Bản tin 14H: Iraq lấy lại 8 làng, tiêu diệt 35 tay súng IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Cảnh sát trưởng tỉnh miền Đông Diyala, Iraq cho biết lực lượng an ninh nước này được sự yểm trợ của các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite và máy bay đã tái chiếm tám ngôi làng ở thị trấn Maqdadiyah, cách thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía Đông Bắc, và tiêu diệt ít nhất 35 tay súng IS.

Cục Trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và nguy cơ bùng phát dịch bệnh mùa Đông-Xuân. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.


Vụ nổ lớn trước số nhà 45 phố Hồng Phúc (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) vào 4h20 sáng nay, đã khiến một số nhà dân bị hỏng cửa kính, nứt tường, còn dân cư khu phố một phen náo loạn, hãi hung vì tiếng nổ lớn như tiếng mìn. Nhận được tin báo, công an phường sở tại và công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Do tác động của triều cường, nước biển dâng cao, gió to, sóng lớn đập vào bờ, khiến cho tình trạng sạt lở ở Cồn Ngoài, thuộc ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp đường và cầu giao thông trong ấp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của hơn 50 hộ dân của ấp này. Đoạn sạt lở dài khoảng 3km, sâu vào đất liền từ 10-40m, có nơi ăn sát chân cầu và đường, làm cho nhà của đội bảo vệ bãi nghêu Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận giống như nhà giàn giữa biển khơi khi nước dâng. 


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) làm chín người chết, năm người bị thương, sáng 26/1, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết hiện cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra tập trung điều tra để có kết luận sớm nhất. Ba giả thiết hiện tại, lỗi đều thuộc về lái xe khách vì xe khách đã chạy với tốc độ rất cao (khoảng 80 km/giờ), không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào xe tải chạy ngược chiều.


Tối ngày 25/1, trên địa bàn quận Bình Tân (TP HCM) đã xảy một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong. Khoảng 21h45 tối cùng ngày, người nam chưa rõ danh tính điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Chung chạy trên đường Nguyễn Cửu Phú hướng từ đường Tỉnh lộ 10 về đường Trần Đại Nghĩa. Khi qua giao lộ đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM khoảng 300 m thì đâm trực diện với xe máy do anh Trần Văn Chiến điều khiển chạy hướng ngược lại.  Hậu quả, Chiến và nam thanh niên chết tại chỗ. Riêng Chung bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng đa chấn thương, gãy chân.


Hiện nay, toàn thị trường Việt Nam sử dụng khoảng hơn 400.000 tấn dầu nhớt/năm, tương ứng sẽ có 300.000 tấn dầu nhớt thải/năm, con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những năm tới. Đây là một lượng chất thải độc hại tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe con người, môi trường sống. Trước tình hình trên, Nhà nước đã ra những quy định mới với nhiều ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xử lý dầu nhớt thải.


Ngày 25/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chúc mừng nhà lãnh đạo cánh tả Alexis Tsipras về chiến thắng của Đảng Syriza trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày ở Hy Lạp, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hỗ trợ tăng trưởng và ổn định tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã cảnh báo về những rủi ro kinh tế xảy ra ở khắp châu Âu sau khi Đảng Syriza chủ trương phản đối chính sách khắc khổ ở Hy Lạp giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25/1.


Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết các vụ đụng độ trên toàn lãnh thổ giữa lực lượng an ninh Iraq với các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cuối tuần qua đã khiến 56 người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng tỉnh miền Đông Diyala, Trung tướng Jamil al-Shimary cho biết lực lượng an ninh nước này được sự yểm trợ của các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite và máy bay đã tái chiếm tám ngôi làng ở thị trấn Maqdadiyah, cách thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía Đông Bắc, và tiêu diệt ít nhất 35 tay súng IS.


Ngày 26/1, Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc việc Triều Tiên "dọa" trừng trị thẳng tay hành động xuyên tạc của Seoul đối với thiện chí hướng tới đối thoại của Bình Nhưỡng. Các bình luận trên được Bộ trưởng Lim Byeong-cheol đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố "môi trường đối thoại cơ bản vẫn chưa được tạo ra" cho các cuộc đàm phán.


Ấn Độ và Mỹ chiều 25/1 đã ký lại hiệp định khung về quốc phòng thời hạn 10 năm thay cho hiệp định hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2005 nay đã hết hiệu lực. Hai bên cũng nhất trí trên nguyên tắc sẽ tiến hành các dự án cùng phát triển và sản xuất thiết bị quốc phòng. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong đó gồm cả cơ sở làm giàu urani của nước này, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và cam kết phi hạt nhân hóa.

MỚI - NÓNG