Bản tin 14H: Hàn Quốc bác tuyên bố của Triều Tiên về đàm phán hạt nhân

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Nguồn: Getty Images/TTXVN.
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Nguồn: Getty Images/TTXVN.
TPO - Hàn Quốc đã bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên yêu cầu Seoul không can thiệp vào chính sách phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng và cho rằng đây là chủ đề thảo luận giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Thẩm phán TAND Tối cao. Sáng 19/6, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán TAND tối cao là ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến, bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Lê Hồng Quang (SN 1968) - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang; Ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1966) - Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Điều tra vụ thai phụ bị đánh chấn thương sọ não. Sáng 19/6, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho hay, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc một sản phụ bị hành hung tập thể dẫn tới bị chấn thương sọ não, gãy tay trái và có nguy cơ cao bị sẩy thai. Cụ thể, trưa 7/6, chị Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1990, trú tại xã Ninh Hiệp) tới kiốt của gia đình tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường (Gia Lâm) bán hàng phụ giúp mẹ. Tại đây, do cho rằng phần đất nền kiốt chị Ngọc ngồi bán cao hơn khiến nước mưa chảy xuống sân cửa hàng mình, chủ kiốt bên cạnh đã lời qua tiếng lại với chị Ngọc. Theo nạn nhân, sau đó không lâu, chủ kiốt lân cận này đã gọi thêm nhiều người, mang theo gậy gộc lao tới chửi và hành hung chị, bất chấp việc chị đang mang thai. (Xem chi tiết)


Va chạm giao thông, bé 3 tuổi tử vong khi vừa nhập viện. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h15 sáng nay (19/6) trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh). Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 38C - 009.20 do anh Lê Xuân Trường (SN 1986, trú tại xóm Bình Minh, xã Hương Bình, Hương Khê) điều khiển, chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng TP Hà Tĩnh - Hương Khê, khi đến đoạn km 826+300 thì xảy ra va chạm với em Mai Nguyễn Việt Cường (3 tuổi) - con trai anh Mai Quang Trường (SN 1991, trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê). Vụ tai nạn khiến em Cường bị chấn thương nặng, được người dân đưa vào BVĐK Hương Khê cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Truy tìm tài xế taxi chạy ngược chiều, rút gậy sắt doạ người đi đường. Ngày 19/6, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết đang xác minh vụ việc một tài xế taxi chạy ngược chiều, sau đó còn dùng gậy sắt đe doạ người đi đường. Theo đó, ngày 18/6, đoạn video phản ánh sự việc trên được đưa lên mạng xã hội. Nhân chứng quay video cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 17/6. Lúc này, xe khách có gắn camera hành trình lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Khi đến đoạn đầu đường tránh, qua xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa), xe khách gặp chiếc taxi đi ngược chiều đang bật đèn để xin đường, tuy nhiên tài xế xe khách không nhường đường. Nam tài xế taxi bước xuống, tiến về phía phương tiện chặn đầu yêu cầu nhường đường. Xe khách kiên quyết không tránh, tài xế taxi liền chạy lại mở cửa sau rút một gậy sắt đe dọa, đòi hành hung lái xe khách. (Xem chi tiết)


Thu giữ hàng loạt tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử. Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết vừa phát hiện và lập biên bản vụ việc 5 cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử trên địa bàn thủ đô. Cảnh sát thu giữ tổng số 65 thiết bị các loại. Trong số 5 người, Tống Ngọc Toàn (SN 1989, trú huyện Chương Mỹ) là người có số lượng thiết bị tai nghe bị thu giữ và đã bán ra nhiều nhất. Toàn khai nhận đã kinh doanh thiết bị tai nghe siêu nhỏ phục vụ mục đích gian lận thi cử từ tháng 7/2015 cho đến nay thông qua các kênh websit, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội facebook và youtube. (Xem chi tiết)

Mỹ bắn hạ Su-22 và toan tính của các bên trên chiến trường Syria. Ngay sau khi Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria trên vùng trời tỉnh Raqqa, miền nam Syria, đã xảy ra cuộc giao tranh lần đầu tiên giữa quân đội Syria và lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, cũng như một loạt các hoạt động quân sự của các nước trên chiến trường Syria. Động thái này phản ánh những toan tính của các bên trên chiến trường Syria thời gian tới. (Xem chi tiết)


Tập đoàn vũ khí hàng đầu thế giới Lockheed Martin (Mỹ) đang trong giai đoạn cuối đàm phán thỏa thuận trị giá hơn 37 tỷ USD để bán 440 tiêm kích F-35 cho nhóm gồm 11 quốc gia bao gồm Úc, Đan Mạch, Israel, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Thông tin trên được tiết lộ trên tờ Reuters (Anh) bởi 2 người giấu tên nắm rõ về các cuộc đàm phán. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc đã bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên yêu cầu Seoul không can thiệp vào chính sách phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng và cho rằng đây là chủ đề thảo luận giữa Bình Nhưỡng và Washington. Phát biểu họp báo ngày 19/6, phó phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Eugene khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên là "vấn đề quốc tế" và Hàn Quốc cũng là 1 trong các nước tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Quan chức trên đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng ngừng tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân và đi theo con đường hướng tới mối quan hệ liên Triều tốt đẹp hơn. 


Khoảng 11h45 ngày 19/6 theo giờ địa phương, một vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh Pattani ở miền Nam Thái Lan, làm 5 binh sỹ nước này thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Tờ Matichon của Thái Lan đưa tin hiện chưa xác định được số lượng và danh tính của những đối tượng gây ra vụ tấn công nêu trên.


Máy bay chiến đấu tàng hình J-31 Trung Quốc lần đầu xuất hiện. Theo “Nhật báo Khoa học công nghệ” ngày 19/6, máy bay chiến đấu tàng hình đa công dụng thế hệ thứ 4 của Trung Quốc J-31 (tên tiếng Anh là Shenyang J-31) sẽ lần đầu ra mắt công chúng trong Triển lãm hàng không Paris lần thứ 52 được tổ chức từ ngày 19–25/6.

MỚI - NÓNG