Bản tin 14H: Hàn Quốc phát triển tên lửa mang đầu đạn 2 tấn

Bản tin 14H: Hàn Quốc phát triển tên lửa mang đầu đạn 2 tấn
TPO - Được gỡ bỏ hạn chế về khối lượng đầu đạn, các tên lửa mới của Hàn Quốc sẽ có khả năng tấn công mọi mục tiêu của Triều Tiên.
Sáng 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã đã ra mắt. Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban. Ba Phó Trưởng Ban là: Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam Võ Kim Cự. Ban Chỉ đạo còn có 20 ủy viên là lãnh đạo của các bộ, ngành thuộc Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam và Chánh Văn phòng Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX. (Xem chi tiết)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cho biết, từ năm 2011 đến tháng 3/2017 đã xử lý kỷ luật đối với 190 trường hợp sai phạm là cán bộ, đảng viên các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và có liên quan tới tham nhũng. Trong đó, 120 trường hợp bị xử lý kỷ luật về Đảng và 70 trường hợp bị xử lý kỷ luật về chính quyền. (Xem chi tiết)

Ngày 7/9, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu và cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất; việc trúng gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN Pharma trước khi xảy ra vụ án. Thanh tra Chính phủ phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 31/12. (Xem chi tiết)

Trong quá trình đào móng xây dựng nhà, gia đình ông Đàm Văn Phương ở thôn Phố vị (xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) hốt hoảng phát hiện một quả bom có đường kính 40cm, dài 1m nằm sâu trong lòng đất khoảng 7-8m. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng quân sự địa phương đã cắm biển báo rào chắn, cắt cử người canh gác không cho người hiếu kỳ đến gần. Theo Thượng tá Nguyễn Kim Thái, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hữu Lũng, nơi phát hiện quả bom nằm sát ga đường sắt Phố Vị, tuyến Hà Nội- Lạng Sơn. Đây là loại bom do quân đội Mỹ đánh phá tuyến đường sắt từ những năm thập kỷ 70 của thế kỷ trước. (Xem chi tiết)


Chiều 6/9, người dân bản Thăm Hón hoảng hồn phát hiện 3 em X.B.D, X.BX, X.B.R (cùng SN 2009, học sinh lớp 3, trường tiểu học Na Ngoi 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị ngộ độc bên bìa rừng.
Ngay lập tức, mọi người đưa 3 nạn nhận tới bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 để cấp cứu. Tuy nhiên, do trúng độc quá nặng nên em X.B.D đã tử vong. Đến sáng 7/9, hai nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, cả 3 nạn nhân trúng độc do ăn lá ngón. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo đội CSGT số 4, phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng xác nhận vào 18h30 tối qua, 1 nhóm người đi ô tô lên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (cây cầu vượt biển dài nhất đất nước) rồi dừng lại tổ chức uống rượu. Họ dừng xe vào làn trong cùng, trải chiếu lấy rượu và đồ ăn ra để ăn uống. Nhóm người tham gia việc làm mất an toàn này gồm gần 10 người, đa số đã lớn tuổi. Việc làm này đã bị nhân viên tuần tra ban quản lý cầu kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Ban quản lý cầu đã yêu cầu nhóm người này ngừng ngay việc uống rượu, đồng thời bắt buộc họ di chuyển không được dừng đỗ xe, tụ tập gây mất an toàn giao thông. Vị trí những người này ngồi là làn xe hỗn hợp có tốc độ tối đa 80 km/h. (Xem chi tiết)

Sáng nay (7/9), công an huyện Châu Thành cho biết trên địa bàn ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành vừa xảy ra một vụ án nghi chồng giết chết vợ rồi treo cổ tự tử. Theo thông tin ban đầu, lúc sáng sớm cùng ngày, người nhà nạn nhân phát hiện vợ chồng anh Tân và chị Linh trong tình trạng, chồng chết trong tư thế treo cổ trên mái hiên bên hông nhà, còn người vợ đã tử vong trong phòng ngủ. Nhận được tin báo, công an xã Vĩnh Kim và công an huyện Châu Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Nguồn tin ban đầu cho biết, người chồng khoảng 48 tuổi còn người vợ khoảng 31 tuổi. Trước khi chết, nạn nhân có để lại thư tuyệt mệnh và hiện công an đã thu giữ lá thư này. (Xem chi tiết)

Ngày 7/9, Công an phường 12 (quận 5, TP HCM) lấy lời khai 3 người phụ nữ để làm rõ vụ đánh ghen gây náo loạn tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, nhiều bệnh nhân chờ khám bệnh trước Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12) thì có 3 người phụ nữ với vẻ mặt hung hăng bước vào chửi bới rồi hành hung một người phụ nữ đang chuẩn bị khám bệnh gây náo loạn cả bệnh viện. Nhân viên bảo vệ và một số người nhà bệnh nhân đến can ngăn nhưng nhóm phụ nữ trên vẫn hung hãn tấn công nữ bệnh nhân. Các y bác sĩ của bệnh viện đã gọi điện cấp báo công an. (Xem chi tiết)

Quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển một loại tên lửa mới có khả năng phá hủy các công trình quân sự ngầm và trung tâm chỉ huy tác chiến của Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo này gia tăng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Telegraph hôm qua đưa tin. Truyền thông Hàn Quốc cho biết tên lửa có tên gọi "Frankenmissile" sẽ được trang bị đầu đạn nặng hai tấn, cho phép Hàn Quốc có thể tấn công bất cứ mục tiêu kiên cố nào trên lãnh thổ Triều Tiên, mà không cần sử dụng loại bom diệt boong ke chuyên dụng của quân đội Mỹ. Theo Korea Herald, thông tin về tên lửa Frankenmissile được các quan chức quân sự tiết lộ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí gỡ bỏ thỏa thuận giới hạn về khối lượng đầu đạn trên tên lửa của Hàn Quốc được ký kết vào năm 2012.


Ngày 6/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết nếu Liên hợp quốc không áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên, ông sẵn sàng trình một sắc lệnh hành pháp lên Tổng thống Donald Trump để áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Bình Nhưỡng. Phát biểu với báo giới, ông Mnuchin nêu rõ: "Tôi đã chuẩn bị sẵn một sắc lệnh hành pháp. Tôi sẵn sàng đệ trình lên Tổng thống. Nó sẽ cho phép tôi ngăn chặn các hoạt động thương mại và áp đặt các biện pháp trừng phạt với bất kỳ ai làm ăn với Triều Tiên. Tổng thống sẽ xem xét sắc lệnh này vào thời điểm thích hợp sau khi ông để cho Liên hợp quốc có thời gian hành động".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.