Bản tin 14H: Khẩu chiến nảy lửa giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ

Ông Mike Pence (phải) và ông Tim Kaine (trái) tại cuộc tranh luận ở Farmville, Virginia ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN.
Ông Mike Pence (phải) và ông Tim Kaine (trái) tại cuộc tranh luận ở Farmville, Virginia ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Trưa 5/10 theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mỹ năm 2016 là Tim Kaine của đảng Dân chủ và Mike Pence của đảng Cộng hoà đã hoàn tất cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và cũng là duy nhất, trong đó các vấn đề nổi bật về chính sách đối nội-đối ngoại của nước Mỹ đều được hai ứng cử viên đưa ra tranh luận.

Sáng nay 5/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi. Tại buổi tiếp xúc, ngoài các ý kiến về vấn đề giao thông, ma túy, mại dâm, phòng chống tham nhũng.., các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm tới vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh. Trả lời cử tri, ông Đinh La Thăng cho biết, vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý, Ủy ban Trung ương đã khai trừ ra khỏi Đảng, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ các sai phạm của ông này. "Bộ Công an đang hết sức quyết liệt điều tra làm rõ, truy nã trong và ngoài nước ông Trịnh Xuân Thanh để xử lý theo pháp luật”, ông Thăng khẳng định. (Xem chi tiết)


Trong 3 ngày, UBND TP Hà Nội đã tung nhiều lực lượng ra quân, làm việc không kể ngày đêm để xử lý triệt để 200 tấn cá chết ở Hồ Tây. Công đoạn này chủ yếu diễn ra trong đêm để không ảnh hưởng tới người dân. Toàn bộ số cá chết trên đều được mang đi chôn lấp theo tiêu chuẩn tại Trung tâm xử lý rác thải Nam Sơn. Song song với việc thu tôm cá chết, lực lượng chức năng đã liên tục tiến hành lấy mẫu nước Hồ Tây đưa đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân của sự cố. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (5/10), bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Dự báo, trong ngày và đêm hôm nay bộ phận áp cao lục địa này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. (Xem chi tiết)


Sáng sớm ngày 5/10, chị Nguyễn Huỳnh Kim U. (28 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng từ hầm vượt sông Sài Gòn ra xa lộ Hà Nội. Khi cách đường Đồng Văn Cống khoảng 500 mét (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) bỗng nhiên lao qua trái, tông vào gốc cây trồng ở dải phân cách giữa làn xe ô tô và xe máy. Cú tông mạnh khiến nạn nhân đập mạnh vào gốc cây, tử vong tại chỗ.


Sáng 5/10, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tháo dỡ và tiêu hủy thành công quả bom nặng hơn 300kg được phát hiện trong khu dân cư tại phường 6, thành phố Đà Lạt. Đây là quả bom được phát hiện trong quá trình đào móng để xây nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Chín (đường Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt) ngày 3/10. Nhóm thợ thi công đã đào đúng bộ phận cánh quạt của một quả bom nằm sâu dưới đất gần 1m, cách mặt đường khoảng 2m. 


Mở phiên giao dịch sáng, giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh theo vàng thế giới, khi mất tới 600.000 đồng mỗi lượng, còn vàng thế giới lao thẳng đứng mất tới 71 USD mỗi ounce. Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay đã nới rộng khoảng cách với vàng thế giới lên khoảng 1,3 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng). Theo các nhà phân tích, giá vàng thế giới giảm do đồng USD tăng giá nhờ kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi. Điều này cũng nâng cao khả năng Mỹ tăng lãi suất USD trong năm nay. Cùng với đó, thị trường chứng khoán tăng điểm cũng khiến các nhà đầu tư rút tiền khỏi vàng. (Xem chi tiết)


Sáng 5/10, tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch-cầu Thăng Long. Dự án có diện tích chiếm dụng đất khoảng 39,2ha qua địa bàn phường Mai Dịch, phường Dịch Vọng Hậu thuộc quận Cầu Giấy; phường Cổ Nhuế 1, phường Cổ Nhuế 2, phường Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm. Dự án có tổng chiều chiều dài toàn tuyến là 5,5km. Điểm đầu từ Km0+000 (ngã tư Mai Dịch) đến điểm cuối là Km5+500 (cầu Thăng Long) với các hạng mục nền, mặt đường, hào kỹ thuật, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, tổ chức giao thông, cầu đi bộ và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.113 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 1.824 tỷ đồng.


Trưa 5/10 theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mỹ năm 2016 là Tim Kaine của đảng Dân chủ và Mike Pence của đảng Cộng hoà đã hoàn tất cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và cũng là duy nhất, trong đó các vấn đề nổi bật về chính sách đối nội-đối ngoại của nước Mỹ đều được hai ứng cử viên đưa ra tranh luận. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại hội trường Đại học Longwood ở tiểu bang Virginia và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc vào “khung giờ vàng” 21 giờ ngày 4/10. Ông Tim Kaine và ông Mike Pence đã dành phần lớn thời gian cuộc tranh luận để công kích ứng cử viên liên danh tranh cử chức tổng thống của đối thủ.


Các cơ quan mật vụ Ukraine đang chuẩn bị có các hành động khiêu khích đối với các sỹ quan Nga thuộc Trung tâm hỗn hợp điều phối và giám sát lệnh ngừng bắn tại Đông Nam Ukraine (SSKK). Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 4/10. 
Bộ Quốc phòng Nga cho biết theo kế hoạch trên, trong đợt luân chuyển sắp tới các sỹ quan Nga trong thành phần SSKK, Cơ quan an ninh Ukraine sẽ bắt giữ các sỹ quan Nga với cáo buộc hoạt động gián điệp. Để tránh gây phương hại cho hoạt động của SSKK, Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi lãnh đạo Ukraine có trách nhiệm kiểm tra thông tin này và không cho phép xảy ra hành động khiêu khích đối với các sỹ quan Nga.

Nga có thể tăng cường ủng hộ mạnh mẽ hỏa lực cho lực lượng vũ trang Syria để đáp trả những hành động quân sự mà Mỹ có thể tiến hành sau khi chấm dứt đàm phán về Syria. Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày 4/10, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ông Frants Klintsevich cho biết trong trường hợp cần thiết Moskva sẽ tăng cường ủng hộ mạnh mẽ hỏa lực cho lực lượng vũ trang Syria, trong bối cảnh Mỹ có thể cung cấp vũ khí cho lực lượng "ôn hòa" ở nước này.
MỚI - NÓNG