Bản tin 14H: Khả năng Triều Tiên vừa thử hệ thống pháo phản lực

Một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên. Ảnh: dailystar.
Một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên. Ảnh: dailystar.
TPO - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên nhiều khả năng đã thử hệ thống pháo phản lực nòng 300 mm trong vụ phóng mới nhất sáng 26/8 ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (26/8), bão Pakhar đã vượt qua kinh tuyến 120 độ Kinh Đông, đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 năm 2017. Hồi 10h , vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (philippines) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 10h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 


Những ngày qua, dư luận nóng lên với kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án BOT hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia (gọi tắt là BOT Phú Gia – Phước Tượng, nằm ở phía nam tỉnh Thừa Thiên – Huế). Nội dung được quan tâm nhất được Thanh tra Chính phủ chỉ ra: Thay vì đặt trạm thu phí tại cửa hầm Phú Gia và hầm Phước Tượng đúng theo hợp đồng ban đầu, vào năm 2014, Bộ GTVT cho phép chuyển trạm ra ngoài dự án, cách cửa hầm khoảng 10 km về phía Nam, ngay trước cửa phía bắc của hầm Hải Vân (ranh giới giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng). Điều này khiến cho doanh thu của dự án tăng đột biến so với phương án tài chính. Nhà đầu tư rủng rỉnh nguồn thu nhưng đã siết chặt sự lựa chọn và hầu bao của người tham gia giao thông. (Xem chi tiết)

Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa đồng ý triển khai dự án thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý thu phí đỗ ôtô tại quận 1 (thu phí đỗ xe qua điện thoại). Việc thu phí đỗ ôtô qua điện thoại sẽ thực hiện tại khu vực trước khách sạn New World trên đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu (khu vực gần chợ Bến Thành). Các xe đỗ dọc tuyến đường (sát vỉa hè) để không gây ùn ứ giao thông. Đề án do Sở Giao thông Vận tải, UBND quận 1 phối hợp Chi nhánh Viettel thực hiện. Mức phí được áp dụng theo giá hiện hành - 5.000 đồng một lượt.


Khoảng 11h30, ngày 26/8, tại ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn điện giật làm một người chết. Theo chủ xe tải biển số 51C-406.72 cho biết nạn nhân tên Tú (37 tuổi, quê ở Bến Tre). Khoảng thời gian trên, chủ đất thuê anh Tú cẩu mấy cây gỗ tràm dưới vực lên để tiến hành san lấp mặt bằng. Trong lúc cẩu gỗ, do vướng vào dây điện ở phía trên khiến anh Tú bị điện giật chết ngay tại chỗ. Hiện Công an huyện Phú Quốc đang khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ.


Chiều 25/8, Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã khởi tố Lâm Văn Quynh (18 tuổi) và Vàng Văn Tùng (19 tuổi) với cáo buộc có hành vi Hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra, khoảng 20h ngày 22/8, Quynh đến nhà dự sinh nhật Tùng và để ý tới cô bé 10 tuổi có mặt tại đây. Tàn tiệc, sau chầu karaoke, Tùng rủ Quynh và cô bé cùng đi chơi trên một chiếc xe máy. Nữ sinh 10 tuổi ngồi giữa. Khi xe đến xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, cô bé thấy hai người bạn nam lớn tuổi có biểu hiện bất thường nên xin về nhưng bất thành. Ngay sau đó tại bãi cỏ vắng, em đã bị Tùng và Quynh xâm hại tình dục. (Xem chi tiết)


Chiều 25/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Hậu (47 tuổi) để điều tra tội Giết người. Theo cơ quan điều tra, khoảng một năm trước, Hậu nhận Đỗ Khắc Anh Dũng (16 tuổi, ở quận 5) làm con nuôi. Do không có chỗ ở ổn định nên cả 2 lang thang kiếm sống bằng nghề bốc vác trong các chơ và bến xe. Trong thời gian đi làm, Dũng đã 3 lần lấy trộm tiền của Hậu. Tức giận, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Dũng đã bỏ đi. Ngày 7/8, Hậu nảy sinh ý định tử tự nên mua thuốc trừ sâu về pha sẵn để trong cốp xe. Sau đó, anh ta đi tìm và rủ con nuôi vào khách sạn ở quận 12 ngủ. Lợi dụng lúc Dũng ngủ say, Hậu đã lấy dây siết cổ con nuôi cho đến chết. Sau khi gây án, người cha lấy chai thuốc trừ sâu uống tự tử. (Xem chi tiết)


Ngày 25/8, quân đội Mỹ xác nhận một trực thăng Black Hawk của nước này đã bị rơi ở ngoài khơi Yemen khi đang tham gia huấn luyện. Một quân nhân Mỹ đã mất tích trong vụ tai nạn này. Trong một thông cáo, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 19h (giờ địa phương) tại khu vực cách bờ biển miền Nam Yemen 32 km.  Năm quân nhân khác trên trực thăng này đã được giải cứu. Công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích đang được triển khai. (Xem chi tiết)


Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên nhiều khả năng đã thử hệ thống pháo phản lực nòng 300 mm trong vụ phóng mới nhất sáng 26/8 ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Nhà phân tích an ninh Kim Dong-yub của Hàn Quốc cho rằng các đánh giá của Seoul không mâu thuẫn với những đánh giá của quân đội Mỹ, vốn xác định đây là vụ phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng. Theo ông, các đạn pháo cỡ lớn của Triều Tiên đã xóa mờ ranh giới giữa hệ thống pháo và tên lửa đạn đạo vì các đạn pháo này tự tạo ra lực đẩy và được dẫn đường trong quá trình phóng. 


Ngày 25/8, Phó Trợ lý của Tổng thống Donald Trump, ông Sebastian Gorka đã trở thành quan chức mới nhất trong Hội đồng An ninh quốc gia rời khỏi Nhà Trắng. Trong một tuyên bố, một quan chức Nhà Trắng nêu rõ: "Ông Gorka đã không nộp đơn xin từ chức, song tôi có thể khẳng định ông này hiện không còn làm việc tại Nhà Trắng." Dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song giới quan sát cho rằng tuyên bố của vị quan chức này ngụ ý rằng ông Gorka đã bị sa thải chứ không phải tự nguyện từ chức.

MỚI - NÓNG