Bản tin 14H: IS đòi xóa sổ Israel

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS).
TPO - Nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa sẽ xóa sổ người Do Thái. IS đưa ra lời đe dọa bằng tiếng Do Thái, ngôn ngữ chính thức của Israel, trong đó thề sẽ trả thù cho các hành động đàn áp của Israel chống người Palestine.

Cùng với xử lý xe ba bánh tự chế, sáng nay, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý xe máy cũ nát, chở hàng cồng kềnh. Trong buổi sáng 26/10, đã có gần 100 xe máy bị tạm giữ. Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh, đối với các trường hợp xe không có biển kiểm soát; không giấy phép lái xe, đăng ký xe… lực lượng làm nhiệm vụ phải thu giữ. (Xem chi tiết)


Hà Nội đang gấp rút triển khai nhà máy nước mặt sông Hồng để giải quyết sự thiếu hụt nước sạch nghiêm trọng. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, Hà Nội đang đối mặt với sự thiếu hụt nước sạch nghiêm trọng. Hà Nội đã đẩy nhanh việc xây dựng thêm những nhà máy xử lý nước sử dụng nguồn nước mặt. Một trong những dự án đang được gấp rút triển khai là nhà máy nước mặt sông Hồng.


Sáng 26/10, hàng chục công nhân tại công trường thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội tập trung tháo dỡ rào chắn, lô cốt tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc. Hiện đoạn này mới hoàn thiện công đoạn khoan cọc nhồi, cả tháng nay vắng bóng công nhân và máy móc làm việc. Hàng trăm mét rào, che chắn những đoạn đường chưa thi công trên tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông được tháo dỡ và thu hẹp lại, nhường chỗ cho các phương tiện.


Ngày 26/10, một số nguồn tin cho biết, chính phủ Mỹ đã không đồng ý để Hàn Quốc xuất khẩu 12 máy bay huấn luyện T-50 trị giá 400 triệu USD sang Uzbekistan do lo ngại bí mật công nghệ bị tiết lộ và quan hệ ngoại giao bị ảnh hưởng. Cơ quan Công nghệ Hàng không Hàn Quốc (KAI) phát triển máy bay T-50 chung với Tập đoàn Lockeed Martin của Mỹ, trong đó có sử dụng một số công nghệ chủ chốt của tập đoàn này nên phía Hàn Quốc cần được Chính phủ Mỹ đồng ý mới có thể xuất khẩu sản phẩm trên.


Tại hội nghị hẹp của Liên minh châu Âu (EU) về giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại vùng Tây Bankan diễn ra ngày 25/10 tại Brussels, Bỉ, các quốc gia tham dự đã một lần nữa kêu gọi Hy Lạp nối lại việc kiểm soát biên giới với Macedonia nhằm đóng con đường từ khu vực Balkan tới Đức. Là cửa ngõ vào châu Âu qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp được xem là nguyên nhân lẫn giải pháp với vấn đề làn sóng người xin tị nạn tràn vào châu Âu đến từ Syria, Iraq, cũng như từ Afghanistan và châu Á.


Ngày 25/10, cảnh sát thành phố Cologne, miền Tây nước Đức đã phải dùng đến vòi rồng để trấn áp cuộc biểu tình do các nhóm cực tả thực hiện nhằm phản đối một cuộc tuần hành khác của nhóm theo chủ nghĩa bài ngoại HOGESA. Cuộc tuần hành của nhóm HOGESA với sự tham gia của 600 người nhằm kêu gọi Chính phủ Đức đóng cửa biên giới ngăn người di cư và cấm xây dựng nhà thờ Hồi giáo, trong khi khoảng 10.000 người biểu tình phản đối. Nhiều cuộc đụng độ giữa cảnh sát và thành viên các nhóm đã nổ ra.


Nhóm Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã lần đầu tiên tuyên chiến với Israel, dọa sẽ xóa sổ người Do Thái. IS đưa ra lời đe dọa bằng tiếng Do Thái, ngôn ngữ chính thức của Israel, trong đó thề sẽ trả thù cho các hành động đàn áp của Israel chống người Palestine. Chưa có bất kỳ nguồn tin đáng tin cậy nào xác thực lời đe dọa nhằm vào Israel này là do IS đưa ra. IS hiện đang bành trướng hoạt động tại nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Iraq và đặc biệt là Syria, quốc gia có chung đường biên giới trên bộ và vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Israel.


Sáng 26/10, giới chức Pakistan cho biết phía Ấn Độ nã pháo sang biên giới sang nước này, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương. Vụ pháo kích này bắt đầu từ ngày 25/10 và kéo dài tới sáng sớm 26/10 ở khu vực Shakargarh thuộc tỉnh Punjab, dọc biên giới Ấn Độ-Pakistan. Lực lượng bán quân sự tại tỉnh Punjab của Pakistan đã tố cáo Lực lượng biên phòng Ấn Độ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và nã pháo vô cớ nhằm vào khu vực dân thường dọc biên giới.


Ít nhất 4 người chết và nhiều người khác bị mất tích trong một vụ chìm tàu du lịch ngắm cá voi ngoài khơi Tofino, Canada chiều qua 25/10. Chiếc thuyền chở 27 khách du lịch gặp nạn trước trước 4h00 chiều (giờ địa phương), khiến ít nhất 4 người trong số họ thiệt mạng, Trung tâm cứu trợ hạt Victoria (Canada) cho hay. Truyền thông địa phương trích dẫn các đội cứu trợ cho biết 4 người phải nhập bệnh viện và 5 người khác đang được sơ cứu. Nhưng người còn lại hiện đang mất tích.


Ít nhất 100 người bị thương khi một chiếc phà cao tốc chở du khách từ Macau tới Hong Kong (Trung Quốc) va chạm “một vật thể không xác định”. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h50’ (giờ Hong Kong), ngoài khơi Siu A Chau, gần đảo Lantau ngày 25/10. Chiếc phà TurboJet mất điện và nước tràn vào sau một tai nạn. Được biết, tại thời điểm đó, chiếc phà chở 163 hành khách và 11 thủy thủ đoàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.