Bản tin 14H: Hàng trăm phần tử IS có thể đã thâm nhập vào châu Âu

Thủ lĩnh IS Lavdrim Muhakseri. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Thủ lĩnh IS Lavdrim Muhakseri. (Nguồn: dailymail.co.uk)
TPO - Một thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng có tên Lavdrim Muhakseri cùng với khoảng 300-400 phần tử của tổ chức này có thể đã thâm nhập vào châu Âu. 

Khoảng 4h50 sáng nay, trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô liên hoàn. Xe khách loại 52 chỗ lưu thông hướng Đồng Nai đi TPHCM đã va chạm với ôtô đầu kéo mang biển số TPHCM rồi lật nghiêng xuống đường. Đúng lúc này, một xe khách khác từ phía sau lao tới và bị xe khách 52 chỗ ép dính vào dải phân cách bên trái. Theo thông tin mới cập nhật từ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM,  trong số 12 trường hợp bị thương, có một nạn nhân đã tử vong. Một trường hợp khác đang trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội cho biết, sáng nay, 4/1, một xe buýt nhanh đang lưu thông trong làn đường riêng của mình trên đường Giảng Võ thì bất ngờ bị một xe ô tô 4 chỗ tạt ngang đầu và bỏ chạy. Sự cố này đã khiến phần kính ở cửa lên xe buýt nhanh bị vỡ tan. Ông Hải cho biết, việc tạt vào làn xe của buýt nhanh là rất nguy hiểm và tại các nút giao việc tạt như vậy đã bị cấm rồi nhưng vẫn xảy ra. Vì thế, việc xử lý là rất quan trọng. (Xem chi tiết)


Ngày 4/1, tại căn nhà số 1309 đường Nguyễn Xiển, khu phố Thái Bình 2, phường Long Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, một vụ nổ lớn đã xảy ra trong quá trình hàn xì để cắt một thùng phuy khiến một người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, tại căn nhà trên, ông Nguyễn Văn Triệu gần 70 tuổi, trú tại phường Long Bình, quận 9 và một người đàn ông ngồi hàn xì để cắt thùng phuy. Khi đang trong quá trình cắt thì chiếc thùng phuy bất ngờ phát nổ. Nghe tiếng nổ kinh hoàng, nhiều người chạy đến và phát hiện ông Triệu nằm chết gần đó, thi thể không còn nguyên vẹn. Người đàn ông còn lại bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu kịp thời. 


Vào lúc 13h30, ngày 3/1, tại Công ty Than Mông Dương, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn hầm lò khiến một công nhân than tử vong. Theo đó, công nhân Nguyễn Viết Vương (SN 1991, quê Nghệ An) được giao nhiệm vụ tại G9 Vũ Môn, Công ty CP Than Mông Dương. Trong lúc đang làm việc, bất ngờ đá nóc hầm tụt, một khối lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp công nhân Nguyễn Viết Vương, khiến công nhân này tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h30 ngày 3/1 xảy ra vụ cháy xe tải trên quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố, trước trường Trung cấp Luật Đồng Hới (Quảng Bình). chiếc xe tải hạng nhẹ mang biển Đắc Nông đi Bắc Giang do ông Hoàng Văn Chái (57 tuổi, trú tỉnh Đắc Nông) điều khiển đến trước cổng trường Trung cấp Luật Đồng Hới thì bất ngờ phát hỏa ở thùng xe rồi bốc cháy dữ dội. Phát hiện ngọn lửa, tài xế Chái điều khiển xe đỗ sát lề đường rồi cùng 2 người khác thoát ra ngoài. 2 xe cứu hỏa cùng khoảng 20 cán bộ chiến sĩ cảnh sát chữa cháy công an tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường tham gia cứu hỏa. 3 người đi trên xe tải may mắn không bị thương vong nhưng toàn bộ áo quần, hàng hóa các loại trên thùng xe bị lửa thiêu rụi. 


Một thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng có tên Lavdrim Muhakseri cùng với khoảng 300-400 phần tử của tổ chức này có thể đã thâm nhập vào châu Âu. Nguồn tin tình báo Italy cho biết Lavdrim Muhakseri cùng với các phần tử IS đã rời khu vực chiến sự tại Syria sau khi IS chịu tổn thất lớn tại khu vực này, sau đó ngụy trang thành người di cư để thâm nhập vào châu Âu cùng với hàng nghìn người di cư khác. Các cơ quan biên phòng đã không thể phát hiện được lai lịch của các phần tử này.


Một sự cố kéo dài  suốt 4 tiếng đồng hồ đã xảy ra với hệ thống máy tính tại nhiều sân bay của Mỹ hôm 2/1. Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan (CBP) cho biết, sự cố đã khiến thủ tục hải quan bị đình trệ, rất nhiều hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi trong bực bội và mệt mỏi sau khi trở về nhà từ những kỳ nghỉ đón chào năm mới. Cơ quan này cũng cho biết, trong suốt quá trình gián đoạn hoạt động của hệ thống máy tính, CBP đã truy cập vào cơ sở dữ liệu an ninh quốc gia để tất cả các hành khách đều được kiểm tra và sàng lọc theo tiêu chuẩn an ninh.


Khoảng 250 trận động đất nhỏ đã xảy ra gần biên giới bang California - Mỹ với Mexico kể từ đêm giao thừa vừa qua. Trận động đất mạnh nhất có cường độ 3,9 độ Richter, được ghi nhận bên dưới thị trấn Brawley, cách TP Los Angeles hơn 270 km về phía Đông Nam. Nhà địa chấn học Egill Hauksson cho biết các trận động đất xảy ra ở phía Nam khu địa chấn Brawley (BSZ) - nơi các mảng kiến ​​tạo đang tách ra xa nhau và lớp vỏ của trái đất kéo dài thêm. BSZ đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì nó là khu vực nối liền hai nứt gãy San Andreas và Imperial. Cả hai nứt gãy này đều có khả năng gây ra những trận động đất có sức tàn phá ghê gớm.


Cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 11/1 tới, USA Today đưa tin hôm 3/1. Ông Trump cho biết trên Twitter: “Tôi sẽ có một cuộc họp báo vào ngày 11/1 ở New York”. Cuộc họp báo sẽ thảo luận về các vấn đề “chung chung”, ông cho biết thêm. Đây sẽ là cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 27/11 vừa qua. Trước đó, ông hủy cuộc họp báo ngày 15/12, hoãn công bố về kế hoạch rút lui khỏi thương trường để chuyên tâm làm Tổng thống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG