Bản tin 14H: Hàn Quốc phát hiện máy bay 'lạ' gần biên giới Triều Tiên

Ảnh minh họa. Nguồn: RT.
Ảnh minh họa. Nguồn: RT.
TPO - Quân đội Hàn Quốc ngày 9/6 cho biết đã phát hiện một máy bay nhỏ tại khu vực miền núi ở Inje thuộc tỉnh Gangwon, gần biên giới với Triều Tiên. 
Hàng loạt tàu vỏ thép hư hỏng: Tài sản cả dòng tộc sao lại làm khổ dân. Trước việc nhiều tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Bình Định bị hư hỏng, Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường Trương Minh Hoàng cho biết "tôi rất bức xúc", và đề nghị xem trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. "Một phương tiện kiếm sống của người dân, trị giá đến 20 tỷ đồng là tài sản của cả dòng tộc, cả đời người và có khi cả xóm, ấp gom góp mới có được", ông nói và đặt câu hỏi liệu có hay không thực tế "vì hám lợi mà ai đó làm gian dối?". Đại biểu này cho rằng với các hiện tượng như vỏ tàu bị gỉ sét trầm trọng, tróc sơn, máy có vấn đề, thì "không thể đổ thừa bất cứ một lý do gì cả". (Xem chi tiết)

Hà Nội ra quân “quét” xe thương binh giả, truy đối tượng bảo kê. Từ ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải; các trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự lắp ráp giả danh thương binh; xác minh, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu bảo kê cho xe ba bánh. (Xem chi tiết)

7 thanh niên đâm chết bé gái 14 tuổi.
Hơn 23h ngày 8/ 6, trước một chi nhánh ngân hàng trên đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra một vụ giết người khiến bé gái 14 tuổi tử vong. Nạn nhân là Q.T. (quê ở An Giang), nhân viên phục vụ một quán trà sữa. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Xe tải đâm xe đạp điện, cụ ông tử vong tại chỗ. Khoảng 9h30 sáng nay (9/6), ông Võ Văn Trị (SN 1936, trú tại xóm 4, xã Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe đạp điện chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng TP Hà Tĩnh – Hương Khê, khi đến địa phận xóm 5, xã Phúc Đồng (Hương Khê) thì rẽ trái vào nhà người quen nhưng bất ngờ bị xe ô tô tải, do anh Đinh Ngọc Minh (SN 1997, trú tại xóm 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) điều khiển cùng chiều đâm vào. Hậu quả, ông Trị bị nứt hộp sọ, tử vong tại chỗ.
Tìm được thi thể đầu tiên nhóm 3 học sinh gặp nạn trong mưa lũ. Sau nhiều giờ lặn tìm, đến 9h sáng nay (9/6), em đầu tiên trong nhóm 3 em học sinh bị đuối nước chiều tối qua đã được tìm thấy tại khu vực đập Hóc Xoài, xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Nạn nhân được xác định là em Thuận, ngụ xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa). Trước đó, một nhóm 7 học sinh (thuộc hai xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận) đã rủ nhau ra địa bàn xã Nghĩa Thọ (huyện Tư Nghĩa). Đến chiều tối, nhóm được cho là bị nước lũ đầu nguồn cuốn trôi. Trong đó, 4 em may mắn thoát được dòng nước dữ. Tuy nhiên, 3 em còn lại bị nước cuốn trôi, mất tích. (Xem chi tiết)

Qatar cho phép Thổ Nhĩ Kỳ triển khai binh lính. Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hôm qua cho biết binh lính Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại nước này để đảm bảo an ninh khu vực, theo Al Jazeera. "Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, chúng tôi có sự độc lập trong chính sách đối ngoại", Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nói. Ngoại trưởng Qatar cũng cho biết đất nước ông sẽ không đầu hàng trước áp lực từ các nước Arab láng giềng và không thay đổi chính sách đối ngoại để giải quyết tranh chấp. 
Hàn Quốc phát hiện máy bay nhỏ gần biên giới Triều Tiên. Theo Reuters Yonhap, Quân đội Hàn Quốc ngày 9/6 cho biết đã phát hiện một máy bay nhỏ tại khu vực miền núi ở Inje thuộc tỉnh Gangwon, gần biên giới với Triều Tiên. Ngay sau đó, Quân đội nước này đã điều một đội đến khu vực trên để tìm kiếm máy bay này và tiến hành điều tra vật thể có khả năng là một máy bay không người lái của Triều Tiên.

Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Theo hãng tin Kyodo, ngày 9/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này đã đưa vào "danh sách đen" 12 cá nhân và 4 thực thể liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, theo một nghị quyết được thông qua vào tuần trước của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo nghị quyết, tất cả những người bị liệt vào "danh sách đen" đều bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản.

Ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại mọi kẻ thù và loại bỏ những nỗ lực gây tổn hại đến nhiệm kỳ của mình. Phát biểu trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra ngay sau khi cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey có phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, trong đó cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump “lừa dối” khi đưa ra lý do sa thải ông hồi đầu tháng 5. 

Binh sĩ trên tàu tuần dương Mỹ rơi xuống biển mất tích. Hải quân Mỹ hôm qua thông báo một binh sĩ phục vụ trên tàu tuần dương USS Normandy rơi khỏi boong tàu trước đó hai ngày và mất tích tại vùng biển ngoài khơi bang Bắc Carolina, theo Business Insider. Binh sĩ gặp nạn là Christopher W. Clavin, 23 tuổi, kỹ thuật viên kiểm soát vũ khí cấp 2 trên tàu USS Normandy. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.