Bản tin 14H: Italy lo sợ bị IS tấn công khủng bố

Bản tin 14H: Italy lo sợ bị IS tấn công khủng bố
TPO - Đại diện các cơ quan tình báo Italy đưa ra cảnh báo, Italy là mục tiêu tiềm năng của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan vì nước này là "hiện thân của các giá trị biểu tượng cho Thiên Chúa giáo".

Thủ đô Hà Nội là trung tâm du lịch của cả nước và nguồn thu từ du lịch đóng góp một phần rất lớn cho ngân sách Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội luôn coi trọng xây dựng hình ảnh đẹp, văn minh nơi công cộng, các điểm du lịch, gây ấn tượng mạnh cho du khách trong và ngoài nước. Năm 2015, Hà Nội phát động xây dựng mô hình điểm “Môi trường không khói thuốc,” cụ thể như “Điểm du lịch không khói thuốc,” “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc,” “Cơ quan công sở không khói thuốc," nhất là những nơi trung tâm, tập trung đông người như khu vực phố cổ, trung tâm thương mại, bờ Hồ Hoàn Kiếm.


Sau thời gian ngắn chấm dứt do bị không khí lạnh từ phía Bắc nén, ngày 2/3, vùng áp thấp nóng trên cao hồi sinh nhanh chóng trở lại và tác động mạnh đến Sa Pa (Lào Cai), khiến gió Ô Quý Hồ nguy hiểm quay trở lại. Hồi 19 giờ ngày 2/3, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 20,5 độ C; gió hướng Tây, tốc độ 8m/s, độ ẩm thấp nhất giảm xuống 35%.Đợt gió này khả năng kéo dài đến hết ngày 6/3 rồi chấm dứt. Chính quyền, người dân Sa Pa cần tăng cường cao nhất công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.


Đứng cạnh đường sắt nghe điện thoại, nam thanh niên 19 tuổi ở Thanh Hóa không để ý tàu hỏa đang lao tới nên đã bị hút vào đường tàu, sau đó văng xa khoảng 20 m, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay 3/3 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là anh Lê Quý Mạnh (SN 1996, ngụ thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ).


Cùng với cơ chế hợp tác giữa hai bên, nội dung cuộc gặp giữa cựu Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Đinh La Thăng chiều nay, 3/3, tập trung vào dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và cổ phần hóa Vietnam Airlines. Câu chuyện cổ phần hóa Vietnam Airlines cũng là điều được công ty của cựu Thủ tướng Anh quan tâm. Hãng này đang lên kế hoạch bán 282 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược, nhằm thu về khoảng 6.300 tỷ đồng sau khi đã IPO hồi năm ngoái. (Xem chi tiết)


Sau hơn 5 giờ đàm phán với sự tham gia của Liên minh châu Âu, đại diện Nga và Ukraine đã đồng ý thỏa thuận cung cấp khí đốt tới cuối tháng Ba cũng như để ngỏ khả năng tiến hành đàm phán tiếp theo giữa Moscow và Kiev về gói cung cấp khí đốt mùa Hè, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này. Bộ trưởng Năng lượng Nga, ông Alexander Novak cho biết các bên sẽ tiếp tục tham vấn trước khi tiến hành đàm phán về gói cung cấp khí đốt mùa Hè cho Ukraine, đồng thời cam kết khí đốt được cung cấp bởi công ty Gazprom của Nga cho khu vực miền Đông - Nam Ukraine sẽ được tính riêng rẽ với thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện có. (Xem chi tiết)


Ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất dự thảo trình Quốc hội Ukraine về việc tăng biên chế quân đội nước này lên 250.000 người, trong đó có 204.000 binh sĩ. Thông báo của chính quyền Ukraine nêu rõ, dự thảo luật được xây dựng theo khuôn khổ luật pháp và các quy định hiện hành của các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó đảm bảo việc triển khai kịp thời lực lượng quân đội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi cuộc xâm lược vũ trang từ bên ngoài nhằm vào Ukraine. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: Hai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo là Vladimir Monomakh và Alexander Nevsky được tăng cường vào lực lượng thường trực nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nga năm 2015. Bên cạnh hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, lực lượng thường trực của Hải quân Nga năm 2015 còn bao gồm một số tàu ngầm và tàu chiến từ các hạm đội khác nhau của Hải quân Nga. (Xem chi tiết)


Đại diện các cơ quan tình báo Italy đưa ra cảnh báo, Italy là mục tiêu tiềm năng của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan vì đây là "hiện thân của các giá trị biểu tượng cho Thiên Chúa giáo". Tuy nhiên cho đến nay, lực lượng chức năng chưa phát hiện thấy một kế hoạch khủng bố cụ thể nào của các nhóm Hồi giáo cực đoan nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này. Italy sẵn sàng tham gia các sứ mệnh của Liên hiệp quốc tại khu vực Trung Đông và "sẽ làm tất cả để bảo vệ an ninh, chống lại tất cả các hành động dã man của IS.


Phát biểu tại Hội nghị “Động lực cho châu Âu: Đổi mới và Cạnh tranh” tổ chức ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/3 đã kêu gọi các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục tiến hành cải cách nhằm đẩy mạnh đổi mới và tăng cường khả năng cạnh tranh. Bà Merkel cũng cho rằng châu Âu chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ, và đó vẫn là "con đường dài" phía trước.


Một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/3 cho biết Triều Tiên sắp phóng tên lửa đạn đạo tầm trung và quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến này. Nguồn tin cho hay đã phát hiện những dấu hiệu trong một cơ sở phóng tên lửa Nodong thuộc tỉnh Bắc Phyongan, khu vực đang triển khai hai xe chở tên lửa vào vị trí một vài ngày trước. Triều Tiên từng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm trung hồi năm ngoái, trong đó vụ phóng đầu tiên là tên lửa Nodong năm 2009 và sau đó Bình Nhưỡng đã gia tăng đáng kể các vụ phóng rocket tầm ngắn.

MỚI - NÓNG