Bản tin 14H: Kho dự trữ khí đốt của Ukraine gần cạn kiệt

Các đường ống dẫn khí đốt ở Gustorzyn - miền trung Ba Lan. Hôm 12-9, Ba Lan tuyên bố sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine - Ảnh: Reuters
Các đường ống dẫn khí đốt ở Gustorzyn - miền trung Ba Lan. Hôm 12-9, Ba Lan tuyên bố sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine - Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Năng Lượng Ukraine Yuriy Prodan hôm 12/9 cảnh báo, nước này sẽ đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt và phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt nếu Nga tiếp tục ngưng bán khí đốt cho Ukraine. Ông Prodan cáo buộc Nga “dùng khí đốt như một công cụ chính trị” và cho biết kho trữ năng lượng của Kiev đã gần cạn kiệt

Sáng 13/9, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công dự án đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng (Hải Phòng). Theo thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 25km, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện vào năm 2017.


Tính đến thời điểm trưa nay, giá vé xem chung kết U19 Việt Nam tiếp tục theo đà lao dốc. Theo những thông tin mới nhất, giá vé của khán đài A, B đang ở mức 1,5 - 2 triệu đồng/cặp, ở khán đài C, D là khoảng 1 triệu đồng/cặp. Giá vé đã giảm một nửa so với thời điểm tối qua 12/9.


Sáng 13/9, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh xác nhận ông Nguyễn Ngọc Danh (55 tuổi, chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh) treo cổ tự tử tại nhà riêng. Theo lời của đồng nghiệp, hơn một năm qua ông Danh bị bệnh trầm cảm và đang được điều trị.


Bệnh viện Trung ương Huế sáng nay cho biết,  các y bác sĩ của Khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu Bụng ngày 12/9 đã thực hiện ca mổ cứu sống bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc chứng “thai trong thai” cực kỳ hiếm gặp. Bệnh nhân là cháu Huỳnh Võ Văn Ng. (2 tháng tuổi, quê ở Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi)


Hãng tin Itar-Tass hôm nay đưa tin, đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã đến thành phố Lugansk, miền đông Ukraine. Các hoạt động dỡ hàng cứu trợ từ đoàn xe đang được tiến hành. Đài truyền hình Rossiya 24 đưa tin từ vùng Rostov (Nga) cho biết,  đoàn xe viện trợ mang theo 2.000 tấn hàng hóa bao gồm ngũ cốc, mì ống, đường, thuốc chữa bệnh, nhiên liệu diesel, máy phát điện và chăn màn.

Bộ trưởng Năng Lượng Ukraine Yuriy Prodan hôm 12/9 cảnh báo, nước này sẽ đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt và phải thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng nghiêm ngặt nếu Nga tiếp tục ngưng bán khí đốt cho Ukraine. Ông Prodan cáo buộc Nga “dùng khí đốt như một công cụ chính trị” và cho biết kho trữ năng lượng của Kiev đã gần cạn kiệt

Hãng tin AP hôm nay cho biết, các lực lượng Mỹ đang tập kết tại Guam, vùng lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược để tham gia cuộc tập trận trên biển mang tên “Lá chắn can đảm” kéo dài 1 tuần với sự tham gia của 2 tàu sân bay. Trong cuộc tập trận này, các binh sỹ sẽ thực hành công tác săn tìm tàu ngầm, ngăn chặn các tàu nghi vấn và sử dụng một hệ thống phòng thủ tên lửa mới được triển khai tại Guam. 
Đại sứ Mỹ tại Liban ngày 12/9 cho biết, Washington đã chuyển giao tên lửa Hellfire cho quân đội Liban và cũng sẽ cung cấp cho Beirut máy bay hạng nhẹ, trong đó có một chiếc Cessna vũ trang. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một số đồng minh của Liban đang tăng cường trợ giúp lực lượng vũ trang nước này trước mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.