Bản tin 14H: IMF dốc 17,5 tỷ USD cho Ukraine vay

Bản tin 14H: IMF dốc 17,5 tỷ USD cho Ukraine vay
TPO - Thông báo của IMF từ trụ sở ở thủ đô Washington cho biết, trong cuộc họp ngày 11/3, Ban giám đốc của tổ chức này đã thông qua kế hoạch cả gói trị giá 17,5 tỷ USD trong vòng 4 năm nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine.

Ngày 20/3 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ thông báo cụ thể những vấn đề liên quan đến phạt “nguội” người vi phạm giao thông qua camera giám sát được lắp đặt tại các nút giao thông. Từ tháng 10/2014, tại các nút giao trên các tuyến phố trọng điểm, Công an Thành phố Hà Nội cho lắp đặt camera giám sát phương tiện giao thông. Hình ảnh từ camera giao thông, truyền về Trung tâm điều khiển để chiến sĩ cảnh sát giao thông có thể đưa ra phương án xử lý kịp thời. (Xem chi tiết)


Một trận động đất 2,9 độ Richter xảy ra sáng nay 12/3 gây chấn động tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam), khiến vật dụng và nhà cửa người dân bị chao đảo khoảng 3-5 giây. Đây là trận động đất thứ 3 liên tiếp kể từ Tết Nguyên đán Ất Mùi, và là trận động đất thứ 5 tính từ đầu năm 2015, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Nhà máy và đập dâng thủy điện hiện vẫn hoạt động bình thường và an toàn. Mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 hiện được tích đầy, lên đến cao trình 170 m.


Vài tiếng sau bữa nhậu với món mồi độc là nhộng ve sầu, cả 4 bố con và 1 người hàng xóm đi thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nhộng ve sầu hay còn gọi là ấu trùng của ve sầu nằm dưới lòng đất. Vào đầu mùa mưa, ấu trùng sẽ chui lên để hóa thành ve sầu. Vì nhộng nằm dưới lòng đất chung với nhiều loại nấm, trong đó có cả nấm độc nên người ăn vào có thể bị ngộ độc thần kinh. (Xem chi tiết)


Ngày 11/3, tỉnh Bình Dương đã thành lập nhiều đoàn thanh tra tiến hành thanh kiểm tra đồng loạt tất cả 10 bếp ăn của 10 trường học có ký hợp đồng với Công ty Nhật Phú Hào - đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh có liên quan đến vụ tuồn thực phẩm “bẩn” vào bếp ăn trường học. Hầu hết các bếp ăn được Công ty Nhật Phú Hào thuê của các trường học rồi tổ chức nấu ăn cho các học sinh. Qua thanh kiểm tra, các bếp ăn này đều vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực chế biến thức ăn, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn.


Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 12/3, tại Tây Ninh, nhiều người dân bàng hoàng khi nghe tiếng nổ lớn, kèm theo khói bụi phát ra từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Cho. Khi đến gần, người dân thấy ông Cho đã tử vong bên trong xưởng làm đồ sắt của gia đình. Nhiều khả năng vào sáng nay, ông Cho cưa đạn để lấy sắt nên phát nổ khiến ông tử vong. Bước đầu các cơ quan chức năng xác định trái đạn bị nổ là loại đạn 105 ly.


Thông báo của IMF từ trụ sở ở thủ đô Washington cho biết, trong cuộc họp ngày 11/3, Ban giám đốc của tổ chức này đã thông qua kế hoạch cả gói trị giá 17,5 tỷ USD trong vòng 4 năm nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraine. Trong tổng số tiền này, 5 tỷ USD vay nóng sẽ được cung cấp ngay vào cuối tuần này, 5 tỷ USD nữa sẽ được chuyển giao trong vài tháng tới. Ngoài ra còn có 7,5 tỷ USD do các tổ chức tài chính quốc tế khác cho vay.


Chính phủ Canada ngày 11/3 cho biết, nước này vừa đập tan một âm mưu đánh bom khủng bố nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ cùng nhiều tòa nhà trọng yếu khác thuộc quận tài chính của thành phố Toronto. Cơ quan biên phòng Canada (CBSA) ngày 9/3 đã bắt giữ Jahanzeb Malik, 33 tuổi, quốc tịch Pakistan, do tình nghi ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và âm mưu thực hiện đánh bom khủng bố trên lãnh thổ Canada.


Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Kazan, Nga vào hôm qua. Vụ cháy cũng khiến hơn 600 người phải sơ tán khẩn cấp. Đám cháy bắt nguồn từ một quán cà phê ở tầng trệt của trung tâm, sau đó ngọn lửa lan nhanh sang các khu vực xung quanh. Hiện, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhiều người nghi ngờ, rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân vụ hỏa hoạn. (Xem chi tiết)


Ngày 12/3, truyền thông Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong-Un và em gái, một phó trưởng ban trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã đi kiểm tra Đơn vị Bảo vệ Đảo Sin, đang làm nhiệm vụ bảo vệ một tiền đồn ngoài khơi bờ biển phía Đông. Trong chuyến thăm, ông Kim đã nhấn mạnh tới "sự cần thiết của việc triển khai các phương tiện hỏa lực uy lực hơn trên đảo để thực hiện triệt để đường lối chiến lược quân sự của đảng là tiêu diệt hoàn toàn những kẻ thù tấn công từ biển".

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.