Bản tin 14H: IS không đủ khả năng bắn hạ máy bay Nga ở Ai Cập?

Bản tin 14H: IS không đủ khả năng bắn hạ máy bay Nga ở Ai Cập?
TPO - Các chuyên gia an ninh ngày 1/11 đã lên tiếng bác bỏ khả năng máy bay Airbus A321 chở theo 224 người của hãng không Nga Kolavia rơi ở Ai Cập là do bị khủng bố IS bắn hạ, sau khi một nhóm phiến quân lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ; Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Dự báo, chiều và đêm nay  (1/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ.


Vào 5h hôm nay (1/11), các lực lượng cứu hộ tiếp tục tham gia tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích tại khu vực tàu Hoàng Phúc bị chìm. Theo thông tin mới nhất cập nhật từ hiện trường, có 3 thi thể vừa được phát hiện nghi là thuyền viên của con tàu này. Theo đó, tàu SAR 413 vớt được hai thi thể và tàu ngư dân vớt được một thi thể ở vị trí phao số 3, tọa độ 10-12/106-55, cách vị trí tàu Hoàng Phúc gặp nạn khoảng 4-5 hải lý. (Xem chi tiết)

Chiều 31/10, tại Quốc lộ 14, đoạn qua thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương. Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, chiếc xe du lịch 7 chỗ màu trắng, mang biển kiểm soát 61A-12964 lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Bình Phước. Khi đi qua đoạn khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong do chạy với tốc độ rất cao, tài xế xe ôtô không làm chủ được tốc độ


Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang), sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 16 giờ ngày 31/10, các lực lượng chức năng của huyện Quản Bạ mới tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là cô giáo Lệnh Thị Lan (sinh năm 1978, giáo viên trường THCS xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ) trong vụ đắm thuyền ở khu vực lòng hồ Thủy điện Thái An. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 31/10, sau khi đi ăn cỗ cưới, năm người trong đó có bốn cô giáo của Trường THCS xã Thanh Vân và một thầy giáo ở Trường tiểu học Đông Hà (huyện Quản Bạ) đã cùng nhau đi tham quan trên lòng hồ Thủy điện Thái An bằng một chiếc thuyền gỗ có gắn máy, bất ngờ thuyền bị nước vào và đắm. Do sự cố xảy ra quá nhanh và lòng hồ thủy điện sâu nên thầy giáo chỉ cứu được hai cô giáo. Hiện cô giáo Dương Thị Hạnh, 27 tuổi, vẫn đang mất tích.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Kim Quốc Hoa, nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (theo điều 258 Bộ luật hình sự). Theo kết luận điều tra, với vai trò là tổng biên tập, ông Hoa bị cáo buộc duyệt cho đăng 23 bài báo có những tiêu đề và nội dung sai sự thật, không có căn cứ, suy diễn chủ quan, đưa thông tin phiến diện, một chiều. (Xem chi tiết)

Hơn 80 chuyên gia cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga do Bộ trưởng Vladimir Puchkov dẫn đầu dự kiến sẽ có mặt tại Ai Cập vào khoảng 12 giờ trưa nay, ngày 1/11 (giờ địa phương) để tham gia phối hợp tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của chiếc máy bay A-321. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết sẽ đề xuất với chính quyền Ai Cập kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động tìm kiếm cũng như bổ sung các thiết bị đặc biệt và trại di động nhằm hỗ trợ công tác điều tra vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

Các chuyên gia an ninh ngày 1/11 đã lên tiếng bác bỏ khả năng máy bay Airbus A321 chở theo 224 người của hãng không Nga Kolavia rơi ở Ai Cập là do bị khủng bố IS bắn hạ, sau khi một nhóm phiến quân lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. Nhà phân tích an ninh Charles Shoebridge, một cựu chuyên gia chống khủng bố của Anh cho rằng các tổ chức khủng bố không có khả năng bắn hạ những chiếc máy bay ở độ cao 10.000m. "Chúng ta đều biết IS và các nhóm phiến quân không có khả năng bắn hạ máy bay ở độ cao như trong báo cáo (về chuyến bay gặp nạn)," ông Charles Shoebridge nói.

Tờ "Washington Post" dẫn lời Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Đại tướng Lục quân John Campbell cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda mà họ tìm thấy trong cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm ở Afghanistan. Theo Tướng Campbell, khoảng 160 thành viên Al-Qaeda đã bị hạ sát trong vụ tấn công có sự tham gia của 200 binh sỹ Mỹ thuộc lực lượng Hành quân Đặc biệt được yểm trợ bởi hàng chục vụ không kích. Ông nói rằng cuộc hành quân bắt đầu từ ngày 11/10 nhắm vào khu vực huấn luyện rộng 80 km2 ở gần biên giới phía Nam của Afghanistan, giáp với Pakistan. 


Bốn người, bao gồm kẻ xả súng, đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra ở khu buôn bán kinh doanh Colorado Springs, tiểu bang Colorado, Mỹ vào lúc 8h45 ngày 31/10 (theo giờ địa phương). Vụ xả súng xảy ra vào lúc 8h45 sáng 31/10 ở khu buôn bán kinh doanh Colorado Springs. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.