Bản tin 14H: IS dựng thành lũy tử chiến tại Iraq

Một tay súng cầm cờ IS trên đường phố Mosul sau khi nhóm chiếm giữ thành phố hồi tháng 6/2014. Ảnh: Reuters
Một tay súng cầm cờ IS trên đường phố Mosul sau khi nhóm chiếm giữ thành phố hồi tháng 6/2014. Ảnh: Reuters
TPO - Nhà nước Hồi giáo đang dựng hàng loạt bức tường chắn và chiến hào tại các điểm trọng yếu ở Mosul để cố thủ trước kế hoạch tấn công của quân chính phủ Iraq. Nơi đây đang lan truyền nhanh chóng tin đồn về việc quân đội Iraq cùng các lực lượng hỗ trợ chuẩn bị phát động cuộc tấn công tái chiếm Mosul, thành trì lớn cuối cùng nhóm phiến quân còn lại ở Iraq, sớm nhất là trong tháng 10 này.

Sáng 4/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến các báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016 của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nói về vụ xô xát giữa chiến sỹ công an huyện Đông Anh với nhà báo với những phát ngôn sau đó “gây bão dư luận”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm minh, công bằng, để người trong và ngoài cuộc "tâm phục khẩu phục". (Xem chi tiết)


Sáng nay, 4/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu thuộc Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1 đã tiếp xúc cử tri quận 1, 3 và 4. Đối với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch nước khẳng định Trung ương kiên quyết làm sáng tỏ vụ việc này. Ông Thanh dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trước vụ Trịnh Xuân Thanh, đã từng có một số trường hợp cán bộ bỏ trốn ra nước ngoài, có trường hợp trốn 5-6 năm nhưng cuối cùng vẫn bị bắt đưa về nước và bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật. (Xem chi tiết)


Hàng chục tấn cá chết ở Hồ Tây (Hà Nội) sau khi vớt lên được chuyển về bãi rác Nam Sơn để chôn lấp theo đúng quy trình, không để xảy ra dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... Chiều tối 3/10, công việc thu gom cơ bản hoàn thành. Khu vực chôn lấp cá được đào từ đêm 2/10 với diện tích hơn 100m2, sâu 2,5m. Sau khi chôn các bao tải cá cùng vôi bột, các lớp bao tải sẽ được chèn lớp đất lên trên và phun chất khử mùi, thuốc sát trùng để tránh dịch bệnh.


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng phần vốn còn lại của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan theo hình thức BT để thực hiện một số hạng mục theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe như mở rộng nền đường, công trình hầm đường bộ, cầu nhỏ; mở rộng nền, mặt đường đoạn Hòa Liên-Túy Loan, xây dựng nút giao Túy Loan kết nối đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và một số hạng mục khác. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, rà soát và chịu trách nhiệm về tổng mức đầu tư và số vốn còn dư, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng vốn vay theo đúng quy định.


Đến trưa 4/10, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng dịch vụ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM), khiến đôi vợ chồng chủ tiệm và con gái thiệt mạng. Trước đó, rạng sáng nay (4/10), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi nằm trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Căn nhà bị cháy có hình ống, vốn được dùng làm nơi chứa dụng cụ phục vụ tiệc cưới. Khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người trong nhà chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa chính nhưng có quá nhiều đồ đạc nên không kịp thoát thân. (Xem chi tiết)


Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam, tạm trú quận Hoàng Mai, từng tham gia quân đội) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật Hình sự. Bị can Thạch được xác định là người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn dừng ở ven đường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến cháu Trần Minh H. (9 tuổi) trong lúc đi xe đạp va vào miếng tôn dẫn đến tử vong. 


Sáng 4/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định ông Tô Ngọc Chuẩn có dấu hiệu tự gây thương tích cho bản thân. Trước đó, đầu giờ chiều 3/10, ông Tô Ngọc Chuẩn, Viện trưởng Viện KSND huyện Quốc Oai được phát hiện nằm gục trong phòng làm việc, trên người có 3 vết thương, trong đó có 2 vết ở ngực và 1 vết ở cổ. Ngay sau đó, đồng nghiệp đã đưa ông Chuẩn đi cấp cứu tại BV 103 (Hà Đông, Hà Nội). Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được hung khí được cho là có liên quan đến thương tích của ông Chuẩn. Qua lời khai của ông Chuẩn và kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Chuẩn có dấu hiệu tự gây thương tích cho mình. (Xem chi tiết)


Nhà nước Hồi giáo đang dựng hàng loạt bức tường chắn và chiến hào tại các điểm trọng yếu ở Mosul để cố thủ trước kế hoạch tấn công của quân chính phủ Iraq. Tại thành phố Mosul, phía bắc Iraq, các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) hiểu rõ rằng họ có thể sắp bị tấn công dồn dập. Nơi đây đang lan truyền nhanh chóng tin đồn về việc quân đội Iraq cùng các lực lượng hỗ trợ chuẩn bị phát động cuộc tấn công tái chiếm Mosul, thành trì lớn cuối cùng nhóm phiến quân còn lại ở Iraq, sớm nhất là trong tháng 10 này.


Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết trong một tuyên bố ngày 4/10, đã tiêu diệt lãnh đạo cấp cao của tổ chức Hồi giáo cực đoan Muslim Brotherhood và một thành viên khác trong cuộc đọ súng trước đó. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, Mohamed Kamal (61 tuổi), một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của Muslim Brotherhood, và Yasser Shehata, chỉ huy cấp dưới khác, đã bị giết chết trong cuộc đột kích vào một trụ sở của nhóm này ở khu phố Bassateen, thủ đô Cairo ngày 3/10. (Xem chi tiết)


Ít nhất 4 học sinh và một số binh sĩ bị thương sau khi một trực thăng quân sự Nuri của Không quân Hoàng gia Malaysia lao vào một trường trung học ở Balung. Tai nạn xảy ra vào 9h35 sáng nay 4/10 theo giờ địa phương, chiếc trực thăng bất ngờ lao vào mái tòa nhà chính liền kề với căng-tin của ngôi trường đang xây dựng dở dang ở Balung, thị trấn Tawau, bang Sabah do mất tọa độ và phải hạ cánh khẩn cấp. Học sinh và giáo viên đã hoảng loạn chạy ra ngoài sau khi chiếc trực thăng lao xuống làm một phần mái tòa nhà sập xuống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.