Bản tin 14H: Hạm đội Nga sẵn sàng chiến đấu khi NATO tập trận

Một lính Nga mang tên lửa trong một cuộc tập trận ở miền nam - Nga Ảnh: Reuters
Một lính Nga mang tên lửa trong một cuộc tập trận ở miền nam - Nga Ảnh: Reuters
TPO - Truyền thông nhà nước Nga ngày 16/3 đưa tin, trong khi Mỹ và một số nước thành viên NATO tại Đông Âu tổ chức một loạt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Hạm đội Biển Bắc cảnh giác cao trong cuộc tập trận và sẵn sàng chiến đấu.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị chấn thương quá nặng nên cháu bé ngã từ tầng 6 chung cư đã tử vong vào đêm qua (16/3). Trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 16/3 tại tòa nhà A2 thuộc khu nhà ở xã hội CT19, khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), Trước khi đưa đi viện, cháu bé bị chảy máu ở mồm và mũi nhưng đầu không có dấu hiệu chảy máu. Bé trai sinh năm 2010 và thời điểm xảy ra sự việc trong căn nhà không có ai ngoài cháu bé. (Xem chi tiết)


Cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra việc nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học, Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) đã xin từ chức. Hiệu trưởng Nguyên nhìn nhận: “Tôi là người đứng đầu nhà trường, để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên, tôi nhận thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cao nhất, chứ không đổ lỗi cho ai. Tôi thành thật xin lỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân, các cấp lãnh đạo”. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 17/3, người dân khóm 7, phường 8, TP Cà Mau (Cà Mau) phát hiện chị Lý Thị Huệ (41 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi) treo cổ chết trong phòng trọ. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều bức thư tuyệt mệnh của chị Huệ viết, gửi người bạn nữ ở cùng phòng. Hai ngày trước, hàng xóm nghe 2 người cãi nhau, bạn chị Huệ sau đó bỏ đi. Chị Huệ làm công nhân thủy sản, cùng nữ đồng nghiệp thuê phòng trọ, ở chung khoảng 2 năm nay.


Đại diện Hải quan Quảng Ninh cho biết vào lúc 17 giờ ngày 16/3, lực lượng liên ngành của Trạm kiểm soát liên hợp km15 - Bến tàu Dân Tiến (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh (mỗi bánh nặng khoảng 339 gram) heroin. Đối tượng là Phạm Khắc Huy (sinh năm 1979, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) vận chuyển heroin trên một chiếc xe ôtô bốn chỗ di chuyển từ Móng Cái về Hạ Long.


Vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17/3, tại ngã tư giao nhau giữa đường Đại lộ Lênin và đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô tải và xe máy, hậu quả làm một người tử vong. Chị Châu đang điều khiển chiếc xe máy đi hướng đường Hải Thượng Lãn Ông ra đường Đại lộ Lênin bất ngờ bị chiếc ôtô tải chạy cùng chiều đâm từ phía sau. Cú đâm khá mạnh, chiếc xe máy của chị Châu bị cuốn vào gầm xe ôtô và kéo đi một đoạn dài khoảng 15m rồi mới dừng lại, khiến chị Châu tử vong trên đường đi cấp cứu.


Truyền thông nhà nước Nga ngày 16/3 đưa tin,trong khi Mỹ và một số nước thành viên NATO tại Đông Âu tổ chức một loạt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Hạm đội Biển Bắc cảnh giác cao trong cuộc tập trận và sẵn sàng chiến đấu đột xuất. Hạm đội Biển Bắc bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không với sự tham gia của 38.000 binh lính, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm và 110 máy bay.


Lực lượng vũ trang Latvia ngày 16/3 ra tuyên bố về việc phát hiện tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia, cách hải phận quốc gia Baltic này khoảng 27 hải lý. Trước đó, hồi tháng 10/2014, Latvia cũng báo cáo về sự xuất hiện của tàu ngầm Nga gần hải quân quốc gia Baltic. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã bác cáo buộc của Lực lượng vũ trang Latvia. (Xem chi tiết)


Một tòa án tại Ai Cập ngày 16/3 đã kết án tử hình đối với Mohamed Badie-thủ lĩnh tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo. Ông Mohamed Badie và 13 người khác bị xét xử với tội danh chống phá nhà nước. Thủ lĩnh tinh thần tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo và các thành viên chủ chốt khác của nhóm bị kết tội "chống phá nhà nước". Chính phủ Ai Cập liệt tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các tổ chức khủng bố  từ năm 2013. (Xem chi tiết)


Ngày 16/3, một máy bay huấn luyện đã rơi ngoài khơi vịnh Dapeng, miền nam Đài Loan-Trung Quốc, khiến hai người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 (giờ địa phương). Chiếc máy bay mang số hiệu S-6 PA 2002 gặp nạn sau khi cất cánh khoảng 30 phút sau khi cất cánh. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường 10 phút sau khi tai nạn xảy ra. Hai nạn nhân được xác định là phi công Ke Ming-Hsiu (66 tuổi) và thực tập sinh Yang Tsung-ru (32 tuổi). (Xem chi tiết)


Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 17 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng khi một chiếc xe buýt lao xuống sông ở quận Jumla, tây bắc Nepal vào hôm qua (16/3). Thanh tra Indrra Bahadur Saud cho biết, khi đang di chuyển trên đường cao tốc ở quận Jumla, xe buýt trượt khỏi đường và lao xuống sông Tila. Trong số các nạn nhân có 13 người tử vong tại chỗ, 4 người tử vong tại bệnh viện, 7 người khác được điều trị tại bệnh viện Khoa học Y tế Karnali tại Jumla. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG