Bản tin 14H: IS tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết

Bản tin 14H: IS tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết
TPO - Ngày 12/10, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã thừa nhận tiến hành ba vụ đánh bom cùng ngày gần khu văn phòng chính quyền thị trấn Qara Tapah của người Kurd tỉnh Diyala, giáp với Iran.

Từ 12 giờ hôm nay (13/10), xăng trên thị trường tiếp tục giảm thêm 670 đồng/lít, trở về mức giá 22.890 đồng/lít. Lãnh đạo Petrolimex cho biết, nguyên nhân giảm giá xăng do diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thực tế trên thị trường thế giới đã giảm. Đây là lần giảm giá xăng đầu tiên trong tháng 10. (Xem chi tiết)


Chiếc máy bay Airbus 350 XWB được Vietnam Airlines đặt mua với giá 340 triệu USD sẽ được VNA nhận về trong tháng 6/2015, dự kiến đưa vào khai thác trong quý III/2015. Đây là chiếc máy bay thương mại thuộc loại hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên được VNA nhập về trong tổng số 10 chiếc A350 mà hãng này đã đặt mua từ nhà chế tạo máy bay Airbus, nhằm phục vụ các đường bay dài. (Xem chi tiết)


Lúc 4 giờ ngày 13/10, tại km 1160+850, đoạn qua huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, tàu hàng HBN2 kéo theo 19 toa tàu lưu hành theo hướng Nam – Bắc bị đứng bánh. Tại hiện trường, toa số 2 nổ ổ dầu đầu trục, rơi lò xo, thanh sắt ngang toa số 2 đè xuống đường ray. Sự cố xảy ra khiến tàu hàng nghiến nát gần 7 cây số tà vẹt và làm hàng ngàn khối bê tông đòn gánh vỡ, đinh ốc bị đứt tiện. Theo các nhân viên đường sắt, đây là sự cố hi hữu trong ngành đường sắt. (Xem chi tiết)


Một lần nữa, ông bầu Đoàn Nguyên Đức phát biểu gây sốc khi khẳng định, nhiều CLB Nhật Bản và Hàn Quốc đã hỏi mua Công Phượng, nhưng ông không bán vì không... thiếu tiền. Lần đầu tiên ông Đức tiết lộ rằng, xây dựng Học viện HAGL không chỉ tốn kinh phí cho việc nuôi ăn ở cầu thủ, trả tiền cho HLV từ JMG mà hàng năm HAGL phải trả cho đối tác một số tiền rất lớn, tạm gọi là tiền chuyển giao công nghệ. (Xem chi tiết)


Một đội ngũ chuyên gia Ukraine sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ MH17, sau khi hoạt động này bị gián đoạn do giao tranh ác liệt giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ tại miền Đông nước này. Các quan chức Hà Lan và Ukraine đã đạt được thỏa thuận cho phép các chuyên gia Ukraine tiếp cận hiện trường vụ MH17 và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thi thể của các nạn nhân và đồ đạc của họ, bắt đầu từ thứ hai (12/10). (Xem chi tiết)


Liên tục đánh bật các lực lượng quân đội Iraq trên đường tiến về thủ đô Iraq, đến chiều tối qua 12/10, phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) chỉ còn cách sân bay Baghdad khoảng 20km. Quan ngại sức mạnh ngày càng gia tăng của phiến quân IS, Washington đã quyết định huy động trực thăng tấn công Apache hỗ trợ cho các lực lượng quân đội Iraq trong cuộc chiến sắp diễn ra gần sân bay của thủ đô Baghdad. (Xem chi tiết)


Ngày 12/10, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã thừa nhận tiến hành ba vụ đánh bom cùng ngày gần khu văn phòng chính quyền thị trấn Qara Tapah của người Kurd tỉnh Diyala, giáp với Iran. IS cho biết các vụ đánh bom liều chết trên do 3 thành viên người nước ngoài của lực lượng này tiến hành, gồm một người Đức, một người Saudi Arabia và một người Thổ Nhĩ Kỳ.


Hàng nghìn nhân viên chăm sóc y tế Liberia đã lên kế hoạch đình công không giới hạn bắt đầu từ đêm 13/10. Sự việc đe dọa hủy hoại các nỗ lực của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola và đẩy hàng trăm bệnh nhân rơi vào cảnh không được điều trị. Các nhân viên y tế nói trên dọa sẽ đình công tại tất cả các bệnh viện và cơ sở y trên toàn quốc cho tới khi nào chính phủ đáp ứng đề nghị tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc cũng như trang bị đầy đủ bảo hộ y tế cho những người chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus Ebola.


Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Susan Rice ngày 12/10 cho biết Mỹ không thấy có dấu hiệu rõ ràng đáng tin cậy nào về việc chuyển giao quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán xung quanh sự vắng mặt kéo dài của ông Kim trước công chúng.

MỚI - NÓNG