Bản tin 14H: Hàng triệu tài liệu quý của Nga cháy rụi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ít nhất 1 triệu tài liệu lịch sử quý của Nga đã bị thiêu rụi sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại một trong những thư viện lớn nhất ở thủ đô Moskva. Các nhà nghiên cứu xã hội học Nga đã mô tả thiệt hại của vụ hỏa hoạn này như một vụ "Chernobyl văn hóa".

Tối 31/1, Thanh tra Sở GTVT TPHCM đã ra quân kiểm tra, lập biên bản vi phạm hàng loạt “taxi” Uber hoạt động trái luật trên địa bàn quận 4 và quận 7. Đây là đợt kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND TPHCM. Khoảng 18h30, tại khu vực siêu thị Vinatex Khánh Hội, quận 4, Đội 6 Thanh tra giao thông thành phố đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với 5 trường hợp “taxi” Uber hoạt động trái luật. Trên địa bàn quận 7, lực lượng thanh tra thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với 4 trường hợp khác với các hành vi vi phạm như trên.


Gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hiện hầu hết tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã hoàn thành việc công bố các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lương bổng năm 2014, trong đó có thông tin về khoản tiền thưởng Tết 2015 cho các cán bộ công nhân viên. Ngành GTVT nhiều đơn vị thưởng trên 10 triệu đồng/người, thậm chí trên 20 triệu đồng/người. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, truyền thống của ngành xưa nay không thưởng nhiều cho người lao động. Tập đoàn dầu khí thưởng trung bình 22 triệu đồng 1 người.


Lúc 2 giờ 30 phút sáng 1/2, thi thể anh Nguyễn Minh Pháp (27 tuổi, trú ở thôn Phú Lương, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã được đưa vào bờ tại cảng Vũng Rô để giao cho gia đình mai táng. Trước đó, tàu cá mang số hiệu PY 90312 TS xuất bến từ ngày 5/1/2015. Đến 16 giờ ngày 27/1, khi đang đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì máy tàu bị sự cố. Trong lúc anh Pháp đang sửa máy thì dây curoa bị đứt đột ngột, quất vào vùng đầu gây thương tích nặng, đến 20 giờ cùng ngày anh Pháp đã tử vong.


Ít nhất 1 triệu tài liệu lịch sử quý của Nga đã bị thiêu rụi sau khi xảy ra vụ cháy lớn từ đêm 30/1 tại tầng 3 của Viện Thông tin về Khoa học Xã hội (INION) ở thủ đô Moskva. Các nhà nghiên cứu xã hội học Nga đã mô tả thiệt hại của vụ hỏa hoạn này như một vụ "Chernobyl văn hóa". INION được xây dựng từ năm 1918 và nơi đây lưu giữ khoảng 10 triệu văn bản cổ và các văn bản hiện đại viết bằng ngôn ngữ Đông Âu và tiếng Nga, trong đó có những văn bản rất hiếm với niên đại 400 năm tuổi.


Kinh tế Nga đang phải đối mặt với làn sóng sa thải công nhân ồ ạt của các công ty. Hiện tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Nga là trên 5%. Ngày 29/1, một công ty con của hãng bia Carlsberg tại Nga đã thông báo đóng cửa nhà máy. Hãng sản xuất xe hơi của Pháp Renault cũng dự tính sa thải 1.400 nhân công tại Nga trong thời gian tới. Khủng hoảng, trừng phạt của phương Tây và giá dầu thô giảm đã bắt đầu tác động đến kinh tế Nga. Có nhiều dự đoán rằng năm 2015, kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái.


Năm 2014, số người Italy muốn nước mình rút khỏi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) để quay trở lại dùng đồng lira như trước kia đã lên đến 40,1%, trong khi một năm trước đó con số này chỉ là 25,7%. Theo kết quả thăm dò, 22,7% số người được hỏi cho rằng cuộc suy thoái kinh tế và đồng euro chỉ có lợi cho người giàu; 90% cho rằng tình hình kinh tế Italy năm 2014 tệ hơn nhiều so với những năm trước đó; 55,7% nói rằng họ không tin sẽ có những dấu hiệu hồi phục kinh tế, cao hơn con số thăm dò năm ngoái (45,7%).


Sau sự cố đối với hai con tin nước này, Nội các Nhật Bản cho biết sẽ không tham gia công tác hỗ trợ hậu cần cho lực lượng liên quân trong cuộc chiến chống lại “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS). Phủ nhận những nghi vấn của truyền thông cho rằng, quyết định trên của chính quyền Tokyo liên quan việc hai công dân Nhật Bản bị IS bắt giữ, song Tổng thư ký Nội các Nhật Bản khẳng định, Tokyo sẽ tăng cường biện pháp an ninh cho các nhà ngoại giao, cũng như công dân Nhật Bản ở nước ngoài. (Xem chi tiết)


Đích thân nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn, với sự tham gia của lực lượng Không quân và Hải quân nước này, trong đó đánh chìm tàu sân bay là trọng tâm diễn tập. Theo tình huống giả định, máy bay và tàu chiến của Triều Tiên thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng vào tàu sân bay của kẻ thù tiềm tàng "khi cụm tàu tác chiến này đang hướng về hải phận Triều Tiên". Ngoài ra, tàu ngầm cũng được Bình Nhưỡng huy động trong cuộc tấn công này. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Australia dự định chuyển giao cho Hải quân Philippines 2 tàu đổ bộ lớp Balikpapan, được Australia sử dụng từ năm 1973 và loại khỏi biên chế vào ngày 20/11/2014. Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Kevin Andrews cho biết, các tàu này dự kiến được chuyển giao cho Hải quân Philippines vào tháng 5/2015. Sau khi được bàn giao, Philippines dự định sử dụng các tàu này vào các chiến dịch nhân đạo và khắc phục hậu quả thiên tai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG