Bản tin 14H: Khẩn trương tìm máy bay Malaysia mất tích

Những người ở Bắc Kinh vẫn đang lo lắng về chiếc máy bay Boeing mất tích sau nhiều giờ.
Những người ở Bắc Kinh vẫn đang lo lắng về chiếc máy bay Boeing mất tích sau nhiều giờ.
TPO - Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mất tích, cựu điệp viên Mỹ tiết lộ những người đứng sau bạo động ở Kiev, Ukraine tố Nga tấn công và chiếm giữ căn cứ không quân... là những thông tin đáng chú ý.

Máy bay Malaysia rơi cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc 300 km. Hải quân vùng 5 đã xác định vị trí máy bay của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại vùng cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc (Kiên Giang) khoảng 300km.

Trước đó, chiếc Boeing 777-200 chở 239 đã mất tích lúc 2h40 giờ địa phương (tức 18h40 GMT thứ Sáu), khoảng hai giờ sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo hành trình, máy bay sẽ đến Bắc Kinh vào lúc 6h30 sáng giờ địa phương (tức 22h30 GMT thứ Sáu) cũng ngày. (Xem chi tiết)


Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng hóa chất tại chợ Kim Biên, TPHCM. Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 7/3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ tiệm hóa chất Trần Tiến số 94 đường Gò Công, phường 13, quận 6.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, vụ cháy được dập tắt. Không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ cửa hàng hóa chất Trần Tiến bị thiêu rụi.

Địa bàn TPHCM này có hơn 350 chợ và trung tâm thương mại, trong đó có 161 chợ có lượng lớn người dân đến đây tham gia mua bán, trao đổi hàng hóa, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. (Xem chi tiết)


Nhật lập đặc nhiệm bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư. Nhằm bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Nhật Bản vừa thành lập một đơn vị đặc nhiệm đổ bộ gồm 3.000 quân, theo mô hình thủy quân lục chiến Mỹ.

Nhật Bản cũng vừa được cấp phép chế tạo loại tàu chiến ven bờ tối tân của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đơn vị đặc nhiệm này chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ, nhằm phản ứng nhanh nhất có thể trước những bất trắc ở biển Hoa Đông. (Xem chi tiết)


Những vi phạm tố tụng vụ 'quan tài diễu phố'. Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Nguyễn Tuấn Anh, CQĐT, Viện KSND và TAND cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, quá trình điều tra không đầy đủ…

Ngoài ra, cần làm rõ hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Các bị cáo đều khẳng định bị cán bộ điều tra đánh đập, các lời khai đều do cán bộ điều tra đọc để bị cáo ghi. (Xem chi tiết)


Tóm đối tượng mang súng tới Nha Trang. Trước đó, nghi ngờ một nhóm người sử dụng ma túy tại một quán cà phê ở đường Dã Tượng (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), người dân đã báo công an.

Qua kiểm tra, Công an Khánh Hòa phát hiện trong xe ô tô 7 chỗ do Anh điều khiển có một khẩu súng rulo. Bước đầu, Anh và Hậu khai nhận hành vi của mình. (Xem chi tiết)


Điệp viên Mỹ tiết lộ ‘đạo diễn’ biến cố Ukraine. Một cựu điệp viên Mỹ lên truyền hình “bật mí” về những người đứng sau giật dây cuộc bạo động ở Kiev. Và cái gọi là chiến dịch “Dự án cam” đã bị lộ sáng theo lợi cựu nhân viên CIA này.

Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với PressTV, cựu điệp viên của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA Scott Rickard đã tiết lộ Mỹ và EU đã chuẩn bị Euromaidan (biểu tình tại Kiev) từ mấy năm trước. (Xem chi tiết)


Tử hình kẻ giết kỹ sư trưởng công trường xây dựng. TAND TP Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Mạnh Hùng phạm tội giết người và đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này.

Phạm Mạnh Hùng là thầu phụ thi công dự án xây dựng cao ốc 33 tầng do ông Lê Văn Chương là kỹ sư trưởng, chỉ huy công trường.

Mâu thuẫn với ông Chương, 3 giờ sáng ngày 6/4, Hùng tấn công và giết chết ông. Sau đó, Hùng cướp xe ôtô Honda Civic của ông Chương, bỏ trốn đến tỉnh Hậu Giang thì bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Ukraine tố Nga tấn công và chiếm căn cứ không quân. Theo IBTimes, các tay súng được cho là người Nga đã dùng xe tải đâm đổ cổng của căn cứ Không quân ở Sevastopol, yêu cầu binh lính Ukraine ở đây bỏ vũ khí và đầu hàng.

Phía Ukraine cho biết, ở thời điểm xảy ra cuộc tấn công, căn cứ có 100 quân nhân Ukraine. Không xảy ra đụng độ giữa hai bên và cũng không hề có tiếng súng, các tay súng chiếm giữ căn cứ một cách êm thấm. (Xem chi tiết)


Náo loạn vì cháy lớn tại Công ty dệt may Gia Định, TPHCM. Khoảng 11 giờ 20 ngày 8/3, người dân sống trên đường Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM hốt hoảng khi phát hiện có mùi khét, khói bóc lên mù mịt.

Sau khi quan sát, người dân phát hiện Công ty cổ phần dệt may Gia Định – Phong Phú (189 Phan Văn Trị) đang chìm trong biển khói. Nhiều mảng tường bị cháy đen. Theo Một Thế Giới, đến 12 giờ 30, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục công tác chữa cháy.

MỚI - NÓNG