Bản tin 14H: IS có thể đã dùng vũ khí hóa học

Quang cảnh tại một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học đã bị phá hủy ở phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AP
Quang cảnh tại một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học đã bị phá hủy ở phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: AP
TPO - Những bức hình mới nhất được công bố cho thấy dường như nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sở hữu, thậm chí là đã sử dụng vũ khí hóa học làm phương tiện để mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Iraq và Syria.

Theo thông tin từ hãng hàng không Vietjet Air, trong lúc di chuyển đến cửa ra tàu bay để chuẩn bị thực hiện chuyến bay VJ8687 từ Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách Trương Thị Thiên T. đã có hành vi hành hung nhân viên hàng không, dẫn tới có thể bị cấm bay. Do hành lý vượt số lượng và không chịu gửi, hành khách đã không được lên máy bay. Nữ hành khách đã ngay lập tức rượt đuổi nhân viên hàng không, có hành vi hành hung, giật, kéo và xé rách áo nam nhân viên hàng không. (Xem chi tiết)


Ngày 15/10, nhân chuyến công tác làm việc với một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, Ban kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án điện gió Bạc Liêu, đây là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 5.258 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã cho chạy thành công 10 turbine và phát lên lưới điện Quốc gia trên 20.000 MW (tương đương 20 triệu KWh điện).


Hai ngư dân Việt Nam đã bị một nhóm cướp biển người Philippines bắn trọng thương ở ngoài khơi thị trấn Kudat, bang Sabah, miền Đông Malaysia. Khoảng 9h ngày 14/10, một nhóm gồm 4 đối tượng đeo mặt nạ đã tiếp cận và nổ súng vào một tàu cá Malaysia khi chiếc tàu này đang ở vị trí cách đảo Pulau Banggi, bang Sabah của Malaysia khoảng 20 hải lý và cách đảo Pulau Kagayan của Philippines khoảng 50 hải lý. Vụ nổ súng khiến 2 ngư dân Việt Nam trong số 10 thuyền viên có mặt trên tàu bị thương. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong chuyến thị sát đến tỉnh Kharkov để kiểm tra tiến độ dự án “Bức tường” trên biên giới với Liên bang Nga ngày hôm qua (15/10), Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, tuy việc xây dựng “Bức tường” kéo dài hàng ngàn km đang gây tranh cãi trong nội bộ Ukraine, nhưng Kiev sẽ quyết tâm hoàn thành dự án. Ông Arseniy Yatsenyuk cũng tuyên bố rằng, việc hoàn thành “Bức tường” sẽ tăng tốc độ hội nhập của Ukraine vào NATO. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại cuộc họp Quốc hội Ukraine hôm 14/10 cho biết: “Sáng nay, tôi đã có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của hai đối tác rất quan trọng của Ukraine. Tôi khẳng định rằng, việc cung cấp các công nghệ thông minh mới sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả của các lực lượng vũ trang của Ukraine”. Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng, một số các loại vũ khí do đối tác cung cấp “vượt quá sự kỳ vọng của Kiev”. (Xem chi tiết)


Ban Thư ký Liên Hợp Quốc hôm 15/10 đánh giá việc Nga rút quân khỏi biên giới với Ukraine là tín hiệu tích cực, giúp làm giảm căng thẳng trong khu vực. Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga đã rút quân khỏi biên giới Ukraine, nhưng cũng tuyên bố: “Đây không phải là một tín hiệu cho Washington. Đây là quyết định trong nước của Nga”. (Xem chi tiết)


Thông tin từ những bức hình mới nhất được công bố và kiểm tra bởi các nhà hoạt động người Kurd cùng chuyên gia nghiên cứu Israel, cho thấy dường như nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sở hữu, thậm chí là đã sử dụng vũ khí hóa học làm phương tiện để mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Iraq và Syria. Nếu được xác thực, việc sở hữu vũ khí hóa học của IS có thể khiến nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại lực lượng khủng bố này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.


Hàng trăm chiến binh thánh chiến Hồi giáo đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu ở trong và xung quanh thị trấn chiến lược Kobane của Syria, Lầu Năm Góc ngày 16/10 tuyên bố. Hôm 15/10, Bộ chỉ huy trung ương Mỹ thông báo, các máy bay chiến đấu và ném bom của Mỹ và liên quân đã thực hiện 18 cuộc không kích ở Kobani trong vòng 24 giờ. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 15/10 tuyên bố chỉ những người tị nạn Syria mới được phép qua biên giới giữa hai nước để trở về chiến đấu chống các phần tử thánh chiến thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang vây hãm thị trấn Kobani có đông người Kurd ở miền Bắc Syria. Ông Davutoglu cũng từ chối lời kêu gọi của phương Tây yêu cầu Ankara mở cửa biên giới với Syria để hỗ trợ cuộc chiến chống IS.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo, số ca nhiễm mới mỗi tuần có thể tăng tới 10.000 người trong vòng hai tháng tới với tỷ lệ tử vong tới 70%. Tỷ lệ tử vong sẽ rất cao và WHO vẫn tập trung nỗ lực vào việc cách ly người nhiễm bệnh, đồng thời hỗ trợ điều trị sớm nhất có thể. Nếu không nỗ lực đối phó cuộc khủng hoảng Ebola trong vòng 60 ngày tới, rất nhiều người sẽ chết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG