Bản tin 14H: Iraq mua 600 triệu USD đạn dược chống IS

Binh sỹ Iraq điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad ngày 14/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Baghdad ngày 14/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chính quyền Mỹ ngày 20/10 thông báo đã phê chuẩn hợp đồng bán đạn dược các loại có tổng trị giá 600 triệu USD cho Iraq nhằm giúp nước này tăng cường khả năng chống lại các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Báo cáo trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết, tình trạng tặng quà, hối lộ vẫn diễn ra phổ biến. Tình trạng lợi dụng truyền thống văn hóa về quà tặng, cảm ơn, hiếu hỷ để đưa hối lộ vẫn diễn ra nhưng rất ít người nộp lại quà biếu, quà tặng. Trong năm 2014, cả nước chỉ có 32 trường hợp nộp lại quà biếu, quà tặng với tổng giá trị là 791 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Mặc dù được công nhận là đặc sản của Đà Lạt, thế nhưng hồng đang liên tục rớt giá. Người tiêu dùng thấy giá “bèo” lại mặc định là hồng Trung Quốc nên không dám mua càng khiến giá cả loại trái cây này càng thấp hơn. Tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, Hóc Môn, những ngày gần đây, giá bán sỉ các loại hồng cũng chỉ còn 5.000 đồng/kg. Tại Đà Lạt, giá thu mua tại vườn là 3.000-4.000 đồng/ kg, dù giá thấp nhưng sức tiêu thụ vô cùng chậm. (Xem chi tiết)


Đến trưa 21/10, các cơ quan chức năng Cần Thơ vẫn đang tích cực cứu hộ, trục vớt hàng hóa, thân tàu để điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ gây chìm tàu chở 70 tấn hàng trên sông Cần Thơ, đoạn qua chợ nổi Cái Răng trong đêm 20/10. Trước đó, đêm 20/10, tàu đò chở hàng biển kiểm soát 49K-CT00439H đang lưu thông gần bờ sông Cần Thơ theo hướng Cái Răng đi về hướng huyện Phong Điền thì bất ngờ bị nghiêng và phát nổ.


Liên quan đến các vụ ném đá lên xe khách trên các tuyến quốc lộ đoạn qua tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an tỉnh này đã truy tìm và bắt giữ được một số đối tượng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi phá hoại tài sản với ba đối tượng. Những trường hợp ném đá lên xe khách trên ba tuyến đường Quốc lộ 14, 19 và 25 thời gian qua sẽ bị xử lý nghiêm; đồng thời tỉnh tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.


Ngày 21/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Wei Ji Jun (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) với số tiền 20 triệu đồng về hành vi sang Việt Nam xem mặt phụ nữ, chọn cưới làm vợ, thông qua một tổ chức môi giới bất hợp pháp. Wei Ji Jun có liên quan đến vụ án “mua bán người” xảy ra trên địa bàn tỉnh, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá ngày 20/9, giải cứu ba nạn nhân là những cô gái Việt Nam.


Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Stepan Poltorak đã lệnh cho các bộ phận thuộc quyền tiến hành điều tra thảm kịch xảy ra với gần 1.000 binh sĩ nước này tại thành phố Ilovaiskaya, tỉnh Donetsk vào cuối tháng 8 vừa qua. Vào ngày hôm qua, bản báo cáo sơ bộ của Ủy ban điều tra do Quốc hội Ukraine thành lập, cho biết, trong trận quyết chiến với lực lượng ly khai tại thành phố  Ilovaiskaya hồi cuối tháng 8/2014, gần 1.000 binh sĩ quân đội Ukraine đã tử trận. (Xem chi tiết)


Nga tuyên bố áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt như thịt lợn, thịt gà, mỡ và nội tạng động vật có ngồn gốc từ châu Âu từ ngày 21/10. Trước đó, Nga cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng như thịt, cá, hoa quả và rau có nguồn gốc từ các nước EU, Mỹ và một số nước khác như Australia và Na Uy, trong bối cảnh EU mở rộng các biện pháp trừng phạt "mạnh tay" hơn đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/10 thông báo đã phê chuẩn hợp đồng bán đạn dược các loại có tổng trị giá 600 triệu USD cho Iraq nhằm giúp nước này tăng cường khả năng chống lại các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Số đạn dược được bán cho Iraq theo hợp đồng trên do nhà thầu quốc phòng General Dynamics Corp sản xuất. Trong số này có đạn chống tăng M831 và đạn huấn luyện M865.


Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn dầu khí Total khổng lồ Pháp Christophe de Margerie là một trong số bốn người thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại sân bay Vnukovo, Moscow (Nga) ngày 21/10 (giờ địa phương). Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h10 phút ngay tại sân bay Vnukovo khi chiếc phi cơ hạng nhẹ Falcon 50 chở ông Margerie va chạm xe dọn tuyết khi lúc cất cánh trong điều kiện thời tiết xấu. (Xem chi tiết)


Vào lúc 14h31 ngày 20/10 (theo giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Giao Cảm-22 lên quỹ đạo đã định bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4C, từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc nước này. Vệ tinh Giao Cảm-22 chủ yếu được sử dụng trong các thí nghiệm khoa học, thăm dò tài nguyên thiên nhiên, dự báo sản lượng nông nghiệp và phòng chống - giảm nhẹ thiên tai.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).