Bản tin 14H: Hơn 60 xe tay ga đổ nhào trên quốc lộ 1A

Xe tải nằm chắn quốc lộ 1A. Ảnh: Lam Sơn.
Xe tải nằm chắn quốc lộ 1A. Ảnh: Lam Sơn.
TPO - Trên đường đi giao hàng cho các đại lý phía nam, xe tải chở hơn 60 xe máy tay ga Honda Lead và SH bất ngờ lật nhào, nằm giữa quốc lộ 1A. 

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (21/6), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là KUJIRA. Đây là cơn bão số 1 năm 2015 trên Biển Đông. Hồi 08h ngày 21/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. (Xem chi tiết)


Trên đường đi giao hàng cho các đại lý phía nam, xe tải chở hơn 60 xe máy tay ga Honda Lead và SH bất ngờ lật nhào, nằm giữa quốc lộ 1A. Vụ tai nạn xảy ra sáng 21/6, khi đó tài xế Nguyễn Chí Đạt (22 tuổi, trú huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) lái xe tải loại 9 tấn lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam đến xã Quảng Phong (Quảng Xương, Thanh Hóa) do chạy tốc độ cao, xe tông gãy cột biển báo giao thông, sau đó leo lên dải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường.

Bộ Công Thương cho biết, trong vòng một tuần (từ 12 đến 19/6), 12 tấn vải thiều của Cty Rồng đỏ đã có mặt tại thành phố Melbourne của Úc, trong khi một tấn vải thử nghiệm của Cty Fosti và Thiên Anh Minh đến thành phố Sydney. Theo Bộ Công Thương, để trái vải có chỗ đứng trên thị trường Úc, các địa phương cần nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cơ sở đóng gói, cơ sở chiếu xạ ngay tại vùng trồng...(Xem chi tiết)


Tính đến 6 giờ ngày 21/6, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho hơn 22.650 tàu, với 96.430 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 - có tên quốc tế là Kujira để chủ động phòng tránh. Hiện nay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các tỉnh, thành phố đang tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển.

Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ John McCain ngày 20/6 cho rằng, thật đáng hổ thẹn khi các đồng minh châu Âu của Mỹ đã không làm gì hơn để hỗ trợ các lực lượng của Ukraine theo đề nghị của họ nhằm đánh bại các lực lượng ly khai ở miền Đông nước này. Ông McCain, nghị sỹ thuộc phe diều hâu, là thành viên một phái đoàn các thượng nghị sỹ Mỹ cùng ngày đã gặp gỡ các quan chức cấp cao Ukraine, trong đó có Tổng thống Petro Poroshenko, sau khi đi thăm các binh sỹ Ukraine và những tình nguyện viên làm việc nơi tiền tuyến. 
Một phần tài khoản của các cơ quan ngoại giao Nga tại ngân hàng ING của Bỉ đã được dỡ bỏ phong tỏa ngày 20/6, các tài khoản còn lại cũng sẽ được dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 22/6. Đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Bỉ ngày 20/6. Trước đó ngày 19/6, Đại sứ Bỉ đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga để phản đối về việc các tài sản của sứ quán Nga tại Bỉ, cơ quan đại diện thường trực Nga tại Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và một số cơ quan đại diện khác của Nga bị phong tỏa. Bộ Ngoại giao Nga khi đó cảnh báo có thể xem xét các biện pháp đáp trả đối với các tài sản của Bỉ, trong đó có sứ quán Bỉ tại Nga.

Hàng chục tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong ngày 20/6 khi lực lượng dân quân cố gắng đánh bật chúng ra khỏi quận Fataeh, phía Đông thành phố Derna ở miền Đông Libya, hãng thông tấn Lana của Libya đưa tin. Theo Lana, Fataeh là “thành trì cuối cùng của IS ở Derna,” qua đó cho thấy các tay súng của IS đã bị đánh bật khỏi phần còn lại của thành phố này.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh bang Nuevo Leon của Mexico, ông Pablo Gámez ngày 20/6 cho biết đã có 10 người bị thiệt mạng trong một vụ xả súng chưa xác định lý do xảy ra tại kho chứa bia Corona ở quận Garcia của thành phố công nghiệp Monterrey - thủ phủ bang này. Theo ông Gamez, một nhóm người mang mặt nạ đi xe hơi tới trước cửa kho bia, bất ngờ xả súng làm 7 người chết ngay tại chỗ, 3 người bị thương nặng và chết sau khi được đưa cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. 


Ngày 21/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người nhiễm MERS tại nước này lên con số 169, nhưng không có thêm ca tử vong nào. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, những trường hợp mới nhiễm này, trong đó có một bác sỹ thuộc Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, đều là những người đã bị nghi lây nhiễm do tiếp xúc với các bệnh nhân MERS. Khoảng 90 bệnh viện đã được xác nhận là nguồn lây nhiễm và bộ trên cho rằng MERS chưa lây nhiễm trong cộng đồng do hầu hết các trường hợp lây nhiễm đều xuất phát từ các bệnh viện.
MỚI - NÓNG