Bản tin 14H: Iraq tiêu diệt 32 tay súng IS

Binh sỹ Iraq trong cuộc giao tranh với các tay súng IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Iraq trong cuộc giao tranh với các tay súng IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/1, quân đội Iraq cho biết, họ đã phối hợp với các lực lượng dân phòng tiêu diệt 32 tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây là một phần của chiến dịch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát hai thành phố Ramadi và Fallujah thuộc tỉnh Anbar.

Khoảng 8h ngày 15/1, đường ống nước sạch sông Đà bất ngờ bị vỡ tại km 21+300 trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Sự cố này khiến hơn 70.000 hộ dân của Thủ đô đang sử dụng nước của Công ty Cổ phần nước sạch VINACONEX gặp khó khăn về nước sạch. Đây là sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch Sông Đà lần thứ 10 kể từ khi đường ống này được đưa vào sử dụng. Sự cố tương tự gần nhất xảy ra ngày 12/7/2014. (Xem chi tiết)


Sáng 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào, nhiệt độ tại TP.HCM ở mức 18 độ C, lạnh nhất trong vòng hơn 5 năm qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thì cùng với nhiệt độ thấp, TP.HCM và khu vực Nam Bộ còn xuất hiện sương mù dày vào sáng sớm. Do ảnh hưởng không khí lạnh từ miền Bắc nên nền nhiệt thấp sẽ tiếp tục kéo dài trong 1-2 ngày tới, sau đó sẽ tăng trở lại.


Việt Nam đứng thứ ba trong danh sách các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với lượng xuất khẩu khoảng 6,2 triệu tấn. Thái Lan đã giành lại vị trí xuất khẩu gạo số một thế giới vào cuối năm 2014, với lượng gạo xuất đi ước đạt hơn 10 triệu tấn. Dự kiến nước này sẽ tiếp tục duy trì được thứ hạng cao nhất trong năm 2015, với sản lượng gạo xuất khẩu sẽ vào khoảng gần 11 triệu tấn. Tiếp sau là Ấn Độ với lượng xuất khẩu khoảng 7,5 triệu tấn.


Vào khoảng 0h ngày 15/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ben và xe khách đã xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Chiếc xe khách đi theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ bị một chiếc xe ben đi theo hướng ngược lại lấn sang phần đường bên phải. Tài xế xe khách đã đi chậm và nhường đường nhưng lái xe ben vẫn lao thẳng vào đầu xe khách khiến cho đầu bên phải chiếc xe này bị biến dạng hoàn toàn. Trên xe lúc đó có tất cả 32 người, gồm 30 hành khách, một lái xe và một phụ xe. Cú tông trực diện làm phụ xe bị gãy chân, những người còn lại thoát chết trong gang tấc.


Ngày 14/1, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi đã ký sắc lệnh trao quyền cho Thủ tướng Ibrahim Mahlab cấm mọi ấn phẩm nước ngoài có nội dung bài xích tôn giáo. Viện Dar al-Ifta (cơ quan chuyên ra các sắc lệnh tôn giáo ở các nước Hồi giáo) lên tiếng phản đối quyết định của tuần báo biếm họa Charlie Hebdo (Pháp) tiếp tục ấn hành các bức biếm họa khác vẽ Nhà tiên tri Mohammed, đồng thời coi đó là hành động khiêu khích.


Thượng nghị sĩ Robert Menendez thúc giục Tổng thống Barack Obama áp đặt một vòng mới của lệnh trừng phạt về quốc phòng, năng lượng, và các lĩnh vực tài chính của Nga; đồng thời tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đang có dấu hiệu gia tăng. (Xem chi tiết)


Trả lời báo giới tại thủ đô Berlin sau cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng phản đối việc đóng băng văn kiện hợp tác giữa Nga và liên minh quân sự này. Quan hệ giữa Nga và Phương Tây đã xấu đi do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đầu tháng 4/2014, ngoại trưởng các nước NATO đã ngừng hợp tác dân sự và quân sự thực tế với Nga do quan điểm của Moskva về Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.


Trước cuối năm 2016, Nga sẽ khôi phục trở lại 10 sân bay quân sự ở Bắc Cực, nâng số lượng sân bay ở khu vực này lên con số 14. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cũng đã có kế hoạch mở lại cảng hàng không và cảng biển trên quần đảo New Siberian và quần đảo Franz Josef Land trên vùng Bắc Cực. Theo giới phân tích quân sự, động thái của Moscow giúp đảm bảo an ninh của Nga ở Bắc Cực. (Xem chi tiết)


Ngày 14/1, quân đội Iraq cho biết đã phối hợp với các lực lượng dân phòng tiêu diệt 32 tay súng thuộc nhóm phiến quân tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS), một phần của chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại quyền kiểm soát hai thành phố Ramadi và Fallujah thuộc tỉnh Anbar. Phó Tư lệnh cảnh sát Anbar Salah al-Dailami xác nhận 32 phần tử IS đã thiệt mạng tại Ramadi khi quân đội và dân phòng Iraq triển khai truy quét khủng bố trong khu vực.


Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong ngày 14/1 khi một chiếc xe buýt chở tù nhân của bang trượt khỏi đường cao tốc tại khu vực Tây Texas, lao qua rào chắn và đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang chạy tới với tốc độ cao. Lực lượng cứu trợ khẩn cấp tại thị trấn Penwell ở Tây Texas, cách thành phố Odessa khoảng 20km về phía Tây Nam, cho hay chiếc xe buýt chở 12 tù nhân và ba nhân viên quản giáo khi đang trên đường tới El Paso đã mất lái khi đi qua đoạn đường phủ đầy băng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.