Bản tin 14H: IMF đồng ý giải ngân 1,6 tỷ USD cho Ukraine

(Nguồn: novorossia.today)
(Nguồn: novorossia.today)
TPO - Sau quá trình thẩm tra, ngày 18/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý giải ngân khoản tiền mặt 1,6 tỷ USD cho Ukraine, vốn bị trì hoãn do tình trạng chính phủ bất ổn và vấn nạn tham nhũng hoành hành tại quốc gia Đông Âu này. 

Nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2016), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.


Ngày 18/5/2016, tại Trung tâm văn hóa, thương mại Hà Nội-Moscow (Incentra, Nga), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật với đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Nga. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước. (Xem chi tiết)


Sáng 19/5, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình đào tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh, quản lý trẻ tuổi và đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng khẳng định: “Đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai”. Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện chương trình phải tiếp tục nghiên cứu, đưa ra hình thức đào tạo phù hợp, “cần loại bỏ tư tưởng ỷ lại bằng cấp. Không phải những người có bằng cấp cao là những nhân lực chất lượng”.


Từ sân bay quốc tế Nội Bài, Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ dẫn đoàn Tổng thống Mỹ Barack Obama di chuyển về trung tâm Hà Nội. 15 tuyến đường chính ra vào thành phố được tuần tra kiểm soát 24/24h. Xe khách, xe tải sẽ bị cấm lưu thông trên các tuyến đường hành lang bảo vệ Tổng thống Obama di chuyển. Hướng di chuyển của Tổng thống Obama và đoàn tùy tùng từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội do cơ quan an ninh Mỹ và an ninh Việt Nam thống nhất, tuy nhiên hiện nay mọi thông tin liên quan vẫn chưa được tiết lộ.


Một máy bay thuộc hãng Hàng không EgyptAir của Ai Cập đang đi từ Paris tới Cairo thì đột ngột mất tín hiệu trên radar. chiếc máy bay mang số hiệu MS804 mất tích khi đang ở độ cao 11.300 mét  và đã vào không phận Ai Cập khoảng 16 km. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Charles d Gaulle, Paris, Pháp vào lúc 23h09 ngày 18/5 và dự kiến hạ cánh ở sân bay Cairo vào lúc 3h sáng ngày 19/5 (giờ địa phương). Tổng cộng có tất cả 66 người trên máy bay gồm 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Ihab Raslan, người phát ngôn cơ quan Hàng không dân sự Ai Cập, nói MS804 có thể đã rơi xuống biển. (Xem chi tiết)


Ông Patrick Calvar, Cục trưởng Cục an ninh nội vụ Pháp (DGSI), cảnh báo rằng Pháp có thể là mục tiêu mà Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang hướng đến để trả thù cho các cuộc không kích do liên minh chống IS, trong đó Pháp là thành viên, đã thực hiện nhằm vào tổ chức này. Ông Calvar còn lưu ý rằng các tổ chức khủng bố này có thể sẽ tiến hành một hình thức tấn công mới, thay vì dùng các phần tử đánh bom tự sát hay các tay súng được trang bị vũ khí như vụ tấn công hồi tháng 11 khiến 130 người thiệt mạng trước đây. (Xem chi tiết)


Sau quá trình thẩm tra, ngày 18/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý giải ngân khoản tiền mặt 1,6 tỷ USD cho Ukraine, vốn bị trì hoãn do tình trạng chính phủ bất ổn và vấn nạn tham nhũng hoành hành tại quốc gia Đông Âu này. Trong tuyên bố của mình, IMF đánh giá Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phục hồi ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn sẽ là "bài sát hạch" khó đối với chính phủ Kiev nhằm lấy lại được sự ủng hộ quốc tế.


Cơ quan hàng không dân dụng Azerbaijan cho biết một máy bay chở hàng của hãng hàng không Silk Way của nước này đã bị rơi tại Afghanistan vào ngày 18/5, khiến 7 trong tổng số 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo nguồn tin, máy bay trên bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay Dwyer của Afghanistan. Phi hành đoàn gồm các thành viên đến từ Azerbaijan, Ukraine và Uzbekistan.


Một máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ quân sự ở đảo Guam hôm qua 18/5. vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h30 sáng 18/5 theo giờ địa phương tại căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở đảo Guam. Máy bay đã bốc cháy ngay trên đường băng ở căn cứ. Tuy nhiên, toàn bộ 7 phi công của máy bay đã nhanh chóng thoát ra ngoài và hiện không có báo cáo nào về thương vong. Thông cáo của Không quân Mỹ sau đó cho biết, máy bay B-52 thuộc Phi đội số 69 gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG