Bản tin 14H: Học sinh lớp 5 tử vong vì nghịch súng

TPO - Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng con trai, chị H chạy vào và phát hiện con đã tử vong, bên người có khẩu súng bắn đạn cao su. 

Sơ kết 5 năm thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết tỷ lệ mẫu vi phạm tồn dư kháng sinh ở sản phẩm động vật vẫn ở mức cao. Năm 2014, tỷ lệ này chiếm 17,76% và tăng lên 39,62% trong năm 2015. Kết quả kiểm tra 299 cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố cho thấy năm 2015 tỷ lệ hộ sử dụng chất cấm chiếm 5,77% và đã bị xử phạt vi phạm. Chất cấm thường được sử dụng nhất là salbutamol. Tại các cơ sở giết mổ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều lô hàng tồn dư chất tăng trọng trong nước tiểu gia súc. Tại các vùng nuôi tôm, phát hiện 20 trong số 1.604 mẫu nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm.


Ngày 31/5, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Phát triển Giao thông đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) đã tổng kiểm tra và ký biên bản bàn giao hệ thống nhà chờ tuyến xe buýt nhanh BRT, thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Theo thiết kế, nhà chờ được xây dựng bằng kết cấu thép, mái lợp tấm aluminium trên kết cấu xà gồ, nằm trong phạm vi dải phân cách giữa đường nên chịu tác động rất khắc nghiệt của điều kiện thời tiết. Một số nhà chờ trên tuyến Lê Văn Lương đã được thi công từ năm 2014 nhưng đã hỏng hóc và xuống cấp.


Đầu tháng Năm, một số phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh Trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ thu những khoản bất hợp lý, không rõ ràng. Ngày 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã công bố kết luận kiểm tra đối với trường, theo đó, số tiền thu sai quy định từ phụ huynh học sinh của trường lên tới gần 800 triệu đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên yêu cầu Trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ tổ chức họp cha mẹ học sinh toàn trường, thông báo kết luận trên và nhận khuyết điểm, đồng thời trả lại tổng số tiền đã thu là hơn 799,8 triệu đồng trước ngày 30/6.


Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 5 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.858 lao động (16.048 lao động nữ), đạt 43,86% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng Năm, tín hiệu vui nhất với thị trường xuất khẩu lao động là việc Hàn Quốc mở cửa tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam.


Công an tỉnh Sơn La đang khẩn trương truy bắt một đối tượng có hành vi sử dụng vũ khí chống người thi hành công vụ tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Trước đó, vào chiều 30/5, gia đình bà Bùi Ngọc Yến ở tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một số tài sản, tiền mặt, tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng. Nhận được tin báo, anh Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng (thành phố Sơn La) cùng các cán bộ, chiến sỹ tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. 2 đối tượng nghi vấn đã rút súng bắn trúng đùi vào anh Tú rồi bỏ chạy.


Sáng 31/5, thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người do sử dụng súng bắn đạn cao su. Nạn nhân là em N.N.Đ (11 tuổi) trú tại xóm 3, xã Hạnh Lâm (Thanh Chương). Theo đó, vào lúc 18h ngày 30/5, chị H - mẹ của em Đ (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Hạnh Lâm) nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng con trai. Chạy vội vào phòng con trai, chị H. thấy con đã tử vong, bên người có khẩu súng bắn đạn cao su. (Xem chi tiết)


Các cuộc đình công trong ngành đường sắt và hàng không đang có nguy cơ gây bất ổn cho nước Pháp chỉ chưa đầy 2 tuần trước thềm Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016), sau khi các nghiệp đoàn ngày 30/5 vẫn không thay đổi quan điểm rằng cần hủy bỏ dự luật cải cách lao động mới. Các nhà quản lý trong ngành du lịch ở Paris cũng đã bày tỏ quan ngại rằng các cuộc bãi công và tuần hành thường xuyên biến thành bạo lực tại Pháp đang làm cản trở du khách đến một trong những địa điểm du lịch hàng đầu thế giới này.


Chính phủ Đức ngày 30/5 cho biết nước này đã quyết định thu hẹp sứ mệnh của quân đội tại Kosovo - vùng lãnh thổ đơn phương tuyên bố ly khai khỏi Serbia - do tình hình hiện nay ở Kosovo được đánh giá là tương đối yên bình. Theo đó trong năm 2017, Đức sẽ điều chỉnh "mức trần" triển khai binh sỹ tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Kosovo, giảm từ 1.850 binh sỹ hiện nay xuống còn 1.350 người.


Ít nhất 17 người thiệt mạng và 19 người bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở một kho đạn dược quân đội tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ rạng sáng 31/5. Một sĩ quan cảnh sát cho biết lửa bắt đầu cháy vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) rồi sau đó lan ra rất nhanh. Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu song số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương ở trong tình trạng nguy kịch.


Thủ tướng Malaysia Najib Razak khuyến cáo tân Tổng thống Duterte chớ có 'gây gổ' với láng giềng và nên tập trung giải quyết các cuộc nổi dậy ở miền nam Philippines. Tuần trước, Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte tỏ vẻ ủng hộ các yêu sách lãnh thổ của Vương quốc Hồi giáo Sulu vốn cai trị một phần đảo Sabah trước khi bị người Anh sáp nhập vào Liên bang Malaysia năm 1963.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...