Bản tin 14H: Hàn Quốc yêu cầu Mỹ ngừng triển khai THAAD

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Nguồn: Yonhap.
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Nguồn: Yonhap.
TPO - Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 7/6 tuyên bố việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc phải bị ngừng lại, ít nhất là vào thời điểm hiện nay. 
Thủ tướng và 4 phó thủ tướng cùng trả lời chất vấn. Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội vừa được Văn phòng Quốc hội thông báo, ngoài 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chính, 4 phó thủ tướng cùng tham gia trả lời. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dành 40 phút cuối của phiên chất vấn để phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của ĐBQH. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 3 ngày, từ 13 – 15/6. (Xem chi tiết)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên tuyến phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng thời gian bắt đầu từ ngày 13/6 tới đây. Trước đó, Hà Nội đã triển khai việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến phố Dã Tượng và Nguyễn Gia Thiều để góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe của nhân dân. (Xem chi tiết)

Người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong khi qua đường. Lúc 9h45 ngày 7/6, tàu hỏa Bắc Nam số hiệu D19E-950 chạy hướng Hà Nội - Phủ Lý. Đến khu vực đường sắt giao với đường dân sinh thuộc địa phận thôn Đống Chanh (xã Minh Cường, Thường Tín), tàu tông phải một phụ nữ khoảng 60 tuổi đang di chuyển từ quốc lộ 1A cũ đi bộ sang đường dân sinh. Va chạm khiến người phụ nữ bị tàu hất văng ra xa và tử vong tại chỗ.

Trụ điện bốc cháy dữ dội, lửa lan sang khách sạn. Khoảng 8h sáng 7/6, một trụ điện tại địa chỉ 289 Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TPHCM) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội rồi lan vào bảng hiệu của một cửa hàng mạng viễn thông và một khách sạn khiến người dân hốt hoảng tháo chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 điều 4 xe các loại và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế ngọn lửa sau vài phút. Tại hiện trường, một phần bảng hiệu của cửa hàng mạng viễn thông và khách sạn bị thiêu rụi, nhiều đoạn dây điện, cáp viễn thông cũng bị cháy đen. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

Làm rõ vụ cơm có dòi khiến hàng trăm công nhân bỏ ăn. Ngày 7/6, ông Từ Minh Phúc - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) - cho biết, các công nhân may của Công ty TNHH MTV Pinetree Hàn Quốc ở xã Châu Hưng A đã trở lại làm việc. Trưa hai hôm trước, hàng trăm nữ công nhân của công ty này bỏ về khi phát hiện trong khẩu phần ăn trưa có dòi. "Huyện cử cán bộ đến kết hợp cùng đại diện công ty đối thoại, vận động công nhân trở lại làm việc, nhưng có nhiều người bỏ làm ca chiều", ông Phúc nói và cho biết Phòng cảnh sát An ninh Kinh tế đang làm rõ vụ việc. Đại diện công ty cũng đã cam kết không để tình trạng trên tiếp diễn, và xin lỗi công khai toàn thể công nhân vì sự cố này. (Xem chi tiết)

Đang vác dừa, hốt hoảng thấy xác người trôi sông. Sáng nay 7/6, một số người dân đang vận chuyển dừa trái xuống ghe neo đậu tại khu vực nhánh sông Sài Gòn, đoạn cuối hẻm 254 đường Bình Qưới thuộc phường 28, quận Bình Thạnh TPHCM thì phát hiện một thi thể dạt vào bờ. Bước đầu, nạn nhân là nam giới được phát hiện trong tư thế nằm sấp gần mép bờ kênh, mặc quần dài Jeans màu xanh và không mặc áo. (Xem chi tiết)

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec cho biết Nga và Indonesia vừa thỏa thuận hợp đồng chuyển giao một số chiến đấu cơ hiện đại Su-35 do Nga sản xuất tới Indonesia. Hãng tin TASS dẫn lời ông Viktor Kladov, Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của tập đoàn Rostec cho biết: "Hợp đồng chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35 tới Indonesia vừa được thỏa thuận và sẽ được hai nước ký kết trong năm nay." Tuy nhiên, trị giá của hợp đồng và thời gian chuyển giao không được đề cập.


Hải quân Mỹ vừa đưa ra thông cáo cho biết, tàu sân bay George H.W Bush vừa tiếp tục phát động các cuộc không kích nhằm vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ khu vực phía đông Địa Trung Hải. “Nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W Bush đã nối lại hoạt động tấn công nhằm hỗ trợ Chiến dịch Quyết tâm cố hữu”, hải quân Mỹ đưa ra thông cáo cho hay. Nhóm tàu sân bay này đã đi vào Địa Trung Hải từ hôm 5/6 và từng tham gia hoạt động không kích IS vào đầu tháng 3. (Xem chi tiết)


Xả súng trong tòa nhà Quốc hội Iran, có người bị thương. Tờ Sputnik dẫn nguồn giới truyền thông Iran cho biết có ba tay súng vừa đột nhập tòa nhà Quốc hội Iran và xả súng liên tiếp khiến một số người bị thương. Vụ tấn công xảy ra hôm nay, 7/6 tại tòa nhà Quốc hội Iran ở thủ đô Tehran. Kẻ tấn công đã đột nhập tòa nhà này và liên tục nã súng khiến một số người bị thương. Hiện chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công và bao nhiêu người bị thương trong vụ việc. (Xem chi tiết)


Phủ tổng thống Hàn Quốc: Phải ngừng việc triển khai THAAD. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 7/6 tuyên bố việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc phải bị ngừng lại, ít nhất là vào thời điểm hiện nay. Một quan chức cấp cao của cơ quan trên được dẫn lời nhấn mạnh rằng, việc triển khai THAAD cần phải có đánh giá toàn diện về ảnh hưởng môi trường, đồng thời nêu rõ: "Chúng tôi không nói rằng hai bệ phóng và các thiết bị khác đã được triển khai cần phải bị rút bỏ, nhưng những thứ chưa được triển khai thì cần phải đợi."

MỚI - NÓNG