Bản tin 14H: IS bị đánh bật khỏi nhiều khu vực ở Mosul

Quân đội Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống Is tại Mosul, Iraq ngày 10/12. Ảnh: THX/TTXVN.
Quân đội Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống Is tại Mosul, Iraq ngày 10/12. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Quân đội Iraq cho biết các lực lượng nước này ngày 13/12 đã giành lại quyền kiểm soát thêm 2 huyện và 7 ngôi làng ở thành phố Mosul.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Bình Định và Khánh Hòa đã có 2 người chết trong mưa lũ. Cụ thể, ngày 10/12, ông Phan Văn Minh (SN 1945, trú  thôn Nghĩa Hòa, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, Bình Định) khi qua tràn đập Thập Tư, bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày 11/12. Ngày 13/12, anh Bùi Phan Hoàng Trúc (SN 2000, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) mất tích khi đi qua khu vực ngập nước thuộc thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Trúc. (Xem chi tiết)


Sáng 14/12, Giám đốc Công ty xăng dầu Bắc Thái (có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã ký quyết định tạm đình chỉ công việc đối với Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1974) và Trần Văn Minh (sinh năm 1975) là nhân viên bán lẻ xăng dầu thuộc Cửa hàng xăng dầu số 5 - Gia Bảy (đường Bắc Kạn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên). Ông Nguyễn Văn Huệ, Phó giám đốc Công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra sự việc xô xát với khách hàng vào ngày 13/12. Nguyên nhân là do nhân viên cây xăng khi bơm xăng vào bình xăng không gạt bảng điện tử về số 0 trước khi bơm, khách hàng thắc mắc thì bị nhân viên bán xăng văng tục, đòi tiền mặc dù chưa bơm đủ số lượng xăng theo yêu cầu. Sau đó, hai bên cự cãi và nhân viên bán xăng đã chạy vào kho lấy chiếc xẻng và đuổi đánh khách hàng liên tiếp khiến nạn nhân bị thương ở đầu và tai, hai người khác đi cùng can ngăn cũng bị nhân viên này đánh bị thương nhẹ... 

Sáng 14/12, Ban công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, vào khoảng 23h30 ngày 13/12, tại gia đình bà Lê Thị Vị, gần 70 tuổi, trú xã Quỳnh Văn xảy ra vụ cháy khiến 1 người tử vong. Vào thời gian trên người dân đang ngủ thì giật mình thức giấc bởi những tiếng nổ nhỏ, chạy ra thì phát hiện nhà bà Vị đang bốc cháy, cụ bà vẫn mắc kẹt bên trong, liền hô hoán người đến ứng cứu. Khi mọi người đến, ngọn lửa bao trùm gian nhà nơi bà Vị ngủ. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt thì bà Vị đã chết cháy trong ngọn lửa lớn. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) và em trai Nguyễn Anh Tài (38 tuổi) chạy xe máy trên đường liên xã Xuân Sơn - Suối Rao thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tối 13/12. Khi đến đoạn đường vắng không đèn, cả hai đã va chạm với xe công nông do Lương Hồng Phong (22 tuổi) chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai anh em va đập mạnh vào thùng xe, chấn thương nặng vùng đầu, tử vong tại chỗ. Tài xế lái xe công nông được cho là tiếp tục bỏ chạy, nhưng bị người dân cùng lực lượng chức năng chặn bắt. (Xem chi tiết)

Ngày 14/12, Công an TP. HCM khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (quận 11) khi gian hàng của công ty vàng bạc (trưng bày ở đây) mất 2 viên kim cương giá gần 1,5 tỷ đồng.
Trước đó, trưa 11/11, quản lý gian hàng quý phát hiện cửa tủ kính bị mở, 2 viên kim cương bị mất. Cảnh sát đã thu giữ hình ảnh từ các camera an ninh. Cùng lời khai của nhân viên công ty vàng bạc, bước đầu cơ quan điều tra xác định có 4 người nước ngoài nghi vấn tiếp cận tủ kính chứa 9 viên kim cương. Công an TP HCM đang xác minh lai lịch, truy tìm những nghi can ngoại quốc này. (Xem chi tiết)

Quân đội Iraq cho biết các lực lượng nước này ngày 13/12 đã giành lại quyền kiểm soát thêm 2 huyện và 7 ngôi làng ở thành phố Mosul. Theo Trung tướng Abdul Ameer Yarallah, tính đến nay, các lực lượng Iraq đã giải phóng được 40 huyện từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hiện các lực lượng của Iraq đang vấp phải sự kháng cự ác liệt của các tay súng cực đoan ở Mosul.


Tái chiếm thành phố cổ Palmyra của Syria, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhiều khả năng đang nắm trong tay một lượng lớn trang thiết bị và vũ khí quan trọng mà quân đội Syria bỏ lại tại thành phố này. Ngày 13/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nhận định đây có thể được xem là một trong những chiến dịch thành công nhất của IS, cho phép lực lượng này chiếm giữ toàn bộ trang thiết bị và vũ khí mà Chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad bỏ lại, trong đó có thể bao gồm cả xe thiết giáp và đạn dược.
Khoảng 10.000 binh sĩ đến từ ba nước là thành viên TỔ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự Viking mô lớn năm 2017 ở tỉnh Finnmark, Na Uy giáp ranh Nga. Truyền thông địa phương NRK ngày 13/12 dẫn nguồn người phát ngôn quân đội Na Uy trung tá Ivar Moen cho biết, gần 10.000 binh sĩ bao gồm binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Na Uy, Không lực Hoàng gia Na Uy cùng binh sĩ các nước Anh, Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận này. Theo nguồn tin, các cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ đầu tháng 3 năm sau, kéo dài trong khoảng thời gian một tuần. 
Trong 2 ngày 12-13/12, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 568 người bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức người Kurd bị cấm ở quốc gia này, sau vụ đánh bom kép tại Istanbul hôm 10/12 khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có 36 cảnh sát, và hơn 160 người bị thương. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/10 nêu rõ đây là kết quả của chiến dịch, được tiến hành tại 28 tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Istanbul, Ankara, Izmir, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và một số tỉnh ở phía Nam và Đông Nam đất nước, nhằm truy quét các phần tử có liên quan tới đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Cộng đồng sắc tộc Kurd vốn bị nước này liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Một nam sinh viên đã bị bắt giữ sau khi có gắng đột nhập vào Tháp Trump với chiếc ba lô chứa đầy vũ khí. Vụ việc đang trong quá trình điều tra. Đối tượng là Alexander Wang, 19 tuổi, đang theo học ngành tài chính tại trường cao đẳng Baruch ở New York. Vào lúc 18h35 ngày 12/12, Wang cố gắng tìm cách đột nhập vào tòa Tháp Trump tại  quận Manhattan, thành phố New York, nơi gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang sinh sống và được bảo vệ cẩn mật.
MỚI - NÓNG