Bản tin 14H: IS thảm sát 30 người ở phía tây Baghdad

30 người đàn ông Sunni thuộc lực lượng kháng chiến bị IS thảm sát trên đường phố ở thị trấn Hit. (Nguồn: AP)
30 người đàn ông Sunni thuộc lực lượng kháng chiến bị IS thảm sát trên đường phố ở thị trấn Hit. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 29/10, phiến quân IS lại vừa gây ra một vụ thảm sát nữa khi các tay súng của tổ chức này đưa 30 người đàn ông Sunni thuộc một thị trấn ở phía tây Baghdad (Iraq) ra hành hình.

Khoảng 7h ngày 30/10, nhiều khu vực nội thị của thị trấn Đầm Hà (Hải Hà, Quảng Ninh) chìm trong biển nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định do vỡ đập phụ của đập thuỷ lợi lớn nhất huyện này. Nước nhanh chóng đổ về Thị trấn Đầm Hà, dẫn đến tình trạng nước sông Đầm Hà dâng cao. Rất nhiều nhà dân sinh sống khu vực hai bên cầu (nối Quốc lộ 18A) bị ngập tới hết tầng 1. (Xem chi tiết)


Sáng nay 30/10, thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) cho rằng, phải có lộ trình “tốt nghiệp” vốn vay ODA. Không vay ODA để theo đuổi những siêu dự án. Mặc dù nguốn vốn này đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhưng thời gian qua, những vụ việc tiêu cực từ việc sử dụng nguồn vốn này là vấn đề đáng quan tâm. Ngoài ra, còn có xu hướng thích dùng ODA gắn với lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ… cũng khiến một số công trình không hiệu quả. (Xem chi tiết)


Ngày 14/11 tới, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ chào bán gần 49 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 3,475% vốn điều lệ, giá khởi điểm 22.300 đồng/cổ phần. Dự kiến, đơn vị này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đồng lần đầu tiên vào cuối Quý 4/2015. Chính phủ sẽ tiếp tục giữ định hướng phát triển Vietnam Airlines là nòng cốt của lực lượng vận tải hàng không Việt Nam, có tầm cỡ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), ngày 28/10, Trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai chiến dịch tiêm vắcxin sởi-rubella. Sau khi tiêm vắcxin trên đã có 5 học sinh đồng loạt ngất xỉu. Theo đánh giá của Cục Y tế Dự phòng, hiện tượng đau đầu, chóng mặt, mệt xỉu đồng loạt xảy ra với học sinh khi tham gia tiêm tại điểm tiêm ở nhà trường là hiện tượng phản ứng dây chuyền sau khi tiêm chủng.


Bất chấp việc thất thế trước đảng Mặt trận Nhân dân, một lãnh đạo đảng khối của đương kim Tổng thống Poroshenko khẳng định, có ít nhất hai ứng viên cho vị trí Thủ tướng trong nội các Ukraine mới sau cuộc bầu cử Quốc hội. Vào hôm qua, 29/10, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk nói rằng chính ông, chứ không phải Tổng thống Petro Poroshenko sẽ là người đứng ra chỉ đạo các cuộc đàm phán thành lập liên minh. (Xem chi tiết)


Ngày 29/10, phiến quân IS lại vừa gây ra một vụ thảm sát nữa khi các tay súng của tổ chức này đưa 30 người đàn ông Sunni thuộc một thị trấn ở phía tây Baghdad (Iraq) ra hành hình. Vụ thảm sát xảy ra trên một con phố chính ở quận al-Bakir thuộc thị trấn Hit, nơi đã trở thành chiến trường cho trận chiến ác liệt giữa các phần tử jihad và các nhóm quân kháng chiến địa phương vài tuần gần đây. Những người đàn ông bị giết hầu hết là thủ lĩnh các bộ tộc ở địa phương đã liên minh với chính phủ Iraq và trợ giúp tổ chức các hoạt động chống IS tại thị trấn.


Ngày 29/10, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho 25 học sinh người Kurd, những thiếu niên cuối cùng trong số 153 em bị bắt cóc hôm 29/5 ở miền Bắc Syria. Không biết lý do các em được thả, có thể đây là một phần của chiến dịch "tuyên truyền". Tháng 9 vừa qua, IS đã thả 70 học sinh, nhưng khoảng 30 em khác vẫn bị IS giam giữ vì nghi ngờ người thân của các em có liên quan đến một nhóm chiến binh người Kurd đang chiến đấu với tổ chức thánh chiến này.


Sáng 30/10, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp mà nước này gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là lần xâm phạm đầu tiên kể từ ngày 18/10 trở lại đây. Theo Sở chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Khu vực số 11 ở thành phố Naha, tỉnh Okinawa, các tàu Trung Quốc đã hoạt động trong khu vực tiếp giáp bên ngoài vùng biển của Nhật Bản từ hôm 24/10.


Ngày 29/10, Nhật Bản và Triều Tiên đã kết thúc hai ngày họp kín tại thủ đô Bình Nhưỡng về vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản trong những thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước, nhưng hai bên không công bố bất kỳ chi tiết nào về kết quả của cuộc đàm phán, trong khi phía Nhật Bản nhắc lại rằng đây là vấn đề quan trọng bậc nhất đối với Tokyo.


Các nhà chức trách Mỹ cho biết, phi công của một máy bay quân sự hạng nhẹ thiệt mạng sau khi máy bay này rơi tại thành phố Ventura, bang California. Vụ tai nạn xảy ra  khoảng 17 giờ 13 phút ngày 29/10 (giờ địa phương). Máy bay gặp nạn là chiếc Hawker Hunter MK58, rơi xuống một cánh đồng tại khu vực Point Mugu, Ventura. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG