhà ở San Diego, miền Tây-Nam nước Mỹ. Nguồn tin ban đầu cho biết vụ nổ súng xảy ra gần bể bơi trong khu nhà kể trên, vào lúc 18h (giờ địa phương) ngày 30/4, tức là 8h ngày 1/5 (giờ Hà Nội).Các bảo vệ bể bơi đã tiêu diệt tay súng này. 

Theo Yonhap, ngày 1/5, Hàn Quốc đã bác bỏ việc thương lượng lại về chi phí cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, phản ứng trước việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với Seoul nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính.
Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nêu rõ: "Tôi không nghĩ đó là một vấn đề cần thương lượng lại."
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.