Bản tin 14H: Hơn 100 lính Ukraine được quân ly khai 'mở vòng vây'

Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền đông Lugansk ngày 7/10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền đông Lugansk ngày 7/10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
TPO - Thủ lĩnh phe ly khai tại miền Đông Ukraine cho biết, hơn 100 binh lính quân đội Ukraine bị bao vây gần hai tuần trong một đồn kiểm soát gần thành phố Lugansk, đã được lực lượng này cho phép rút quân.

Điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lại đã sử dụng rượu bia, hai nam thanh niên va chạm với một xe máy khác rồi tông tiếp vào xe buýt. Vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 28/10, đường Đặng Văn Bi, đoạn giáp ranh giữa hai phường Bình Thọ và phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM. Hai thanh niên được lực lượng công an địa phương cùng một số người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Con rùa có ngoại hình lạ với mai rất bé so với xương, đầu nhỏ xíu, 4 chân mập ú được phát hiện tại Tiền Giang khiến nhiều người ngạc nhiên. Chú rùa này được anh Võ Minh Tuấn, ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành bắt và nuôi được một thời gian.  Do mai quá bé, chú rùa này trông như một tảng thịt to với 4 chân mập ú và cái đầu nhỏ xíu. Anh Tuấn cho biết, nhiều người tới đặt vấn đề mua rùa về làm cảnh với giá cao nhưng anh không bán. (Xem chi tiết)


Thủ lĩnh phe ly khai tại miền Đông Ukraine cho biết, hơn 100 binh lính quân đội Ukraine bị bao vây gần hai tuần trong một đồn kiểm soát gần thành phố Lugansk, đã được lực lượng này cho phép rút quân. Lực lượng ly khai đã yêu cầu binh lính Ukraine phải bỏ lại trong đồn một số xe bọc thép, vũ khí và các xe tải Ural, sau đó họ đã hộ tống những binh lính này đến một đồn khác thuộc kiểm soát của quân đội Ukraine.


Các nhà điều tra quốc tế điều tra khía cạnh tội phạm trong thảm họa MH17 đang xem xét khả năng rằng chiếc máy bay này bị bắn hạ bởi một máy bay khác. Cơ quan điều tra cho biết không có vệt khói từ tên lửa được cho là đất đối không BUK-M1, vốn sẽ tồn tại trong vòng 10 phút khi tên lửa đất đối không được phóng đi và có thể nhìn bằng mắt thường. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cũng đã đưa ra bằng chứng, gồm cả những hình chụp từ radar, cho thấy có ít nhất hai máy bay quân sự đang bám theo MH17. (Xem chi tiết)


Hôm 27/10, Cơ quan hợp tác quốc phòng - an ninh Mỹ (DSCA) thông báo, trong năm tài khoá 2014, Chính phủ Mỹ đã thông qua các thương vụ bán thiết bị quốc phòng trị giá 34,2 tỷ USD cho các đồng minh. Mức doanh thu này tăng nhẹ so với mức 30 tỷ USD trong năm 2013. Đứng đầu là thương vụ trị giá 11 tỷ USD cho Quatar trong tháng 7, gồm 10 hệ thống tên lửa Patriot, 24 trực thăng Apache và 500 tên lửa chống tăng Javelin. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tái khẳng định lập trường sẵn sàng hợp tác tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng với Mỹ thông qua con đường đối thoại tôn trọng lẫn nhau và sự hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Cuba sẵn sàng thiết lập một mối quan hệ có đi có lại, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. 


Mức độ cải thiện ấn tượng của thị trường việc làm cộng với điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn là hai nguyên nhân chính đẩy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đạt mức 94,5 điểm - tăng so với 89,0 điểm trong tháng Chín và cao hơn nhiều so với mức dự báo 87 điểm của các chuyên gia kinh tế.


Chính quyền Liên bang Australia cho biết đang xác minh thông tin Mohammad Ali Baryalei - phần tử khủng bố người Australia thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - đã bị tiêu diệt trong các cuộc xung đột tại Trung Đông. Baryalei bị cáo buộc lên kế hoạch giết người hàng loạt ở Sydney và Brisbane, đồng thời tuyển mộ hàng chục người Australia vào các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria. Tên này đã bị tiêu diệt 4-5 ngày trước và thông tin bắt đầu được loan trên mạng xã hội trong 12 giờ qua.


Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ít nhất 18 thợ mỏ vẫn mắc kẹt dưới lòng đất ở độ sâu 300m sau tai nạn tại một mỏ than ở miền nam nước này. Vụ tai nạn xảy ra ngày 28/10 tại huyện Ermenek, tỉnh Karaman. Đại diện quan chức tỉnh Karaman, Murat Koca, cho biết, nước ngập vào mỏ trong lúc đám đông công nhân đang làm việc, hơn 20 thợ mỏ được cứu thoát. (Xem chi tiết)


Ngày 28/10, một chiếc thuyền chở khách du lịch đi xem cá heo bị lật úp ngoài khơi bờ biển phía tây của Ấn Độ làm ba du khách người Nga thiệt mạng. 10 khách du lịch mang quốc tịch Nga đã thuê chiếc thuyền máy đi ngắm nhìn màn trình diễn của những chú cá heo, cách bãi biển nổi tiếng Betul, bang Goa hơn 1km. Viên chức cảnh sát Nilesh Shirotkar cho biết, một đợt sóng lớn đã ập vào con thuyền, nhấn chìm các hành khách xuống nước, 7 người được cứu sống, 3 người thiệt mạng đều là phụ nữ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG