Bản tin 14H: Không có người sống sót trong tai nạn máy bay Algeria

Bản tin 14H: Không có người sống sót trong tai nạn máy bay Algeria
TPO - Nga tố Mỹ dùng bằng chứng 'mạng xã hội' vụ MH17; Pháp cử một đơn vị quân đội tới Mali tìm mảnh vỡ máy bay AH-5017; Bác sĩ, y tá bệnh viện Bạch Mai bị tấn công... Cập nhật thông tin mới nóng trong ngày.

Ngày 24/7, gia đình ông Tạ Văn Ẩn (ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã gửi tài liệu và các giấy tờ liên quan một văn phòng luật sư ở tỉnh Bình Phước để khởi kiện. Theo ông Ẩn, đến nay, phía Công ty Tribeco Bình Dương vẫn không có liên lạc thêm gì về giải thưởng. Đại diện Tribeco khẳng định phiếu của ông Ẩn là không hợp lệ và do lãnh đạo công ty nghỉ phép nên trong những ngày qua chưa thể cung cấp thông tin được. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 ngày 25/7 tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), một đối tượng đã lao vào tấn công các bác sỹ, y tá. Khoảng 10 phút sau khi tấn công các bác sĩ, đối tượng cùng một số người tiếp tục hăm dọa các bác sĩ, y tá, đồng thời “cướp” luôn bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ đang cấp cứu. Ngay sau đó, đối tượng Dũng bị nhân viên bảo vệ khống chế, bàn giao cho Công an phường Phương Mai (Đống Đa) để xử lý. (Xem chi tiết)


Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng hàng không Algeria bị mất liên lạc vào sáng 24/7 khi bay qua không phận Mali, quân đội Burkina Faso cho biết, nhóm cứu hộ nước này tối cùng ngày đã tìm thấy xác máy bay bị rơi ở Mali và không tìm thấy ai sống sót. Máy bay bị mất tích khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso để đến thủ đô Algiers, Algeria. (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, Pháp thông báo đã cử một đơn vị quân đội tới Mali để bảo vệ khu vực phát hiện mảnh vỡ của máy bay AH-5017, thuộc Hãng hàng không Air Algerie chở 110 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn, ở sát biên giới với Burkina Faso. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 24/7 tuyên bố Mỹ chưa cung cấp bất cứ tài liệu nào làm bằng chứng chứng minh máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị tên lửa bắn đi từ khu vực do quân ly khai Ukraine kiểm soát. Ông Antonov cho rằng những bằng chứng mà Mỹ đưa ra đều dựa trên mạng xã hội.


Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và đạt được nhất trí về việc cần áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga với lý do Moskva tiếp tục vũ trang cho lực lượng chủ trương liên bang hóa ở miền Đông Ukraine. Cùng ngày, ông chủ Nhà Trắng cũng đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Australia Tony Abbott, hoan nghênh vai trò của Australia trong vụ máy bay rơi MH17.


Cựu Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine, ông Nikolai Malomuzh cho biết Mỹ có thể sớm trao cho Ukraine quy chế đồng minh phi NATO, qua đó cho phép Washington cung cấp khí tài quân sự cho Kiev. Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn "Đông+Tây," ông Malomuzh nói rằng cả Thượng và Hạ viện Mỹ đều ủng hộ ý tưởng trên, và có thể đưa ra quyết định trong vài ngày tới.


Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) sẽ tổ chức cuộc họp để bàn về an toàn hàng không và phản ứng phối hợp trong ngành sau vụ chuyến bay MH17 rơi tại Ukraina. Cuộc họp giữa ICAO với Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức Các nhà cung cấp Dịch vụ Không lưu (CANSO) và Hội đồng Các sân bay Quốc tế (ACI) sẽ diễn ra tại Montreal, Canada, vào tuần tới. Các bên sẽ thảo luận về vai trò của từng tổ chức đối với vùng không phận ở khu vực xung đột.


Cơ quan pháp y của Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết không thể xác định nguyên nhân tử vong của tỉ phú Yoo Byung-un, đối tượng bị truy nã nhiều tháng qua vì liên quan đến thảm họa chìm tàu Sewol hồi tháng 4/2014, làm khoảng 300 người chết. Theo kết quả khám nghiệm tử thi và ADN, không có bằng chứng cho thấy ông Yoo bị đầu độc, Giám đốc Cơ quan pháp y quốc gia (NFS) Seo Joong-seok phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/7.

MỚI - NÓNG