Bản tin 14H: Iraq giải phóng thị trấn chiến lược từ tay IS

Binh sỹ quân đội Iraq. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Iraq. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 30/4, quân đội Iraq cho biết đã giải phóng thị trấn chiến lược Bashir tại tỉnh Kirkuk từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong tháng Năm có khả năng xảy ra từ 2-3 đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Xen kẽ những đợt nắng nóng là các đợt không khí lạnh tác động dưới dạng nén rãnh áp thấp ở phía Bắc, gây ra các đợt mưa rào và dông ở các tỉnh Bắc Bộ. Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng trong tháng. Bão và áp thấp nhiệt đới chưa có nhiều dấu hiệu xuất hiện trên Biển Đông và ít có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam trong tháng Năm này.


Sáng sớm nay (1/5), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Võ Công Trí, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tắm biển cùng người dân và du khách đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tại phố biển miền Trung. Biển Đà Nẵng vẫn an toàn nên du khách vẫn tắm tấp nập trên biển. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 1/5, ông Lê Khuân - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) - cho biết, vừa xảy ra vụ nổ bình gas trên tàu cá ở vùng biển Trường Sa khiến 2 ngư dân địa phương tử vong. Hai ngư dân xấu số gồm ông Đặng Quý (43 tuổi) và ngư dân Võ Văn Nở (23 tuổi), cùng ngụ xã An Vĩnh. Trước đó, vào ngày 20/4, tàu cá QNg 96095-TS do anh Dương Văn Quang (32 tuổi, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 lao động đi từ Quảng Ngãi ra vùng biển Trường Sa đánh bắt hải sản. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế đã tổ chức họp Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và đánh giá nguy cơ dịch bệnh do virus Zika tại Việt Nam trong thời gian tới để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Zika phù hợp với tình hình dịch. Tại Việt Nam, theo báo cáo từ các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các địa phương, kết quả giám sát trọng điểm và tại cộng đồng cho thấy chưa phát hiện thêm trường hợp mới nhiễm virus Zika.


Các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch để đưa bốn tiểu đoàn với khoảng 4.000 binh sĩ tới khu vực Baltic nhằm tăng cường sự hiện diện của liên minh ở Đông Âu. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc triển khai quân của NATO lần này là do Nga liên tục tổ chức tập trận gần các nước Baltic, gồm Lithuania, Latvia và Estonia. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 30/4 cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry đã hối thúc khôi phục lại thỏa thuận ngừng bắn trên toàn đất nước Syria, đồng thời khẳng định đây là ưu tiên hàng đầu tại quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi cần chấm dứt ngay lập tức những cuộc tấn công nhằm vào thường dân. Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại thành phố Aleppo, nơi quân đội chính phủ Syria tiếp tục có những hành động làm leo thang cuộc xung đột khi chủ yếu nhắm tới các mục tiêu là thường dân và các phe phái.


Hồ sơ tòa án liên bang Mỹ được giải mật ngày 30/4 cho thấy cựu nhân viên Chính phủ Mỹ Ching Ning Guey đã nhận tội du lịch đến Trung Quốc để cung cấp cho Bắc Kinh thông tin mật về công nghệ hạt nhân. Theo hồ sơ trên, ông Ching Ning Guey đã thú nhận được Chính phủ Trung Quốc trả tiền để cung cấp thông tin hạt nhân khi ông là nhân viên quản lý của Công ty điện lực Tennessee Valley. Lệnh khởi tố, từng được giữ bí mật trong hơn một năm qua, đã truy tố ông Guey với cáo trạng âm mưu tham gia trái phép vào việc phát triển vật liệu hạt nhân bên ngoài nước Mỹ và một cáo trạng âm mưu hành động như một gián điệp của chính phủ nước ngoài.


Ngày 30/4, quân đội Iraq cho biết đã giải phóng thị trấn chiến lược Bashir tại tỉnh Kirkuk từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết dưới sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, quân đội Iraq đã tấn công các phần tử kẻ khủng bố từ ba hướng và chiếm lại thị trấn Bashir. Ngoài ra, các lực lượng an ninh Iraq đã làm tiêu hao nhiều sinh lực của IS tại các khu vực xung quanh thị trấn chiến lược này.  Theo các phương tiện truyền thông địa phương, quân đội Iraq cũng đã giành lại được quyền kiểm soát của làng Mo'amareh ở gần thị trấn Bashir.


Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thủ đô Baghdad của Iraq ngày 30/4, sau khi hàng nghìn người biểu tình tràn vào khu vực "Vùng Xanh" (Green Zone), nơi đặt các tòa nhà chính phủ, đại sứ quán nước ngoài và vốn được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Baghdad. Thủ tướng Haider al-Abadi kêu gọi người biểu tình rời khỏi tòa quốc hội và bảo vệ tài sản công. Ông tuyên bố "bảo đảm với toàn dân rằng tình hình tại Baghdad nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng an ninh", đồng thời kêu gọi người biểu tình giải tán hòa bình.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.