Bản tin 14H: IS âm mưu thả bom, phóng rocket vào World Cup tại Nga

Máy bay không người lái mang rocket chống tăng được IS âm mưu sử dụng tấn công World Cup 2018. Ảnh: Telegram.
Máy bay không người lái mang rocket chống tăng được IS âm mưu sử dụng tấn công World Cup 2018. Ảnh: Telegram.
TPO - Phiến quân IS lên kế hoạch tấn công cầu thủ và người hâm mộ tại World Cup 2018 bằng vũ khí gắn trên máy bay không người lái.
Sáng nay (2/4), phát biểu khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số chỉ số cơ bản đạt kết quả tốt như GDP quý I đạt mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 7,38%, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng mạnh, hơn 4%, gấp đôi cùng kỳ 2017. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng  9,7% (cùng kỳ chỉ tăng 4,48%), đặc biệt là ngành chế biến chế tạo tăng rất mạnh, đạt gần 14%. Đề cập tình trạng an toàn giao thông và cháy nổ, làm 33 người chết, 66 người bị thương, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy Carina Plaza, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an báo cáo rõ thêm thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp đối với tình trạng này. (Xem chi tiết)

Lúc 9h23 sáng 2/4, tàu SE5 đi từ Hà Nội vào TP HCM, khi đến đoạn qua thôn Thượng Đình (xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội), thuộc khu gian Văn Điển - Thường Tín, đã va chạm với ôtô tải khi xe này cố vượt qua đường sắt tại lối đi tự mở. Vụ tai nạn khiến ôtô văng ra ngoài và nằm dọc theo đường ray, toàn thân xe móp méo, biến dạng; lái xe ôtô bị thương nặng được tổ lái tàu đưa đi cấp cứu. Tàu SE5 không bị hư hỏng và tiếp tục hành trình sau 30 phút xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng sau nhiều giờ tìm kiếm đã thấy thi thể hai thanh niên dưới hồ Bảy Mẫu, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và bước đầu xác định cả hai nạn nhân đều sinh năm 1997, quê Nghệ An, đang là sinh viên học tại Hà Nội. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Trước đó, ngày 31/3, sau khi phát hiện một số đồ cá nhân bỏ lại ở khu vực hồ Bảy Mẫu, người dân nghi có người đuối nước nên thông báo cho cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)

Phát nhầm thuốc cho 3 thai phụ, 1 thai nhi chết trong bụng mẹ. Cụ thể vào chiều ngày 9/3, Trung tâm y tế huyện Tân Phước đã kê đơn thuốc về nhà uống để dưỡng thai cho 3 thai phụ, trong đó có thuốc Misoprostol - 200 mcg. Đây là loại thuốc dùng để chấm dứt thai kỳ (bỏ thai) khi kết hợp phác đồ 2 viên. Hậu quả khiến 1 thai nhi chết trong bụng mẹ. May mắn khi 1 sản phụ khác giữ được thai, 1 trường hợp chưa uống thuốc. Theo BS Lê Văn Đức, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tân Phước, sự cố xảy ra là do phần mềm quản lý bệnh viện của VNPT. Cụ thể, 2 tên thuốc gần giống nhau, 1 loại dưỡng thai và 1 loại có khả năng sảy thai, nhưng phần mềm thì không ghi hàm lượng 100 mg và 200 mg. (Xem chi tiết)

Đến sáng 2/4, các cây xanh có kích thước lớn vừa bị Cảnh sát giao thông tỉnh TT-Huế tạm dừng lưu thông và xử lý phạt tiền do vi phạm lỗi quá khổ, quá tải tiếp tục được lưu giữ tại một bãi đất rộng ven đường tránh Huế thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế. Theo người dân sinh sống gần bãi tập kết cây, để giữ cho các cây “kỳ quái” này khỏi chết khô, chủ cây đã thuê dân sở tại tưới nước chăm cây thường xuyên. (Xem chi tiết)

Ngày 2/4, Cảnh sát PCCC quận 2 (TP HCM) cho biết, chủ căn hộ tầng 8 chung cư Parc Spring cắm cục sạc dự phòng ở đầu giường nhiều ngày. Do không được rút nguồn điện, cục sạc sinh nhiệt, phát hỏa. Lửa sau đó bén vào chồng sách, máy tính và lan sang tấm nệm gây ra vụ cháy chiều tối qua. Lúc đó gần 18h, hàng trăm cư dân Parc Spring bỏ chạy tán loạn khi hệ thống báo cháy kêu inh ỏi, khói lửa bốc ra ngùn ngụt tại căn hộ tầng 8, block A. Cảnh sát PCCC điều xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, hướng dẫn người dân thoát nạn đồng thời dập tắt lửa sau ít phút. Được biết, chung cư này vừa được hướng dẫn, diễn tập PCCC hai ngày trước.


Ngày 2/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vào cuộc truy bắt hai nhóm thanh niên nổ súng thanh toán nhau giữa đường. Theo điều tra ban đầu, chiều 1/4, khoảng 10 thanh niên mang theo dao, rựa... đi trên nhiều ôtô, xe máy đến huyện Nhơn Trạch tìm nam bảo vệ của công ty để giải quyết mâu thuẫn. Đến xã Long Thọ, chúng phát hiện đối thủ cùng nhóm bạn đang đậu ôtô bên đường liền tấp xe vào lề nói chuyện. Lời qua tiếng lại được vài phút, hai bên rút súng và hung khí lao vào truy sát gây nên cảnh hỗn loạn. Nghe tiếng súng vang lên, nhiều người dân bỏ chạy tán loạn. Hai nhóm nhanh chóng lên ôtô chạy khỏi hiện trường, sau khi có một số người bị thương.

Những hình ảnh mới nhất do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng trên Telegram cho thấy nhóm này đang lên kế hoạch tấn công chi tiết nhằm vào giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) tổ chức tại Nga, Daily Star ngày 1/4 đưa tin. Theo đó, phiến quân đã tiến hành lắp đặt bom và rocket chống tăng vào máy bay không người lái và âm mưu thả xuống cầu thủ và khán giả trong thời gian diễn ra các trận đấu. "Nếu phiến quân IS sử dụng công nghệ này để tấn công khủng bố nhằm vào World Cup, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc", chuyên gia Elad Ezrachi thuộc công ty giám sát internet Sixgill nhận định.


Nga đã gửi bản danh sách 13 câu hỏi cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) – cơ quan giám sát vũ khí hoá học của Liên Hợp Quốc, yêu cầu làm rõ những khúc mắc liên quan đến cuộc điều tra của Anh trong vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc. Bức thư của Nga gửi OPCW  được Bộ Ngoại giao Nga công bố vào Chủ nhật (1/4), một ngày sau khi bản danh sách câu hỏi tương tự được chuyển cho văn phòng ngoại giao của Anh và Pháp. Trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh, toàn bộ những cáo buộc trong vụ Skripal là bịa đặt chống lại Moscow. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.