Bản tin 14H: IS thất thu nghiêm trọng vì giảm lãnh thổ kiểm soát

Các tay súng IS. (Nguồn: BBC)
Các tay súng IS. (Nguồn: BBC)
TPO - Ngày 18/4, một nghiên cứu mới công bố cho thấy nguồn thu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giảm 30% kể từ giữa năm 2015. Báo cáo thường kỳ do IHS, nhóm chuyên nghiên cứu về IS, thực hiện cho thấy giữa năm 2015, doanh thu hàng tháng của IS rơi vào khoảng 80 triệu USD nhưng cho đến tháng 3/2016, con số này giảm xuống còn khoảng 56 triệu USD.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, vào sáng nay (18/4) ở khu công nghiệp Nam Cấm đã xảy ra một vụ nổ đường ép nồi hơi, làm nhiều người bị thương nặng. Theo đó, vụ nổ xảy ra tại công ty Thế giới gỗ Việt Nam (liên doanh với Ấn Độ) đóng tại khu C, khu công nghiệp Nam Cấm. Trong khi công nhân đang làm việc thì đường ép nồi hơi của công ty này nổ tung, khiến nhiều người bị thương, hiện có 7 người phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Khoảng 3 giờ ngày 17.4, ngôi nhà 5 tầng của ông Nguyễn Hữu Điếm (trú tại tổ 30, phố Kim Đồng, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) bất thình lình đổ sập khi 6 thành viên gia đình đang ngủ. Đến 6 giờ sáng, cơ quan chức năng mới đưa được 3 thi thể từ đống đổ nát ra khỏi hiện trường, 3 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ sập nhà, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.


Sáng 18/4, xe taxi chở bốn người bất ngờ lao xuống hồ nước ở giữa thành phố Lạng Sơn. Vụ việc làm tất cả người trên xe tử vong. Được biết xe gặp nạn là xe vios mang biển kiểm soát: 12A 03493. Chiếc xe bị rơi xuống hồ thuộc địa phận Phú Lộc 4 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay vẫn chưa xác định được danh tính những người xấu số; các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)


Tối qua 17/4 tại Long An, hậu vệ Trần Phước Thọ đã đột ngột ra đi sau tai nạn giao thông. Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB bóng đá Long An cho biết, Thọ tự té ngã xe, bị gãy xương sườn. Từ đó, xương đâm thủng phổi dẫn đến tử vong. Phước Thọ là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Đồng Tâm Long An. Hậu vệ này từng được HLV Toshiya Miura gọi lên đội U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. (Xem chi tiết)


Ngày 18/4, một nghiên cứu mới công bố cho thấy nguồn thu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giảm 30% kể từ giữa năm 2015. Báo cáo thường kỳ do IHS, nhóm chuyên nghiên cứu về IS, thực hiện cho thấy giữa năm 2015, doanh thu hàng tháng của IS rơi vào khoảng 80 triệu USD nhưng cho đến tháng 3/2016, con số này giảm xuống còn khoảng 56 triệu USD. Điều này được lý giải do một số nguyên nhân như sản lượng khai thác dầu mỏ trong khu vực do IS kiểm soát giảm, số tiền phí và thuế, cũng như tài sản chiếm đoạt cũng giảm.


Khi đang chuẩn bị hạ cánh, máy bay của hãng hàng không British Airways (Anh) bất ngờ bị một chiếc máy bay không người lái đâm trúng đầu. Vụ việc diễn ra vào lúc 12h50 ngày 17/4 (giờ địa phương) khi máy bay A320 số hiệu BA727 của British Airways chở theo 132 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Geneva, Thụy Sỹ, đang chuẩn bị hạ cánh xuống nhà ga số 5 của sân bay Heathrow, Anh. May mắn là vụ việc không gây thiệt hại đáng kể. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ecuador, Rafael Correa ngày 18/4 cho biết tính đến thời điểm hiện tại số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tại nước này đã tăng lên tới 272 người và con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng nhanh. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1979 đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này và đứng thứ 7 về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ Latinh trong vòng 20 năm qua.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun ngày 18/4 cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử đầu đạn hạt nhân dưới lòng đất trong vụ thử tiếp theo. Quan chức trên được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo: “Theo diễn tiến mới nhất, Triều Tiên có khả năng thực hiện một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi việc”. Bốn vụ thử hạt nhân trước đây do Triều Tiên tiến hành, trong đó có cả vụ gần đây nhất diễn ra vào tháng 1/2016 vừa qua, đều được thực hiện dưới lòng đất ở Punggye-ri thuộc khu vực Đông Bắc của Triều Tiên.


Thị trưởng thủ đô Washington DC của Mỹ đang kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu quy mô thành phố về việc đưa thành phố này trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Thị trưởng Washington DC, bà Muriel E. Bowser, nói rằng bà muốn người dân ở thủ đô có đầy đủ quyền công dân như những người ở các bang khác, ví dụ như bỏ phiếu ở Hạ viện và có 2 thượng nghị sỹ. Dự kiến, người dân Washington DC sẽ bỏ phiếu về vấn đề này vào tháng 11 tới - thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống. (Xem chi tiết)


Tối 17/4, một chiếc xe buýt đã rơi từ độ cao hơn 90 mét xuống vực sâu ở huyện Deogarh, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Ước tính ban đầu có ít nhất 30 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ 30 giờ địa phương (20 giờ giờ Hà Nội), gần khu vực Tileibani thuộc huyện Deogarh. Người lái xe đã mất kiểm soát chiếc xe buýt chở hơn 40 nghệ sỹ dân gian đang trên đường trở về huyện Bargarh sau khi biểu diễn tại một ngôi làng thuộc huyện trên.

MỚI - NÓNG