Bản tin 14H: IS tổ chức khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ làm 35 người thiệt mạng?

An ninh được tăng cường sau vụ tấn công. (Nguồn: AP)
An ninh được tăng cường sau vụ tấn công. (Nguồn: AP)
TPO - Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhận định có thể có bàn tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo tại một hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul đúng ngày lễ Năm mới.

Sáng 1/1/2017, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Hà Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1/1/1997-1/1/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ hai). Chủ tịch nước gợi mở Hà Nam cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản xuất khẩu, dược phẩm; thu hút đầu tư từ doanh nghiệp các nước công nghiệp phát triển; không tiếp nhận các dự án có hiệu quả thấp, nguy cơ ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ lạc hậu.


Ông Phạm Hữu Chấn, Phó trưởng Công an xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1/1, tại hồ thủy điện Đắk N'Teng, Bon N'Bút, thôn 3A, xã Quảng Sơn đã xảy ra vụ lật thuyền gỗ làm ba người trong một gia đình mất tích. Tại thời điểm bị lật, trên thuyền chở năm người và khoảng 1,5 tấn càphê mới thu hoạch. Theo một số người dân trong khu vực, do chiếc thuyền gỗ của gia đình anh Quốc chở quá nặng, khi ra khỏi bến khoảng 50m gặp gió lớn nên bị lật.


Từ 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 180.000 - 250.000 đồng/tháng so với hiện hành. Đây là nội dung được quy định trong Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2016, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. Theo Nghị định trên, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 3,75 triệu đồng/tháng; vùng II là 3,32 triệu đồng/tháng; vùng III là 2,9 triệu đồng/tháng và vùng IV là 2,58 triệu đồng/tháng (theo quy định cũ, các vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV có mức lương tối thiểu tương ứng lần lượt là 3,5 triệu đồng; 3,1 triệu đồng; 2,7 triệu đồng và 2,4 triệu đồng).


Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, các nhà xe bỏ rơi khách ở bến Mỹ Đình trong 2 ngày 30 và 31/12 đã hoạt động đón trả khách bình thường từ chiều qua. Tại cuộc họp đối thoại với các DN vận tải, cá nhân phản đối việc điều chuyển chiều qua, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã khẳng định, việc điều chuyển không thể không thực hiện vì lợi ích chung của TP, nhằm sắp xếp lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh nói riêng, giao thông vận tải nói chung. Sở GTVT Hà Nội cam kết sẽ công khai, minh bạch, đảm bảo lợi ích tất cả các bên trong quá trình điều chỉnh. Ông cũng nói rõ, các nhà xe bỏ rơi khách ở bến Mỹ Đình sẽ được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhận định có thể có bàn tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo tại một hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul đúng ngày lễ Năm mới. Xét về cả mục tiêu và thời điểm tấn công, rất có thể vụ việc có sự nhúng tay của IS. Cho đến nay, việc xác định chính xác có bao nhiêu tay súng tham gia vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Một số nhân chứng cho biết 1 phần tử vũ trang đã bắn chết 1 cảnh sát và 1 nhân viên ở cửa hộp đêm, sau đó xông vào bên trong xả súng.


Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công vào hộp đêm Reina, ở quận Ortakuy, thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 40 người bị thương, Nhà Trắng đã ra tuyên bố lên án hành vi tàn bạo của kẻ tấn công đúng vào thời điểm năm mới. Trong tuyên bố vào sáng 1/1 theo giờ Hà Nội, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Ned Price nêu rõ: "Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, Mỹ lên án vụ tấn công dã man nhằm vào hộp đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ làm hàng chục người chết và bị thương". Tổng thống Barack Obama cũng lập tức lên tiếng bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công trên. Ông Obama cũng đề nghị điều lực lượng tới giúp giới chức Thổ Nhĩ Kỳ xử lý vụ việc.


Ngày 31/12, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc đại lục nên bình tĩnh, đồng thời khẳng định Đài Loan "sẽ không đi theo con đường đối đầu". Bà kêu gọi Bắc Kinh nối lại đàm phán để tìm ra một giải pháp "hợp tình hợp lý". Theo các nguồn tin giấu tên của hãng Reuters, Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Đài Loan. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã gia tăng, kể từ khi bà Thái Anh Văn có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.


Ngày 1/1, trong thông điệp đầu năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này đã bước vào giai đoạn cuối của việc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Dưới thời ông Kim Jong Un, Triều Tiên đã có những bước tiến vững chắc trong các chương trình tên lửa và hạt nhân, đặc biệt Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân trong năm 2016. Gần đây, Triều Tiên cũng tuyên bố đã đạt được những đột phá về kỹ thuật trong việc phát triển một loại tên lửa hạt nhân tầm xa, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Liên hợp quốc đã từng đưa ra nhiều nghị quyết kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

MỚI - NÓNG