Bản tin 14H: Hàn Quốc khẳng định “không thể đối thoại” với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In phát biểu tại Seoul. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In phát biểu tại Seoul. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 15/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa sáng cùng ngày của Triều Tiên, khẳng định rằng đối thoại với Bình Nhưỡng trong tình hình hiện nay là “điều không thể" đồng thời cảnh báo Seoul sẽ có hành động đáp trả mạnh. 
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ảnh hưởng của bão số 10, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12. Lúc 13h, bão ở ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. 

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hiện đang chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống bão tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, cơn bão hiện đã đổ bộ, nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây gió rất lớn, giật cấp 10-11. Theo ông Cường, dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng qua thông tin sơ bộ, Hà Tĩnh có thể đang bị thiệt hại nặng nhất. Riêng tại Kỳ Anh, bão đã xô đổ cột tháp truyền hình của thị xã, rất nhiều cây cối bị gẫy đổ, nhà hộ dân bị tốc mái. Đặc biệt, một số thôn ven biển, do triều cường lên cao, kết hợp với sóng lớn đã làm ngập nhà dân. Hiện nhiều khu vực ở Hà Tĩnh cũng bị mất điện. Gió vẫn giật rất mạnh, kể cả ô tô cũng rất khó di chuyển. (Xem chi tiết)

Theo tin từ UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), bão số 10 đã gây triều cường nghiêm trọng ở các xã ven biển. Tại thôn Tân Mỹ, triều cường dâng cao gần 3m, gây ngập nhiều nhà dân. Đồn biên phòng đóng trên địa bàn cũng bị triều cường bao vây. Hiện các phương tiện vẫn chưa thể tiếp cận địa phương này. UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết tại địa phương đã có một trường hợp tử vong do bão số 10. (Xem chi tiết)

Tổng cục Đường bộ vừa yêu cầu các trạm BOT 'tháo khoán' để phục vụ công tác chống bão, di dân tránh bão.
Các trạm thu phí cũng cần có trách nhiệm hỗ trợ các phương tiện tránh bão tại trạm thu phí. (Xem chi tiết)


Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự số 10/VKSTC-C1(P6) về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn”, xảy ra tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Cơ quan điều tra xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sỹ thuộc Trại tạm giam T16, Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lợi dụng sơ hở, phá cùm chân, đào tường buồng giam số 3, khu D và trốn thoát khỏi Trại tạm giam T16 ngày 11/9. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt 2 đối tượng trên. (Xem chi tiết)


Tối 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TX.Thuận An điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lê Văn Tâm (23 tuổi, quê Thanh Hoá). Khoảng 14h cùng ngày, bạn gái của anh Tâm đưa cơm tới nhà nghỉ Nguyễn Phú (TX.Thuận An) cho anh này thì phát hiện nạn nhân nằm bất động, gọi nhiều lần nhưng không thấy phản hồi. Kiểm tra kỹ người này, cô gái mới tá hoả khi Tâm đã ngưng thở nên hốt hoảng truy hô mọi người và báo lực lượng chức năng. (Xem chi tiết)

Trong khi đang ngồi trong bụi rậm để nói chuyện, Nguyễn Minh Chí (19 tuổi, ngụ ấp Kinh B, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) nảy sinh tà ý, khống chế bạn gái (18 tuổi, ngụ cùng xã) để thực hiện hành vi đồi bại. Công an huyện Càng Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Chí để điều tra về hành vi hiếp dâm. (Xem chi tiết)

Ngày 15/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa sáng cùng ngày của Triều Tiên, khẳng định rằng đối thoại với Bình Nhưỡng trong tình hình hiện nay là “điều không thể"
đồng thời cảnh báo Seoul sẽ có hành động đáp trả mạnh.

Vài giờ sau khi phóng tên lửa qua biển Nhật Bản, Triều Tiên cảnh báo sẽ có các hành động “mạnh mẽ hơn” chống lại Mỹ, làm dấy lên lo ngại sẽ có thêm những động thái quân sự khác trong tương lai gần. “Nếu Mỹ tiếp tục đi theo hướng hiện tại, chúng tôi sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình. Mỹ phải đối mặt với một thực tồi tệ và đưa ra quyết định từ bỏ chính sách thù địch của họ đối với Bình Nhưỡng. Họ nên đưa ra quyết định khôn ngoan để tách mình ra khỏi các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên”, Yonhap trích dẫn bài viết trên Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên – ngày 15/9. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG