Bản tin 14H: Israel đánh chặn tên lửa phòng không Syria

Một tiêm kích F-15 của Israel.
Một tiêm kích F-15 của Israel.
TPO - Quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ một trong nhiều tên lửa phòng không nhằm vào các máy bay của không quân nước này đang hoạt động tại Syria ngày 17/3.

Sáng nay 17/3, Hội báo toàn quốc 2017 khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”. Tới dự Hội báo có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu, nguyên Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan… Hội báo toàn quốc 2017 được tổ chức trên quy mô quốc gia, với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo trung ương và các địa phương, trưng bày các ấn phẩm về báo chí. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ bạo hành trẻ mầm non tại một cơ sở mầm non của quận Gò Vấp, TPHCM, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết Bộ đã nhận được báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM. T Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lấy làm tiếc về các vụ bạo hành trẻ vừa qua tại TPHCM đều xảy ra ở các nhóm lớn độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình chưa cấp phép và cho biết, sau khi sự việc xảy ra, UBND phường đã kiểm tra đình chỉ hoạt động. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm lớp độc lập tư thục, các nhóm trẻ gia đình để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cấp phép. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa sau khi địa phương này yêu cầu ngừng thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thuỷ nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, sáng nay (17/3), ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban dân nguyện, thuộc Uỷ ban TVQH cho rằng, đây là hành vi xã hội đen, coi thường pháp luật, không thể chấp nhận được. Ông Đương khẳng định, hành vi trên có dấu hiệu vi phạm hình sự. Do đó, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án, điều tra làm rõ những đối tượng đã thực hiện hành vi đe doạ.  (Xem chi tiết)


Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Theo dự thảo Nghị định, từ thời điểm ngày 1/7/2017 mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,4 % đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2017 .


Sáng 17/3, anh Lê Trần Anh Đức (19 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi xe máy trên Quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa (Đồng Nai) khi đến đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Đức Thắng (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, đầu đập vào dải phân cách chết tại chỗ. Theo lực lượng chức năng, tại đoạn đường này mặc dù đã có dải phân cách phân chia làn đường xe máy và xe ô tô nhưng anh Đức vẫn đi vào làn đường dành cho ô tô và bị xe tải tông phải.


Ngày 17/3, công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho hay người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể trơ xương trên sông. Theo đó, trưa 16/3, trong lúc đi đánh bắt cá gần bờ đập công trình thủy điện Sông Bung 4 (thuộc xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, Quảng Nam), một số người dân phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên cành cây sát mặt nước nên báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, công an huyện Nam Giang đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Cơ quan chức năng nhận định đây có thể đây là một trong 2 công nhân bị mất tích trong sự cố vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 tháng 9/ 20.


Quân đội Israel tuyên bố đã bắn hạ một trong nhiều tên lửa phòng không nhằm vào các máy bay của không quân nước này đang hoạt động tại Syria ngày 17/3. Trong một thông báo, quân đội Israel cho biết: ""Đêm 16/3, máy bay của Không quân Israel (IAF) đã tấn công một số mục tiêu ở Syria. Syria đã phóng một số tên lửa phòng không để đáp trả và Hệ thống phòng không của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã đánh chặn một trong những tên lửa này".


Thông báo của Nhà Trắng cho biết, ông Patrick Shanahan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí thứ 2 của Lầu Năm Góc với vai trò Thứ trưởng Quốc phòng.
 Ông Shanahan, 54 tuổi, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự hay chính trị. Tuy nhiên, ông lại là một “lão làng” trong lĩnh vực hàng không dân dụng, không gian vũ trụ và quân sự quan trọng. Nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, ông Shanahan sẽ buộc phải rời bỏ vị trí Phó Chủ tịch của Boeing, trở thành người thay thế ông Robert Work của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. (Xem chi tiết)

Cướp biển Somalia đã đồng ý trả tự do cho tàu chở dầu mang quốc kỳ Comoros và 8 thành viên thủy thủ đoàn quốc tịch Sri Lanka, sau khi kết thúc đàm phán. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, một nhóm cướp biển Somalia đồng ý thả nạn nhân bị bắt cóc mà không cần đến tiền chuộc. Tuy nhiên, trước khi đạt được thỏa thuận, nhóm cướp biển và lực lượng hàng hải đã xảy ra đấu súng căng thẳng chiều ngày thứ Năm (16/3, theo giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Một nhà thờ nằm trong ngôi làng bị phiến quân chiếm đóng ở al-Jina, tây bắc Syria bị dội bom khiến hơn 50 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hôm 16/3. Theo SOHR, nhiều tín đồ đang tụ tập cầu nguyện trong nhà thờ của ngôi làng nằm ở tây nam Atarib gần Aleppo thì bị nhiều chiến đấu cơ tấn công. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.