Bản tin 14H: Iran tuyên bố sở hữu “cha của các loại bom”

"Mẹ của các loại bom" GBU-43/B. Ảnh: Global Look Press.
"Mẹ của các loại bom" GBU-43/B. Ảnh: Global Look Press.
TPO - Quan chức cao cấp của Iran tuyên bố nước này sở hữu “cha của các loại bom”, quả bom làm lu mờ sức mạnh của vũ khí phi hạt nhân của Mỹ mang tên “mẹ của các loại bom”.
Sáng 17/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, thiệt hại về người, tài sản do bão số 10 đã tăng tăng lên ở các địa phương so với hôm qua. Theo đó, đến nay, bão đã làm 9 người chết, tăng 5 người so với hôm qua (trong đó Hòa Bình 3 người, Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 1 người, Quảng Bình 2 người và Thừa Thiên-Huế 1 người). Đến nay vẫn còn 4 người mất tích ở Quảng Bình; số người bị thương lên đến trên 110 người (tăng hơn 90 người), trong đó Quảng Bình tới  89 người bị thương, Quảng Trị 10 người, Hà Tĩnh 9 người... Con số thống kê mới nhất cũng cho thấy, số nhà bị tốc mái, bị sập, ngập đã tăng mạnh so với hôm qua, đặc biệt con số thiệt hại ở Quảng Bình. Trong số hơn 152.500 nhà bị tốc mái, Quảng Bình chiếm tới gần 80.000 nghìn nhà (tăng 30.000 nhà so với hôm qua), Hà Tĩnh bị 70.000 nhà... (Xem chi tiết)


Tối 16/9, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, xử lý vật thể lạ nghi có thuốc nổ được đặt tại hội trường thôn 6, xã Phú Xuân (huyện Krông Năng). Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, một người dân tham gia sửa trần của hội trường thôn thì phát hiện vật thể lạ nghi là vật liệu nổ. Người này sau đó báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng thông tin vật thể lạ nằm trên trần nhà hội trường thôn khá lâu, vỏ thép đã gỉ sét và cơ quan chức năng đang giám định. (Xem chi tiết)


Sáng 17/9, Công an thành phố Huế tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông tại nhà vọng cảnh hóng mát thuộc Công viên Thương Bạc (phường Phú Hòa, thành phố Huế). Trước đó, vào chiều tối 16/9, một số người dân khi đi bộ, tập thể dục trong công viên Thương Bạc đã phát hiện một người đàn ông nằm trên sàn gạch của nhà vọng cảnh công viên này với biểu hiện bất thường. Cơ quan chức năng nhận được tin báo đã đến kiểm tra, xác định người đàn ông nêu trên tử vong từ trước đó. Nhận định bước đầu, nạn nhân có độ tuổi từ 50 đến 55, cao gần 1,6 mét. Thời điểm tử vong, nạn nhân mặc áo xanh, quần đùi có kẻ sọc. (Xem chi tiết)

Tối 16/9, tài xế Mai Văn Trăm lái taxi chở anh Tô Anh Văn (quê Bến Tre) từ đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp về Cảng Bến Nghé, quận 7, TP HCM. Đến nơi, anh Văn vội xuống xe nên bỏ quên chiếc túi có hơn 100 triệu đồng trên ôtô.
Tài xế Trăm chạy xe về gần cầu Khánh Hội thì phát hiện túi tiền nên điện báo về tổng đài. Lúc này hành khách cũng liên hệ với hãng báo cáo sự việc nên đơn vị này mời anh đến trao lại số tiền trên. Anh Văn tỏ ra rất vui, cảm kích trước hành động của tài xế. Theo đại diện công ty taxi, anh Văn lái xe hơn 17 năm cho hãng, nhiều lần trả lại điện thoại, đồ đạc cho khách bỏ quên. (Xem chi tiết)


Sáng 17/9, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông đóng tại thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) vào cuộc xác minh, truy tìm chiếc xe khách lấn làn, vượt ẩu ép một xe máy lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc. Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/9, ông Bùi V. D. (44 tuổi) điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Trần T. N. (42 tuổi, cùng ngụ xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên) lưu thông theo hướng từ TP Bảo Lộc đi TPHCM. Lúc này, tại Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc một xe khách (không rõ biển số) lưu thông theo hướng ngược lại lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái để vượt một số ô tô đi cùng chiều. Chiếc xe khách lấn hết làn đường làm xe máy cùng vợ chồng ông D. lao xuống vực sâu hơn 2 m. Sau đó, chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến ông D. bị thương nặng, còn bà N. bị trầy xước nhẹ. 


"Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản ngày 15/9, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực", người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm nay cho biết. "Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới", bà nói thêm.


Trong một tuyên bố ngày 16/9, Chính phủ Yemen cho biết ít nhất 20 tay súng thuộc lực lượng phiến quân Houthi đã bị tiêu diệt tại Medi, một thị trấn biên giới Tây Bắc Yemen, trong các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong suốt 24 giờ qua. Thông báo trên cũng cho biết 10 phiến quân khác cũng bị thương trong các cuộc không kích. Ngoài ra, Chính phủ Yemen cũng xác nhận rằng quân đội nước này cũng đã có 4 binh sỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với phiến quân ở cùng khu vực trên. 


Theo AFP, ngày 17/9, quân đội Philippines thông báo đã kiểm soát được trung tâm chỉ huy của các phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, những kẻ đã chiếm thành phố Marawi miền Nam nước này trong 4 tháng qua.


Chuẩn Tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Không gian vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 16/9 trả lời phỏng vấn kênh PressTV rằng dựa theo yêu cầu của IRGC, Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng của Iran đã sản xuất ra quả bom 10 tấn. Chúng có thể được phóng ra từ máy bay Ilyushin và có sức công phá rất lớn. Ngoài ra, Tướng Hajizadeh không có hé lộ chi tiết gì thêm về đặc tính của quả bom.Vị tư lệnh quân đội gọi thiết bị trên là “cha của các loại bom”, so sánh trực tiếp nó với siêu bom GBU-43/B của Mỹ, thường được biết với cái tên “mẹ của các loại bom”. Do vũ khí này nặng 9,8 tấn và có sức công phá tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT nên có thể ông Hajizadeh đang đề cập đến khối lượng của quả bom mới chứ không phải là mức độ phá hủy của nó.


Tòa án Tối cao Ai Cập hôm qua, 16/9 bác bỏ kháng cáo và tuyên y án chung thân (tức 25 năm tù giam) đối với cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi vì tội danh “làm gián điệp cho Qatar”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.