Bản tin 14H: Hàn Quốc hỗ trợ mạnh người trốn khỏi Triều Tiên

Cuộc sống của người dân Triều Tiên tại một làng gần biên giới với Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Cuộc sống của người dân Triều Tiên tại một làng gần biên giới với Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
TPO - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/11 đã công bố kế hoạch gồm 7 điểm nhằm hỗ trợ tốt hơn những người trốn khỏi Triều Tiên, bao gồm nhiều biện pháp giúp họ tìm được việc làm trong lĩnh vực công, trong bối cảnh tổng số người đào tẩu đã vượt ngưỡng 30.000. 

Sáng 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đủ điều kiện đặc xá năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá chủ trì cuộc họp. Sau cuộc họp này, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân được đặc xá năm 2016 để xem xét quyết định. Dự kiến, đợt đặc xá này sẽ có trên 4.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá, tha tù trước thời hạn.


Khoảng 2h40 sáng 27/11, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai phát hiện một nam giới đang khống chế một bệnh nhân nữ bằng dao... Trong nỗ lực giải cứu nữ bệnh nhân bị khống chế sau khi được báo, Trưởng công an phường Phương Mai đã bị đối tượng đâm vào cổ. Phản xạ nhanh chóng, Thiếu tá S. đã giữ chặt được con dao, không để đối tượng đâm tiếp. Ngay thời điểm đó, với sự hỗ trợ của đồng đội Thiếu tá S. đi phía sau, đối tượng gây ra sự việc đã bị khống chế, đưa về Công an quân Đống Đa. Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Thiếu tá S. bị vết thương sâu dài gần 10cm vùng cổ và được đưa vào phòng mổ lúc 4h sáng. Hiện thiếu tá S. đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc hậu phẫu. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 13h ngày 26/11, tại bãi đổ thải của công ty CP Than Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 1 công nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc, công nhân Phạm Văn Lân (SN 1992, quê Nam Định) bị đá trong tuyến phỗng rót than văng vào người gây chấn thương. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là trong ca 1. Công nhân Phạm Văn Lân gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ thông tải, rót than tại tuyến phỗng rót than mức -250 ÷ -165 vỉa K.8 Vũ Môn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt sơ cứu và nhanh chóng đưa anh Lân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)


9h ngày 27/11, xe tải chở bia ôm vòng xoay cầu vượt Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về hướng Bình Dương thì bất ngờ lật nhào. Cùng lúc, đôi nam nữ đi xe máy trờ tới liền bị hàng trăm thùng bia đổ lên người. Người dân cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ chai bia, kéo 2 nạn nhân ra ngoài, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết cắt. Lực lượng chức năng cùng người dân đi đường đã hỗ trợ tài xế dọn dẹp hiện trường, giải tỏa ùn tắc. (Xem chi tiết)


Ngày 27/11, thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ 54 người để làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà. Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 26/11, gần 100 cảnh sát gồm công an huyện Nghi Lộc và phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Nghệ An đã đột kích trang trại gà của ông Nguyễn Phúc Thắng (47 tuổi, trú TP Vinh) vì nghi đang tổ chức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện hàng chục người tụ tập đá gà trong sới. Cảnh sát tạm giữ 54 người cùng 230 triệu đồng, 9 xe máy, 7 ôtô và 25 con gà chọi. Thiếu tá Nhân cho hay, sới gà này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, cảnh sát đã phải mật phục theo dõi hơn một tháng qua. (Xem chi tiết)


Đến 8 giờ sáng 27/11, lực lượng phòng chống cứu nạn, cứu hộ đã tiếp tục trục vớt được một thi thể trong vụ lật thuyền trên sông Lấp khiến 4 người đuối nước, 4 người thoát nạn. Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ sáng 27/11 tại thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 26/11, 8 người ngụ tại thôn 6, xã Minh Hưng dùng thuyền máy đi qua sông Lấp để thăm người thân. Tới 0 giờ sáng 27/11, cả 8 người cùng lên thuyền ra về. Tuy nhiên, khi thuyền chạy ra đến giữa dòng, do số người quá đông, thuyền lại nhỏ nên thuyền không chịu nổi tải, bất ngờ bị lật sấp khiến cả 8 người ngồi trên thuyền bị rơi xuống sông.


Ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Venezuela ra thông cáo cho biết Chính phủ nước này đã quyết định quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro, người vừa từ trần, hưởng thọ 90 tuổi. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định Fidel Castro là con người vĩ đại, người thầy, là người đã cùng với cố Tổng thống Hugo Chavez​ kiến tạo mô hình hội nhập khu vực, dựa trên tình đoàn kết, sự bổ trợ, đối xử công bằng và nhân văn. Theo Tổng thống Nicolás Maduro, Fidel đã đi vào lịch sử nhân loại như một lãnh tụ luôn chiến đấu vì nhân phẩm và độc lập chủ quyền quốc gia, và ông là một huyền thoại bất tử. 


Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/11 đã công bố kế hoạch gồm 7 điểm nhằm hỗ trợ tốt hơn những người đào tẩu Triều Tiên, bao gồm nhiều biện pháp giúp họ tìm được việc làm trong lĩnh vực công, trong bối cảnh tổng số người đào tẩu đã vượt ngưỡng 30.000. Bộ trên cho biết hiện nhiều người đào tẩu Triều Tiên đang gặp khó khăn trong cuộc sống mới tại Hàn Quốc do vấp phải sự kỳ thị kéo dài, chính vì vậy kế hoạch mới này sẽ tập trung vào mục tiêu tạo việc làm cho họ tại chính quyền trung ương và các tỉnh cũng như trong các công ty nhà nước, đồng thời tăng cường hệ thống phúc lợi như tăng ngân quỹ cho việc hỗ trợ định cư. 


Không quân Trung Quốc lại tập trận ở Tây Thái Bình Dương, bay qua eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines và eo biển Miyako gần đảo Okinawa của Nhật Bản. Cuộc tập trận huy động nhiều loại máy bay chiến đấu và đáp ứng các mục tiêu đề ra, phát ngôn viên của Không quân Trung Quốc Shen Jinke trả lời báo giới ngày 26.11, theo Tân Hoa xã. Ông Shen cho biết không quân TQ là lực lượng quân sự chiến lược, và sức mạnh chiến đấu của lực lượng này phải phù hợp với lợi ích quốc gia. Trung Quốc cho hay đây là một phần trong kế hoạch tập trận hàng năm, khẳng định cuộc tập trận “phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế”.

MỚI - NÓNG