Bản tin 14H: Hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn tại Vũng Tàu

Các học viên bỏ trốn khỏi trung tâm được đưa về vào tháng 4-2016.
Các học viên bỏ trốn khỏi trung tâm được đưa về vào tháng 4-2016.
TPO - Khoảng 7 giờ ngày 9-11, một nguồn tin cho biết hơn 100 học viên của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đập phá trung tâm và bỏ trốn. Trước đó, vào tháng 4-2016, tại trung tâm này cũng xảy ra tình trạng tương tự và gần 600 học viên bỏ trốn.

Ngày mai (10/11), Quốc hội sẽ họp kín để nghe Chính phủ trình bày Tờ trình về việc dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuân. Đây là dự án được Quốc hội khóa XII thông qua với tổng vốn đầu tư khoảng 200 nghìn tỷ đồng. Lộ trình thực hiện là sẽ khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào năm 2020. Căn cứ vào tình hình chuẩn bị, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định thời điểm khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. (Xem chi tiết)


Sáng nay, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn ĐBQH TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu VII– đã thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng thông tin đến các ĐBQH về nguyên nhân của 4 vụ máy bay quân sự gặp nạn trong năm 2016. Đánh giá nguyên nhân ban đầu, Bộ Quốc phòng cho rằng công tác lãnh đạo chỉ đạo an toàn bay có vấn đề. Do lỗi chủ quan, trước năm 2014, ít vụ tai nạn máy bay nên đã có tâm lý chủ quan trong bảo đảm an toàn bay, rút kinh nghiệm chưa đến nơi đến chốn, tai nạn xảy ra liên tiếp nhưng không được rút kinh nghiệm cụ thể. (Xem chi tiết)


Khoảng 7 giờ ngày 9-11, một nguồn tin cho biết hơn 100 học viên của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đập phá trung tâm và bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cơ động và công an địa phương đã được huy động đến hiện trường để truy tìm các học viên đưa trở lại trung tâm. Trước đó, vào tháng 4-2016, tại trung tâm này cũng xảy ra tình trạng tương tự và gần 600 học viên bỏ trốn. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các học viên trở lại trung tâm.


Cầu Chư Păm trên tỉnh lộ 9 - tuyến giao thông huyết mạnh nối huyện Krông Bông (Đắk Lắk) với Quốc lộ 26 - đang bị sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua cầu hàng ngày rất đông, tuy nhiên, do đợt mưa lũ vừa qua đã làm trụ giữa của cầu đã bị sụt lún hơn 1,5 mét, khiến mặt cầu gãy gấp tạo thành hình chữ V. Các ngành chức năng đã cấm người, phương tiện không được lưu thông qua cầu Chư Păm. 


Tính đến ngày 7/11, đã có 2 tỉnh thực hiện chi trả tiền bồi thường từ Formosa đợt một cho người dân (Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế) với 262 tỷ đồng. Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức tiêu huỷ 966 tấn hải sản không bảo đảm an toàn thực phẩm và bồi thường 100% giá trị. Đối với hơn 4.000 tấn hải sản bảo đảm an toàn thực phẩm nhưng chưa tiêu thụ được thì giao các địa phương tổ chức tiêu thụ, hỗ trợ 30% giá trị; khoảng gần 100 tấn hải sản an toàn nhưng đã quá hạn sử dụng thì chuyển sang chế biến thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ 70% giá trị. Các bộ ngành, địa phương có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện vấn đề này.


Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vừa tổ chức Lễ trao giải Jackpot – Mega 6/45, trị giá giải đặc biệt (Jackpot) 64,8 tỷ đồng cho khách hàng đến từ Đồng Nai. Trước đó, ngày 8/11, người sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải Jackpot trong kỳ quay mở thưởng ngày 2/11 đã đến Vietlott tại Chi nhánh TP HCM yêu cầu thực hiện thủ tục trả thưởng.  Khách hàng này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 6,48 tỷ đồng và nhận tiền giải thưởng là 58,337 tỷ đồng (bao gồm giải Jackpot và một giải Nhất) sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân một lần qua hình thức chuyển khoản. (Xem chi tiết)


Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/11, tại Km1341+809 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận làng Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xe khách mang mang biển số 47B-005.66, do tài xế Phạm Danh (40 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy theo hướng Đắk Lắk-Huế, khi đến đoạn làng Ngói xã Cà Dy do mất lái nên xe đã tự gây tai nạn bị lật khỏi mặt đường. Khi xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng 35 người. Vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ, 14 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.


Sáng sớm 9/11, xe đầu kéo biển số tỉnh Bình Dương chở theo container loại 40 feet, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên. Đang ôm cua lên gần giữa cầu vượt Trạm 2 để về ngã 4 Linh Xuân (phường Tân Phú, quận 9), xe đầu kéo bất ngờ bị nghiêng rồi lật nhào qua bên phải. Sự cố khiến chiếc xe cùng thùng hàng bị hư hỏng, nằm chắn hết đường. May mắn thời điểm trên, các phương tiện phía sau phanh kịp nên không có thêm tai nạn đáng tiếc.


Tính tới thời điểm hiện tại, Ông Trump đã giành chiến thắng ở Pennsylvania và thu về 264 phiếu đại cử tri. Ông chỉ cần thêm 6 phiếu nữa để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Nếu thắng tại Wisconsin, New Hampshire, Michigan, Pennsylvania, ông có thể​ thu về hơn 300 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, bà Hillary Clinton hiện nắm giữ 219 phiếu đại cử tri. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.