Bản tin 14H: Israel tiếp tục không kích Gaza

Một chung cư 12 tầng bị sập sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một chung cư 12 tầng bị sập sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza, diễn ra từ đêm qua tới ngày 25/8, đã nâng tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 7 tuần qua lên thành 2.122 người.

Liên quan vụ án 9 cầu thủ của đội Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) dàn xếp tỷ số ở AFC Cup, sáng nay 25/8, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên án đối với 10 bị cáo. Cụ thể: Bị cáo Trần Mạnh Dũng 30 tháng tù. Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng 27 tháng tù, cho hưởng án treo. Đào Đức Lợi nhận mức án 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án 24 tháng tù, cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)


3 khẩu thần công được công nhận là “Bảo vật Quốc gia” được ngư dân phát hiện vào tháng 8/2003, trên 1 con tàu đắm tại vùng biển thuộc ngư trường đảo Mắt, cách Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khoảng 36 hải lý. Ba khẩu có màu nâu xám, mỗi khẩu nặng gần 1,3 tấn, dài 2,43 m, đường kính thân súng 40 cm, đường kính nòng súng 12 cm. Được đúc bằng đồng vào năm Minh Mạng thứ nhất (1820) và mang tên “Bảo quốc an dân Đại tướng quân”. (Xem chi tiết)


Hôm nay 25/8, Bộ Ngoại giao ra thông cáo báo chí về chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 26 - 27/8/2014 của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích chuyến đi nhằm trao đổi với Lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua, đồng thời thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Sau khi tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 23 năm ngày tách khỏi Liên Xô cũ (24/8/1991- 24/8/2014) tại Kiev, các đoàn xe quân sự Ukraine đã tiến thẳng về miền Đông Ukraine. Cuộc duyệt binh này được cho là nhằm phô trương sức mạnh với mục tiêu khích lệ tinh quân dân, trong bối cảnh các cuộc giao tranh tại miền Đông đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, Ukraine tiến hành một cuộc duyệt binh rầm rộ để mừng quốc khánh. (Xem chi tiết)


Cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza, diễn ra từ đêm qua tới ngày 25/8, đã làm 2 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 7 tuần qua lên 2.122 người. Một nữ phát ngôn viên của quân đội Israel xác nhận các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành 16 cuộc không kích, trong khi không xảy ra vụ nã rocket vào vùng lãnh thổ Israel từ Dải Gaza kể từ 21 giờ GMT ngày 24/8.


Tờ Sunday Times của Anh ngày 24/8 đưa tin, đặc nhiệm thuộc lực lượng MI5, MI6 của Anh đã xác định được nghi phạm đã thực hiện vụ xử tử bằng hình thức chặt đầu đối với nhà báo Mỹ, James Foley. Kẻ chặt đầu phóng viên James Foley được biết đến với tên gọi “Jihadi John”. MI5 tin rằng tên thật của hắn là Abdel-Majed Abdel Bary, một thanh niên Anh 23 tuổi, đã rời bỏ ngôi nhà ở phía Tây London hồi năm ngoái để gia nhập IS. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, một vụ hỏa hoạn đã phá hủy hoàn toàn nhà đón khách của sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli của Libya, đồng thời khiến toàn bộ máy bay ở phía trước tòa nhà này cũng như nhiều nhà cửa và văn phòng gần đó bị hư hại. Tướng về hưu Khalifa Haftar đã thừa nhận tiến hành các cuộc không kích vào Tripoli ngày 23 và 24/8, khẳng định các cuộc tấn công này nhằm vào nhóm Hồi giáo thuộc liên minh Fajr Libya (Libya Rạng đông).


Cảnh sát Mỹ ngày 24/8 cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong các vụ xả súng tại ngoại ô thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. Điều tra ban đầu cho thấy thủ phạm của các vụ bạo lực trên là một nhóm người. Các vụ xả súng xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.


Sáng 25/8, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương khi đám đông tín đồ xô đẩy và giẫm đạp nhau tại một ngôi đền ở huyện Satna, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ. Trong số những người thiệt mạng có 10 người hành hương. Những vụ tai nạn tương tự diễn ra khá thường xuyên ở Ấn Độ, do có quá nhiều người chen chúc tới nơi hành lễ. Năm ngoái, 115 người đã chết vì bị giẫm đạp và đuối nước tại đền thờ của đạo Hindu cũng tại bang Madhya Pradesh.


Sáng 25/8, Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn trở thành Thủ tướng lâm thời nước này. Ngay trong ngày 25/8, ông Chan-ocha sẽ tham dự buổi lễ chứng thực của Hoàng gia Thái Lan tại trụ sở quân đội nước này ở thủ đô Bangkok. Dự kiến, ông Chan-ocha sẽ từ chức Tư lệnh lục quân Thái Lan vào tháng 9 tới, song vẫn nắm giữ vị trí người đứng đầu Hội đồng gìn giữ trật tự và hòa bình quốc gia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.