Bản tin 14H: Hàn Quốc đoán Triều Tiên sẽ phóng thêm tên lửa, thử hạt nhân

Tên lửa liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng tại một địa điểm ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/ TTXVN.
Tên lửa liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng tại một địa điểm ở Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/ TTXVN.
TPO - Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 nhận định rằng rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân, tiếp sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đêm 28/7 vừa qua.
Do tác động của trường gió phân kỳ trên cao, nên từ sáng sớm nền nhiệt Bắc Bộ đã ở mức cao, phổ biến đồng bằng là 27-29 độ C. Tại Hà Nội, nắng chói chang xuất hiện khá sớm, lúc 7h cả 5 trạm khí tượng ghi nhận mức phổ biến 29-30 độ C, cao hơn cùng thời điểm hôm qua 1-2 độ C. Ba tiếng sau, nền nhiệt ở Thủ đô gần 34 độ C. Dự kiến nhiệt độ cao nhất có thể lên 39 độ C. Đây chỉ mức đo trong lều khí tượng, cách mặt đất hai mét và có mái che, còn thực tế ngoài trời cao hơn 3-5 độ C, khiến người đi đường có cảm giác bị "thiêu đốt", nhất là vào thời điểm từ 12 đến 16h.

Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Lưu ý những nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại 9 dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm; dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG); việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm… (Xem chi tiết)


Chia sẻ tại Diễn đàn kinh tế tư nhân lần 2 diễn ra tại Hà Nội sáng nay trước thông tin người Việt Nam gửi hơn 3 tỉ USD sang Mỹ để mua nhà, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hiện tượng người Việt chuyển tiền ra nước ngoài, chứng tỏ môi trường kinh doanh tự do của Việt Nam tốt nhưng còn nhiều vấn đề phải suy nghĩ thêm. Vấn đề cũng có thể do dù có việc tăng lãi suất Việt Nam đồng nhiều lần nhưng lãi suất USD hiện là 0%. “Ngành ngân hàng phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp cho tình trạng này. Từ đó, hình thành chiến lược để đảo chiều dòng tiền và tăng trưởng môi trường đầu tư bằng các Quỹ đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện để dòng tiền đầu tư vào Việt Nam hiệu quả hơn. Đã có những ví dụ rất thành công vào Việt Nam như một số quỹ đầu tư nước ngoài, từ chỗ chỉ 10 triệu USD thì nay đã lên đến 3 tỉ USD”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. (Xem chi tiết)

Ngày 31/7, ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, bé Liên Duy Long (3 tuổi) - nạn nhân trong vụ sập ô văng nhà mái ấm tình thương tại xã Long Sơn đã tử vong khi đang trên đường chuyển lên TP HCM điều trị. Chiều hôm qua, mẹ con Long và một phụ nữ khác ngồi hóng mát trước hiên nhà cấp bốn của bà Võ Thị Bích Phượng (49 tuổi), bất ngờ ô văng dài khoảng 7 m, cao hơn 4 m sập xuống. Mẹ của Long cùng chủ nhà và người phụ nữ hàng xóm bị mảng bêtông đè chết tại chỗ. Riêng Long được chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng chấn thương vùng đầu, bị dập phần hông và gãy hai chân. Vài giờ sau, bé trai có biểu hiện hôn mê, sức khỏe yếu nên gia đình chuyển lên TP HCM.

Ngày 31/7, tin từ công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, sau thời gian xác minh, điều tra, đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền 5 triệu đồng đối với người tung tin lễ hội sờ ngực từ thiện trên Facebook. Theo kết quả điều tra của Công an quận Thanh Khê, người tung tin thất thiệt này là Nguyễn Kim Anh (30 tuổi, quê Nghệ An), là chủ một cửa hàng mua bán, sửa chữa máy tính xách tay cũ trên đường Hàm Nghi (TP Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Anh khai nhận thông tin đăng tải là không chính xác do đọc được trên một số trang mạng rồi sao chép lại, chỉnh sửa và đăng lên trang facebook của cửa hàng nhằm mục đích “câu like” thu hút khách hàng. Trước đó, ngày 20/7, từ tài khoản facebook có tên Truong Jackson Hoang đăng tải nội về một lễ hội sờ ngực phụ nữ để làm từ thiện tại Công viên 29-3 (quận Thanh Khê) từ ngày 15/8-30/8. Nội dung lan truyền là mỗi người đàn ông chi ra 50.000 đồng để được sờ ngực các cô gái tuổi từ 16-22 tuổi. Số tiền thu được sẽ sử dụng làm từ thiện.

Sáng 31/7, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho hay 46 du khách Lào nhập viện do ngộ độc đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện. Trước đó, tối 29/7, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 20 bệnh nhân là du khách đến từ quốc gia Lào, các bệnh nhân đều có các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm: đau quặn bụng, đau đầu, sốt, đi cầu lỏng, nôn mửa. Đến trưa ngày 30/7, Khoa Cấp cứu tiếp nhận thêm 26 thành viên trong đoàn bị ngộ độc. Được biết, chiều tối 29/7 đoàn du khách trên có ăn uống tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố, đến tối thì xảy ra hiện tượng các thành viên trong đoàn đồng loạt bị đau bụng, đi cầu lỏng và nôn mửa, sau đó được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự người thợ hàn xì là Kiều Tiến Vinh do liên quan đến vụ cháy xưởng bánh tại xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) khiến 8 người chết xảy ra trưa ngày 29/7 vừa qua. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Được (SN 1992, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) là chủ xưởng bánh cũng bị triệu tập đến cơ quan CSĐT lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết)

Đến sáng 31/7, thêm hàng loạt trường như ĐH Kinh tế quốc dân, 9 trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia HN, ĐH Giao thông Vận tải,… công bố điểm chuẩn vào trường. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có gần 80 trường ĐH, CĐ công bố điểm chuẩn. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 nhận định rằng rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân, tiếp sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đêm 28/7 vừa qua.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/7 đã lên tiếng chỉ trích việc Nga quyết định trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ là “đáng tiếc” và Washington đang xem xét phương án đáp trả.
MỚI - NÓNG